Audio 8-7-2016: Chuyến công du cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barack Obama

ANTĐ -Hà Nội: Đình chỉ một phòng khám có giám đốc là người Trung Quốc; Mâu thuẫn trên facebook, giết nhau ngoài đời thực; Bắt kẻ nghi ngáo đá sát hại 2 cháu bé; Cụ bà 61 tuổi vẫn sinh con khỏe mạnh; Hậu Brexit: Quỹ đầu tư bất động sản bị đóng băng - đồng bảng Anh tiếp tục lao dốc; Tổng thống Mỹ Barack Obama lên đường công du châu Âu…

Bản tin phát thanh ngày 8-7-2016.

*Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với phòng khám y học cổ truyền Việt Tâm ở đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, ngày 5-7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám này và phát hiện nhiều vi phạm. Cụ thể, đây là phòng khám chuyên khoa, chẩn trị về đông y nhưng lại treo biển phòng khám đa khoa và chưa có số đăng ký. Phòng khám tự ý sử dụng một số loại thuốc chưa đăng ký, cấp phép để điều trị cho người bệnh. Giám đốc phụ trách chuyên môn của phòng khám Việt Tâm là một bác sĩ người Trung Quốc nhưng tại thời điểm kiểm tra không có mặt.

Phòng khám Việt Tâm.

*Hôm qua 7-7, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã đối tượng Đinh Quốc Khánh (20 tuổi, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy) về tội “Giết người”. Đinh Quốc Khánh  là nghi can trong vụ án sát hại Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vào tối 28-6, người dân ở ngõ 184, phố Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, hoảng hốt phát hiện một nhóm thanh niên cầm dao, gậy truy sát một nam thanh niên. Khi người dân chạy ra thì phát hiện nạn nhân (Hiếu) đã bị chém trọng thương nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam sinh 16 tuổi đã tử vong. Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ trốn. Được biết nguyên nhân do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook.

*Sáng 8-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hồng (xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) về hành vi giết người.

Đối tượng Hồng có biểu hiện ngáo đá khi đâm 2 cháu bé. (Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu được biết, lúc 16h30 phút ngày 7-7, Nguyễn Văn Hồng có đến nhà anh Lê Thanh Hải (ở làng Pheo, xã Nguyệt Ấn) chơi.  Thời điểm này, Nguyễn Văn Hồng có biểu hiện “ngáo đá”. Tại đây, Hồng đã nói lớn, lảm nhảm nhiều điều, sau đó dùng dao chém hai con của anh Hải là Lê Minh Đăng (7 tuổi) và Lê Ngọc Chi (5 tuổi). Do bị thương nặng, nên hai cháu Đăng, Chi đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi chém hai cháu bé, Hồng dùng dao tự tử nhưng không thành.

*Một phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa sinh cậu con trai khỏe mạnh ở tuổi 61. Đứa bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Thai phụ đặc biệt này là một phụ nữ họ Trương. Cháu bé sinh vào ngày 27-6 tại một bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang, lúc đó bé đã được 39 tuần tuổi.

Bà Trương có ý định sinh con sau khi đứa con duy nhất của bà qua đời vì bệnh nặng. Cặp vợ chồng già đi đến nhiều bệnh viện khác nhau để được tư vấn. Cuối cùng, tin vui đến khi bà đã thụ thai thành công bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

*Việc công bố rời khỏi EU đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nước Anh. Ngày 5-7 đã có thêm 2 công ty quyết định “đóng băng tài sản” để tránh các nhà đầu tư rút tiền ồ ạt. Đây là những động thái ngay sau khi công ty quản lý tài sản Standard Life ra quyết định không cho nhà đầu tư rút tiền ra khỏi quỹ đầu tư với số tài sản lên tới 2,9 tỷ bảng.

Anh khủng hoảng kinh tế sau khi quyết định rời khỏi EU.

Dòng tiền chảy khỏi nước Anh một cách ồ ạt sau Brexit đã gây khó khăn cho các quỹ đầu tư bất động sản khi các nhà đầu tư yêu cầu rút tiền bởi tài sản của họ dù có giá trị nhưng lại có tính thanh khoản thấp.

*Ngày 7-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên đường bắt đầu chuyến công du châu Âu cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình với sứ mệnh củng cố một châu Âu đang bị chia rẽ, đồng thời đẩy lui ảnh hưởng ngày càng mạnh của Nga tại lục địa này.

Audio 8-7-2016: Chuyến công du cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barack Obama  ảnh 4

Chuyến thăm Châu Âu cuối cùng của tổng thống Mỹ.

Trong chuyến công du kéo dài năm ngày này, ông Obama sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Warsaw (Ba Lan), trước khi tới Seville và Madrid trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Tây Ban Nha trên cương vị Tổng thống Mỹ.