Audio 8-4-2018: 2 chị em cúi đầu xin lỗi vì lột quần áo, cắt tóc đánh ghen nữ sinh

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai chị em cúi đầu xin lỗi vì lột áo, đánh ghen nữ sinh; Đâm bạn tử vong, nam sinh lớp 11 bị bắt giam; Đề nghị ngăn chặn đốt rơm rạ ven cao tốc sau vụ tai nạn thảm khốc; Nhiều công dân Việt không được hưởng quy chế tị nạn ở Thụy Sỹ...

Bản tin phát thanh ngày 8-4-2018.

*Ngày 8-4, thầy Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, Ban giám hiệu vừa đồng ý cho hai người phụ nữ xin lỗi một nữ sinh và gần 1.800 học sinh trước toàn trường.

Trước đó, tháng 2-2018, chị Lê Phương Dung (21 tuổi, trú tại xóm 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) và Nguyễn Thị Huyền (19 tuổi, em chồng của Dung) hẹn nữ sinh Linh (lớp 11, trường THPT Hương Khê) ra khu vực hồ để nói chuyện.

Tại đây, cho rằng nữ sinh này có hành vi mờ ám với chồng của mình, Dung và Huyền lấy kẻo thủ sẵn trong túi ra cắt tóc, lột quần áo, dùng tay tát, đánh nữ sinh L., mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.

Sau khi điều tra, Cơ quan công an huyện Hương Khê khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dung và Huyền về tội “làm nhục người khác”.

Hai người phụ nữ xin lỗi một nữ sinh và gần 1.800 học sinh trước toàn trường.

*Chiều 7-4, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Trần Quốc Tài, 18 tuổi, trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là em Ngô Ngọc Hiếu, 19 tuổi, ngụ xã Cửa Dương (Phú Quốc) là bạn học cùng trường với Tài.

Vụ việc xảy vào 20-3, Tài và Hiếu tham gia vào một cuộc ẩu đả sau trận đá bóng. Được mọi người can ngăn nhưng trên đường về nhà, thấy Hiếu chạy xe phía trước, Tài cùng 2 người bạn là Sang và Quý chạy xe đuổi theo. Tài tiếp tục đánh Hiếu rồi bất ngờ rút dao đâm bạn tử vong.

Đối tượng Trần Quốc Tài

*Ngày 7-4, Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Thạch Hữu Huỳnh (24 tuổi; ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông trong quan hệ tình cảm với chị T. (trú tại xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm nên trưa 3-4 vừa qua, Huỳnh mang xăng đến tưới và phóng hỏa tiệm trang điểm của chị T.

Hậu quả, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tiệm trang điểm của chị T., sau đó cháy lan sang đường dây cáp quang của Trung tâm Viễn thông huyện Vũng Liêm, ước tính thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

*Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân đốt rơm rạ ảnh hưởng đến các  tuyến đường bộ.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại một số khu vực trên toàn quốc xuất hiện tình trạng nông dân khi canh tác đã đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến cho các phương tiện đang lưu thông trên đường bộ.

Đặc biệt, ngày 3/4 vừa qua trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển phương tiện bị che khuất tầm nhìn vì khói dày đặc hai bên tràn vào đường.

*Ngày 7-4, cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đã tới nhà tù ở thành phố Curitiba, nơi ông sẽ thụ án 12 năm tù giam vì tội tham nhũng. Những người biểu tình đã bắn nhiều tràng pháo hoa, khiến khu vực xung quanh cơ sở giam giữ trên ngập tràn tiếng nổ và khói. Trước đó, đám đông biểu tình đã ngăn cản ông Lula ra đầu hàng cảnh sát.

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva.

*Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề di cư Thụy Sĩ (SEM) vừa xác nhận trong năm ngoái, nước này đã hủy bỏ quy chế tị nạn của 231 người nước ngoài, trong đó có  có 71 người Việt Nam, tiếp đến là Iraq (60 người) và nhiều nước khác.

Đa số đều là những người đã có thời gian học tập và làm việc tại Thụy Sĩ trước đó.