[Audio 8-7-2019] Nghi án thiếu phụ bị người tình thiêu chết trong phòng kín

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án thiếu phụ bị người tình thiêu chết trong phòng kín; Tồn 1.200 tấn rác, Đà Nẵng họp khẩn; Băng qua đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong; Nắng nóng có xu hướng giảm dần tại Bắc Bộ; Malta và Italy kêu gọi EU thành lập cơ chế di cư chung; Giới chức Mỹ cảnh báo Iran liên quan việc gia tăng làm giàu urani…

* Nghi án thiếu phụ bị người tình thiêu chết trong phòng kín

Khoảng 7h hôm nay, hỏa hoạn bùng lên ở ngôi nhà cấp bốn của chị Huế ở bản Nà Bó 2, xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, Sơn La). Người dân đến dập lửa thấy căn nhà bị khóa cửa, bên trong có tiếng la hét.

Khi ngọn lửa được khống chế, nhà chức trách phát hiện chị Huế đã tử vong. 4 người trong phòng gồm mẹ chị Huế, người tình tên Bình của nạn nhân cùng hai cháu bé bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ án nghi mâu thuẫn tưới xăng thiêu chết người tình

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, giữa chị Huế và người tình đang sống chung như vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Bình bị tình nghi đã tưới xăng gây hỏa hoạn tại nhà của chị Huế vào rạng sáng 8-7.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Tồn 1.200 tấn rác, Đà Nẵng họp khẩn

Mặc dù sáng 6-7, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương tổ chức tiếp và đối thoại để tìm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Tuy nhiên, từ 15h chiều 6-7, một số cá nhân đã ngăn chặn trái phép, không cho xe chở rác vào Xí nghiệp Bãi rác Khánh Sơn, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn và khả năng làm phát sinh các loại dịch bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường khẩn trương tổ chức vận động nhân dân để chấm dứt hành vi ngăn chặn xe chở rác.

Đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức giải phóng toàn bộ lượng rác đang tồn lưu tại các khu dân cư, đảm bảo đến hết ngày 8-7 đưa hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thành phố trở lại hoạt động bình thường.

* Băng qua đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra  vào khoảng hơn 8h ngày 8-7 tại khu vực đường tàu thuộc phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội).

Người dân cho biết, vào thời điểm trên, người đàn ông trung tuổi (chưa rõ danh tính) trong lúc đi vệ sinh gần đường ray tàu không may bị tàu tông trúng tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, CAQ Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường cùng các lực lượng có liên quan xử lý vụ việc.

Trong lúc đi vệ sinh, người đàn ông bị tàu tông tử vong

* Nắng nóng có xu hướng giảm dần tại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn.

Các tỉnh khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Trong đó, thời gian có nắng nóng trên 35 độ C trở lên là từ 11- 17 giờ hàng ngày.

Theo dự báo, ở các tỉnh Trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ từ ngày mai 9-7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

* Malta và Italy kêu gọi EU thành lập cơ chế di cư chung

Ngày 7-7, Ngoại trưởng Malta Carmelo Abela và người đồng cấp Italy Enzo Moavero đã kêu gọi thành lập một cơ chế lâu dài của Liên minh châu Âu (EU) để giải quyết vấn đề người di cư.

Trong thông cáo chung, các ngoại trưởng khẳng định sẵn sàng hợp tác với nhau về vấn đề người di cư, đồng thời đề nghị đưa vào chương trình nghị sự của Hội đồng Ngoại trưởng EU sắp tới một lịch trình đặc biệt về vấn đề này.

Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Hai ngoại trưởng muốn đề cập tới các thỏa thuận không theo thể thức, mà các bên đã đạt được cho từng trường hợp cụ thể trong năm vừa qua, những tình huống phức tạp hơn liên quan đến các tàu cứu hộ người di cư, việc các tàu này đi vào vùng lãnh hải của Malta và Italy, cập cảng và cho người xuống.

* Giới chức Mỹ cảnh báo Iran liên quan việc gia tăng làm giàu urani

Trong tuyên bố mới nhất liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran "nên cẩn thận" với quyết định sẽ nhanh chóng gia tăng hoạt động làm giàu urani vượt mức giới hạn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).

Phát biểu trước báo giới trước khi rời Morristown, bang New Jersey, về Washington, ông Trump nêu rõ: “Tốt nhất là Iran nên cẩn thận, bởi họ làm giàu (uraini) vì một lý do, và tôi sẽ không nói cho các bạn biết lý do đó là gì. Nhưng nó không tốt đẹp. Họ tốt nhất nên cẩn thận”.