Audio 8-6-2016: Bắt đối tượng tàng trữ "kho" vũ khí quân dụng và vụ IS dọa đánh bom kim tự tháp Ai Cập

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp đối tượng tàng trữ "kho" vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; Phát hiện 635 kg bì và mỡ lợn bốc mùi trên xe khách; Ngày 9-6 đăng ký tiêm vaccine Pentaxim cho trẻ qua mạng; IS dọa đánh bom kim tự tháp Ai Cập; Đánh bom chấn động Istanbul, 11 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 8-6-2016

* Ngày 8-6, Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Toàn (45 tuổi), trú tại TP Vĩnh Yên, về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, ngày 3-6, Công an TP Vĩnh Yên, đã nhận được thông tin đối tượng Toàn dùng súng đe dọa vợ, tại nhà riêng.

Ngay sau đó, Công an TP Vĩnh Yên có mặt tại hiện trường giải quyết. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ được nhiều súng quân dụng và đạn cùng 4 gói ma túy đá và 129 viên ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ mục đích sử dụng vũ khí của đối tượng Toàn.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Toàn

* Ngày 9-6 tới, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ tổ chức cho người dân đăng ký qua mạng để tiêm chủng vaccine 5 trong 1 Pentaxim với số lượng là 3.500 liều.

Các thông tin cần cung cấp khi đăng ký tiêm chủng cho trẻ gồm: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại của bố hoặc mẹ; họ và tên, ngày tháng năm sinh của trẻ cần tiêm chủng.

Đối tượng được đăng ký đợt này là những trẻ đủ 2 tháng tuổi đến đủ 2 tuổi tại thời điểm đăng ký, tức là trẻ phải có ngày sinh trong khoảng từ ngày 9-6-2014 đến ngày 9-4-2016.

* Ngày 7-6, Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đã phát hiện xe ô tô khách BKS: 22B-004.45, do Vũ Văn Hùng (39 tuổi), trú tỉnh Tuyên Quang điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên cốp xe có 9 bao tải, bên trong chứa 635kg mỡ và bì lợn bốc mùi, hôi thối. Vũ Văn Hùng không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời tiêu huỷ toàn bộ hàng nói trên.

Số tang vật cơ quan chức năng thu giữ

* Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ D.T (P.1, TP.Tây Ninh). Thông tin ban đầu, chiều 7-6, chủ nhà nghỉ D.T phát hiện căn phòng của một đôi nam nữ (đăng ký thuê phòng mang tên T.V.S - 31 tuổi, trú H.Châu Thành và L.T.H.G - 26 tuổi, trú H.Bến Cầu, cùng tỉnh Tây Ninh) có khói bốc đen bốc lên, kèm theo mùi khét lẹt . Lúc mọi người phá cửa phòng xông vào thì tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ đã bị cháy đen.

* Các phần tử cực đoan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới đây dọa sẽ cho nổ tung các kim tự tháp ở Ai Cập sau khi công bố đoạn video quay cảnh đánh bom một ngôi đền 2.500 tuổi ở Iraq.

Những hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chỉ trong chớp mắt, ngôi đền Nabu 2.500 tuổi bỗng trở thành đống gạch vụn sau khi bị đánh bom. Sau đó, hình ảnh kim tự tháp Giza của Ai Cập xuất hiện ở cuối đoạn video.

Hình ảnh kim tự tháp Ai Cập xuất hiện trong đoạn video của IS

* Ngày 7-6, một ô tô chứa bom đã phát nổ nhằm vào chiếc xe buýt đưa đón cảnh sát chống bạo động ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), khiến 11 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Theo Thống đốc thành phố Istanbul Vasip Sahin, vụ đánh bom xe xảy ra lúc 8h40 sáng.Trong số những nạn nhân tử vong có 7 nhân viên cảnh sát và 4 dân thường. 3 người bị thương đang ở trong “tình trạng nghiêm trọng”. 

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công

* Theo Phân cục Đông Hải thuộc Cục Hải dương Trung Quốc, chiếc trực thăng mang số hiệu Hải giám B-7115, giám sát biển của Trung Quốc gặp nạn khi đang trên đường trở về căn cứ ở tỉnh Chiết Giang, đã bị mất tích chiều qua 7-6.

Xác trực thăng sau đó đã được tìm thấy, các nạn nhân đi trên trực thăng bị thiệt mạng bao gồm hai thành viên phi hành đoàn và hai nhân viên thực thi pháp luật trên biển. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.