[Audio 8-3-2019] "Đột kích" cơ sở massage, bắt quả tang nữ nhân viên khỏa thân kích dục cho khách

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: “Đột kích” cơ sở massage, bắt quả tang nữ nhân viên khỏa thân kích dục cho khách; Bắt nhóm đối tượng tra tấn con nợ, gọi người nhà đến nhận xác; Quang Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam; Trung Quốc thông tin về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình; Mỹ không cân nhắc miễn trừ trừng phạt với các dự án liên Triều…

* “Đột kích” cơ sở massage, bắt quả tang nữ nhân viên khỏa thân kích dục cho khách

Chiều 7-3, đội CSHS phối hợp với lực lượng QLHC – Công an quận 1, TP.HCM, bất ngờ kiểm tra cơ sở massage trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, bắt quả tang nữ nhân viên khỏa thân đang kích dục cho khách. Cô gái 18 tuổi thừa nhận phục vụ khách với tiền bo gần một triệu đồng.

Khi được yêu cầu, nữ nhân viên sẽ cởi áo kích dục phục vụ khách

Theo cơ quan điều tra, khách đến đây mua vé giá từ 500.000-900.000 đồng để được một hoặc hai nhân viên nữ massage. Nếu khách muốn kích dục, nhân viên sẽ cởi áo phục vụ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt nhiều lỗi vi phạm liên quan đến cơ sở massage này.

* Bắt nhóm đối tượng tra tấn con nợ, gọi người nhà đến nhận xác

Cơ quan CSĐT - CAH Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ hình sự bốn nghi can để lấy lời khai làm rõ vụ ẩu đả khiến một người chết.

Trước đó khoảng 21h ngày 3-3, ông Nguyễn Văn Thân (51 tuổi, trú xóm 8, xã Đức Bồng) đang ngồi trong nhà bỗng có bốn người đàn ông gọi ra ngoài cổng "nói chuyện" liên quan nợ nần. Lời qua tiếng lại, các đối tượng xông vào nhà đập phá đồ đạc, sau đó ép ông Thân lên xe chở đến một địa điểm khác và tiếp tục hành hung.

Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ, chúng chở ông Thân về quán cà phê ở khu vực chợ Bộng (xã Đức Bồng) rồi nhắn tin cho người nhà ra nhận xác nạn nhân. Ông Thân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

* Quang Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo quyết định trao tấm băng thủ quân cho tiền vệ Hà Nội ở vòng loại giải U23 châu Á sắp tới. Lần gần nhất Quang Hải được đeo băng thủ quân là tại giải U20 tại Hàn Quốc năm 2017.

Cầu thủ của Hà Nội cho biết anh vốn kiệm lời. Tuy nhiên, khi được trao băng thủ quân, anh sẽ phải nói nhiều hơn, giao tiếp thường xuyên hơn trong các buổi tập để tạo ra sự kết nối và khi thi đấu sẽ tin tưởng nhau hơn.

Quang Hải lần thứ hai được đeo băng đội trưởng

Trong số 37 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, Quang Hải là cầu thủ gắn bó lâu dài nhất với HLV Park Hang-seo. Anh đã cùng nhà cầm quân Hàn Quốc giành HC bạc U23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

* Trung Quốc thông tin về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình

Ngày 8-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thông báo Chủ tịch nước này Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga vào cuối năm nay.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường niên bên lề Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII, ông Vương Nghị xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường tại Bắc Kinh cuối tháng 4 tới và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga trong năm nay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân (Ảnh: TTX)

Cũng tại cuộc họp báo, Ông Vương Nghị nhấn mạnh với vị thế hai quốc gia lớn trên thế giới, Trung Quốc và Nga duy trì liên lạc chặt chẽ trong hầu hết các vấn đề quốc tế lớn và dự định tăng cường phối hợp chiến lược trong năm 2019.

* Mỹ không cân nhắc miễn trừ trừng phạt với các dự án liên Triều

Theo hãng Yonhap, ngày 7-3, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hiện không cân nhắc việc miễn trừ trừng phạt để khôi phục các dự án kinh tế chủ chốt giữa hai miền Triều Tiên.

Quan chức này đưa ra phát biểu trên trong một buổi họp báo, khi được hỏi rằng liệu Mỹ có cân nhắc miễn trừ trừng phạt đối với khu công nghiệp liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên và các chuyến du lịch tới Núi Kumgang cũng của nước này hay không.

Bên cạnh đó, quan chức này cho hay bãi thử động cơ tên lửa Dongchang-ri, còn gọi là Trạm Phóng Vệ tinh Sohae, không phải là phần mang tính then chốt trong cơ sở hạ tầng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo người này, cơ sở nói trên cần bị phá hủy như là một phần tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, song không nên cường điệu quá mức tầm quan trọng của việc này