Audio 8-7-2015: Khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm giết hại 6 người ở Bình Phước

ANTĐ -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đại tướng Trần Đại Quang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ sát hại 6 người; Nguyên nhân Bí thư huyện ủy Hoài Nhơn chết trong ô tô; Trộm tiệm vàng, cô gái 15 tuổi bị bắt tại trận; Hà Nội: Cháy lớn tại kho chứa phụ tùng Công ty Ôtô cơ khí Hòa Bình; Mỹ: Chiến đấu cơ F-16 đâm máy bay dân sự, 2 người thiệt mạng; Iran hối thúc các cường quốc bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc…

Bản tin phát thanh ngày 8-7-2015

* Liên quan đến vụ trọng án sát hại 6 người gây chấn động dư luận, xảy ra sáng 7-7 tại nhà riêng của ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) và cũng là trụ sở công ty TNHH khai thác chế biến gỗ - xuất khẩu gỗ Quốc Anh tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, 11h10 trưa 8-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ thảm án để chỉ đạo công tác điều tra.

Tại đây, Đại tướng Trần Đại Quang nghe ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, báo cáo về tiến trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng nghi phạm gây án. Bộ trưởng Trần Đại Quang có những chỉ đạo và nhấn mạnh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận hết sức quan tâm. Cơ quan công an cần khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật, nhằm trấn an dư luận.

Trưa 8-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (đi giữa) đã đến hiện trường xảy ra vụ sát hại 6 người trong cùng một gia đình, gây chấn động dư luận cả nước

* Ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho hay, Công an tỉnh Bình Định đã báo cáo việc Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) và cô gái 21 tuổi chết trong ôtô. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy hệ thống khí gas của ôtô đã cũ, bị trục trặc. Nguyên nhân tử vong của hai người được cho là do ngộ độc khí gas.

Trước đó, sáng sớm 7-7, Bí thư huyện ủy huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) Nguyễn Thanh Bình được phát hiện đã chết trong ôtô tại khu vực gần đập Lại Giang, cách trung tâm thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn- Bình Định khoảng 2km. Trong xe còn có một người khác, cũng đã chết.

Nơi phát hiện Bí thư Huyện ủy huyện Hoài Nhơn chết trong ôtô cùng cô gái trẻ

* Ngày 7-7, Thiếu tá Hồ Trung Kiên, Trưởng công an thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết vừa bắt giữ một cô gái mới 15 tuổi đột nhập tiệm vàng sáng cùng ngày.

Tại cơ quan công an, cô gái khai tên N.T.H.N, 15 tuổi, trú tại thôn Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Rạng sáng 7-7, N. đột nhập tiệm vàng Linh Lập (thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh) để trộm cắp vàng. Trong lúc đang bẻ khóa tủ đựng vàng thì bị phát hiện. N. khai nhận hai ngày trước đó đã tới tiệm vàng này để mua hai chiếc nhẫn. Trong lúc giao dịch, thấy tiệm vàng khá sơ hở nên hai ngày sau quay lại trộm cắp và bị bắt. 

* Vụ cháy xảy ra vào 16h ngày 7-7, tại Công ty Cổ phần Ôtô cơ khí Hòa Bình, nằm sâu trong ngõ Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngay khi xảy ra cháy nhân viên công ty này đã phối hợp với lực lượng chữa cháy quận Hà Đông và Đại học Phòng cháy chữa cháy khẩn trương tiến hành dập lửa. Đến 18h10 phút, đám cháy về cơ bản được khống chế. Tuy nhiên rất nhiều phụ tùng và vật liệu ôtô bị cháy, tính tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 300 mét vuông, diện tích cháy khoảng 150 mét vuông.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ cháy có thể do hàn xì bất cẩn khiến lửa bắt vào vật liệu dễ cháy gây hỏa hoạn.

Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường

* Theo Tân Hoa xã, ngày 7-7, truyền thông Mỹ đưa tin một máy bay tiêm kích siêu thanh F-16 của Mỹ đã đâm vào một máy bay nhỏ trên không phận bang Nam Carolina của nước này.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận viên phi công của chiếc F-16, xuất phát từ Căn cứ không quân Shaw, đã kịp thoát hiểm sau vụ tai nạn. 

Theo các nhân chứng, chiến đấu cơ F-16 đã đâm ngang vào chiếc Cessna C-150, khiến cả 2 người trên máy bay này thiệt mạng. Không lực Mỹ sẽ lập đội điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Máy bay chiến đấu F-16

* Theo Reuters tối 7-7, Iran đã hối thúc nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Tehran, nhấn mạnh đây là một rào cản trong tiến trình đàm phán về một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của nước này vốn đang trong giai đoạn cuối.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố lệnh cấm vận vũ khí không quá quan trọng bởi Iran đã phát triển ngành công nghiệp vũ khí của riêng mình, tuy nhiên, các cường quốc "phải thay đổi cách tiếp cận đối của họ với các biện pháp trừng phạt, nếu muốn đạt được một thỏa thuận". Ông Araghchi đồng thời lưu ý văn bản cuối cùng của thỏa thuận và hầu hết các phụ lục "gần như đã hoàn tất".

 * Ngày 7-7, Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh “mang tính quyết định” thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp vào ngày 12-7 tới.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái), Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Thủ tướng Đức Angela Merkel trước hội nghị thượng đỉnh EU ngày 25-6

Phát biểu trước báo giới sau khi hội nghị khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào, ông Renzi nói: “Tôi hy vọng và tin rằng một giải pháp mang tính quyết định cho Hy Lạp sẽ được đưa ra vào Chủ nhật tới (12-7)”.