Audio 8-3-2018: Cô gái làm giả sổ tiết kiệm để lấy lòng bạn đồng tính

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đón gió mùa, Bắc Bộ lạnh đến cuối tuần; Cô gái làm giả sổ tiết kiệm, lấy lòng bạn đồng tính; Vụ xả súng ở Florida: Thủ phạm bị cáo buộc phạm 17 tội danh giết người

Bản tin phát thanh ngày 8-3.

*Đêm ngày 7 và sáng 8-3, khối không khí lạnh mạnh từ lục địa Trung Quốc đã dồn xuống Việt Nam gây mưa giông và rét. Sáng 8-3, mưa đã dứt ở Bắc Bộ, nhưng nhiệt độ giảm mạnh so với những ngày trước đó. Số liệu quan trắc cho thấy, cả miền Bắc nhiệt độ giảm xuống dưới 17 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C.

*Tối 7-3, đêm nhạc của Thomas Anders - giọng ca chính nhóm Modern Talking - diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là lần thứ hai ông biểu diễn ở Việt Nam, sau liveshow cuối năm 2016. Tuy vậy, sức hút của ca sĩ người Đức không hề giảm. Chương trình bắt đầu lúc 20h30 nhưng trước đó nửa tiếng, hàng dài khán giả xếp hàng ở cửa soát vé.

Khi Thomas Anders hát các ca khúc gắn với tên tuổi của Modern Talking như Cheri Cheri Lady, You’re my Heart You’re my Soul… Gần 4.000 khán giả đồng loạt đứng dậy, nhún nhảy theo âm nhạc.

Thomas Anders.

*Ngày 8-3, Công an quận Tân Bình (TP HCM) lập hồ sơ xử lý Vương Ngọc Yến (23 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Chiều ba hôm trước Yến cùng bạn gái đến ngân hàng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Cô đưa cho nhân viên ngân hàng sổ tiết kiệm được in màu, mẫu photo, giấy CMND... và đề nghị rút gần một tỷ đồng có trong tài khoản. Phát hiện tất cả giấy tờ là giả, số tài khoản đứng tên người khác nên nhân viên ngân hàng bí mật báo công an. Tại cơ quan điều tra Yến thừa nhận tự làm những giấy tờ kia với mục đích lấy lòng người tình.

 Một cô gái làm giả thẻ tài khoản ngân hàng để lấy lòng bạn đồng tính.

*Ngày 7-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, cho biết đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Xuân Bắc (32 tuổi, trú xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận, do ghen tuông nên ngày 23-2, Bắc đi mua một can xăng 20 lít về giấu sẵn trong nhà. Sau đó, gọi vợ ra khu vực bếp nói chuyện rồi bất ngờ lấy can xăng đổ lên người vợ và người mình rồi bật máy lửa nhưng không cháy. Vợ Bắc thấy vậy vội vàng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Bắc tiếp tục cầm dao đuổi theo chém vào đầu nạn nhân khiến chị này bị thương tích nặng.

*Ngày 7-3, Hội thẩm đoàn hạt Broward, bang Florida của Mỹ, đã chính thức buộc tội Nikolas Cruz, thủ phạm trong vụ xả súng tại trường cấp 3 Marjory Stoneman Douglas ở bang này hôm 14-2 vừa qua, phạm 17 tội danh cố ý giết người cấp độ 1 và 17 tội danh âm mưu giết người cấp độ 1. Tội danh âm mưu giết người của Cruz được tính đối với các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng.

Nikolas Cruz, 19 tuổi, là một học sinh cũ của trường. Đối tượng đã dùng khẩu súng trường AR-15 tấn công các lớp học, làm ít nhất 17 người thiệt mạng.

Nikolas Cruz.

*Ngày 7-3, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường trung học bang Alabama, Mỹ, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Theo cảnh sát trưởng Orlando Wilson, hai nạn nhân, 17 tuổi, là học sinh trường trung học Hufman tại Birmingham. Nạn nhân nữ đã bị thiệt mạng trên đường đưa tới bệnh viện, còn nạn nhân nam vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã được điều động tới hiện trường. Hiện vẫn chưa rõ danh tính nghi phạm.