Audio 8-6-2018: Trao trả 2 trùm xã hội đen người Trung Quốc bị bắt ở Nha Trang

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hôm nay xử kín vụ án thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh lớp 3 ở Hà Nội; Hai trùm xã hội đen Trung Quốc bị bắt ở Khánh Hòa; Singapore trục xuất một nghi can khủng bố trước cuộc gặp Mỹ-Triều...

Bản tin phát thanh ngày 8-6-2018.

*Dự kiến, hôm nay 8-6, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học. Theo đó, Nguyễn Đình Lê (SN 1974, huyện Hoài Đức, Hà Nội) là giáo viên dạy tại Trường Tiểu học An Thượng A bị đưa ra xét xử vì tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Cáo trạng của VKSND huyện Hoài Đức truy tố Nguyễn Đình Lê theo khoản 2, Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, có mức án từ 3 năm đến 7 năm tù. Phiên tòa sẽ được xét xử kín tại phòng xử án của TAND huyện Hoài Đức. Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là bà Cao Thu Hoài.

Phiên tòa xét xử nghi can dâm ô trẻ em.

*Công an thành phố Nam Định đang truy tìm nhóm thanh niên trêu ghẹo sau đó hành hung khiến 1 cô gái trong quán ăn nhập viện.

Trước đó, vào khoảng 21h10 ngày 4-6, chị Giang (19 tuổi), trú tại thành phố Nam Định và chị Vân (18 tuổi) cùng nhau ngồi ăn tại quán Gogi ở thành phố Nam Định. Trong lúc đang dùng bữa, nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh đã quay sang chụp ảnh và trêu ghẹo. Khi bị phản ứng, thanh niên này đã quay sang gây sự với 2 cô gái rồi dùng cốc thủy tinh đánh chị Giang thương tích phải nhập viện. Trước khi bỏ đi, thanh niên hành hung thiếu nữ còn để lại số điện thoại của mình để thách thức.

*Ngày 7-6, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao Xie Jing Ping và Xie Ying Po (39-42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Cảnh sát Trung Quốc, theo quyết định truy nã của Interpol (Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế).

Hai đối tượng xã hội đen người Trung Quốc trốn ở Việt Nam.

Hai người này bị TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cáo buộc thực hiện hàng loạt các hoạt động băng nhóm tội phạm xã hội đen, cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, tổ chức sòng bạc, buôn lậu động vật quý hiếm, phá hoại bầu cử và hủy hoại tài sản. Sau khi gây án, Xie Jing Ping và Xie Ying Po rời khỏi nơi cư trú, trốn ra nước ngoài. Từ tháng 4-2018, cả hai từ Singapore về Việt Nam lẩn trốn tại TP Nha Trang.

*Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ hai đối tượng Hồ Thanh Nhân (SN 1996) và Lê Đăng Quang (SN 1993, cùng ngụ quận Bình Thạnh) về để điều tra về hành vi “Giết người” liên quan đến vụ nam thanh niên bị bắn gục trước nhà, xảy ra tại quận Tân Phú cách đây 3 tháng. Sau quá trình truy xét, ngày 19-3, Công an quận Tân Phú đã tiến hành bắt giữ Quang khi đang lẩn trốn ở quận Bình Thạnh. Quang khai nhận được Nhân thuê bắn nạn nhân với giá 300 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an đã bắt giữ Nhân. 

*Bộ Nội vụ Singapore (MHA) cho biết các cơ quan chức năng của nước này vừa từ chối nhập cảnh đối với một nghi can khủng bố quốc tịch Australia trong một nỗ lực nhằm siết chặt an ninh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, sẽ diễn ra vào ngày 12-6 tới tại Đảo quốc Sư tử. Nghi can khủng bố này tên là Zeky Mallah, 34 tuổi, đã bị MHA từ chối nhập cảnh ngay khi vừa đặt chân tới sân bay quốc tế Changi trên chuyến bay từ Sydney hôm 6/6. Sau khi bị thẩm vấn tại sân bay, người này đã được yêu cầu lên chuyến bay tiếp theo quay trở về Australia.

 Singapore từ chối nhập cảnh đối với một nghi can khủng bố quốc tịch Australia.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7-6 tuyên bố cuộc chiến tranh thế giới mới có thể kết thúc nền văn minh, hiểu được điều này có thể tránh được xung đột toàn cầu.

Theo ông Putin, sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, mặc dù xuất hiện các cuộc xung đột khu vực tại nhiều nơi trên thế giới như cuộc chiến tranh Việt Nam, xung đột trên Bán đảo Triều Tiên, Trung Đông, nhưng không xảy ra bất cứ cuộc xung đột toàn cầu nào. Lý do chính là lúc đó các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới thiết lập được sự cân bằng chiến lược.