[Audio 8-5-2020] Kẻ cầm dao truy sát hai vợ chồng bị bắt sau 8 giờ lẩn trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh; Kẻ cầm dao truy sát hai vợ chồng bị bắt sau 8 giờ lẩn trốn; Bắt tạm giam gã chồng hờ đánh đập vợ dã man; Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày; Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Thụy Điển vượt Mỹ; Trung Quốc ủng hộ WHO điều tra nguồn gốc Covid-19…

Thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chiều 8-5, bệnh viện sẽ công bố khỏi bệnh Covid-19 cho 7 bệnh nhân: đó là BN130, BN162, BN209, BN212, BN226, BN243, BN260. Các bệnh nhân trên đều không sốt, không ho, không khó thở, giao tiếp tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 288 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 240 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong. 

Kẻ cầm dao truy sát hai vợ chồng bị bắt sau 8 giờ lẩn trốn

Liên quan đến vụ cầm dao truy sát hai vợ chồng tại nhà khiến một người tử vong, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn (54 tuổi, trú xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) sau 8 giờ lẩn trốn.

Nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn. Ảnh: PLO

Trước đó, khoảng 13h ngày 7-5, Vạn bất ngờ xông vào nhà vợ chồng bà Trần Thị L. (SN 1968) và chồng là Nguyễn Văn B. (SN 1966; cùng trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và xảy ra mâu thuẫn xô xát với vợ chồng gia chủ. Trong quá trình ẩu đả, Vạn bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người bà L. và ông B. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang lấy lời khai nghi phạm để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Bắt tạm giam gã chồng hờ đánh đập vợ dã man

Thông tin từ Công an quận Ngô Quyền, CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa triển khai lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hà Đức Thọ để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trước đó, vào ngày 14-10-2019, trên mạng facebook lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông hung hãn lột đồ, hành hung người phụ nữ trẻ trước mặt người giúp việc đang bế cháu nhỏ khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Chị D. bị hành hung dã man tại nhà. Ảnh cắt từ clip

Qua điều tra và xác minh, người đàn ông trong clip là Hà Đức Thọ và nạn nhân là chị M.T.D (sinh năm 1993, hiện đang là chủ một spa trên đường Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng). Được biết, chị M.T.D và Hà Đức Thọ chung sống với nhau và đã có một con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, chị D. từng bị Thọ hành hung nhiều lần.

Tổng thống Trump sẽ được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày

Nhà Trắng ngày 7-5 thông báo, một binh sĩ Hải quân Mỹ là lính cần vụ của Tổng thống Donald Trump vừa được xác nhận mắc Covid-19. Thông tin trên khiến ông Trump không khỏi phiền lòng, bởi lực lượng cần vụ là những binh sĩ Hải quân Mỹ được điều đến Nhà Trắng để phục vụ gia đình Tổng thống, do đó thường xuyên có tiếp xúc gần. Thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết cả Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đều đã xét nghiệm Covid-19, và nhận kết quả âm tính.

Trước đó, ông Trump được xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Tuy nhiên, sau khi có thông tin một lính cần vụ mắc bệnh, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ được xét nghiệm hàng ngày.

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Thụy Điển vượt Mỹ

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Thụy Điển cao hơn Mỹ, khi nước này từ chối phong tỏa và theo đuổi “miễn dịch cộng đồng”. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Thụy Điển, quốc gia hơn 10,2 triệu dân, ghi nhận 3.040 ca tử vong liên quan đến nCoV, tương đương tỷ lệ 297,16 ca trên một triệu dân. Tỷ lệ này cao hơn mức 226,33 ca trên một triệu dân của Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, nơi báo cáo 74.239 ca tử vong do Covid-19.

Trung Quốc ủng hộ WHO điều tra nguồn gốc Covid-19

Phát biểu trước các phóng viên tại Bắc Kinh hôm 7-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết nước này ủng hộ nỗ lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

“Trung Quốc từ lâu vẫn ủng hộ công việc của WHO và phối hợp với WHO một cách cởi mở, trách nhiệm và minh bạch. Trung Quốc đồng ý đưa ra kết luận về nguồn gốc của virus vào thời điểm phù hợp”, bà Hoa Xuân Oánh nói.