Audio 8-3-2017: Cha sát hại con đẻ rồi phóng hỏa tự thiêu vì mâu thuẫn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bà ngoại mang cháu hơn 4 tháng tuổi đi bán lấy tiền trả nợ; Tình tiết bất ngờ trong vụ 2 cha con chết cháy ở Thanh Hóa; Triều Tiên cảnh báo về một cuộc chiến thực sự trong khu vực; Xe buýt bị tàu hỏa đâm trúng, ít nhất 4 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 8-3-2017

* Ngày 8-3, CAQ Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đã chuyển bà Lê Thị Xê (40 tuổi, tạm trú ở quận Thủ Đức) cùng hồ sơ vụ Buôn bán trẻ em cho CAQ Ninh Kiều, TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra.

Thông tin từ cơ quan Công an cho biết, do giận con gái bỏ đi, để lại con nhỏ mới hơn 4 tháng tuổi nên bà Xê đã mang cháu ngoại của mình về Cần Thơ bán cho 1 phụ nữ không rõ lai lịch với số tiền 20 triệu đồng. Cầm tiền trong tay, bà Xê quay trở lại TP.HCM trả cho chủ nợ 19 triệu đồng, số tiền còn lại để tiêu xài. Tại cơ quan Công an, bà Xê đã thừa nhận hành vi của mình.

Ảnh minh họa

* Ngày 8-3, CAH Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lang Vi Sĩ (SN 1998, trú tại xã Đôn Phục, Con Cuông, Nghệ An) về hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Trước đó, đêm ngày 25-2, Sĩ cùng một số thanh niên trong bản bắt gặp một nhóm thanh niên ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông vào bản mình tán gái, nhóm Sĩ chặn đánh, nhưng vì nhóm kia đông hơn đánh trả nên nhóm Sĩ bỏ chạy.

Lúc này Sĩ nghe nhóm bạn nói nhóm kia gửi xe máy tại một gia đình trong bản nên nảy sinh ý đồ đốt xe máy cho hả giận. Ngay sau đó, Sĩ lẻn vào nơi nhóm thanh niên gửi xe, châm lửa đốt cháy trụi 2 chiếc xe máy, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

* Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 8-3 cho biết, đã làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến ông Lê Ngọc Khương (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và cháu Lê Thanh T. (SN 2002, con trai ông Khương) tử vong.

Theo đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định cháu T. có một vết thương nặng ở đầu. Tại hiện trường, Công an cũng đã thu giữ được hung khí gây nên vết thương ở đầu cháu T. 

Lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn giữa 2 bố con, trong lúc nóng giận, ông Khương đã ra tay sát hại con trai rồi khóa trái cửa đốt nhà tự thiêu.

Hiện trường ngôi nhà nơi người dân phát hiện 2 bố con chết cháy

* Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa khống chế, bắt giữ hai nghi phạm nằm trong đường dây mua bán trái phép ma túy, thu giữ 2 bánh heroin và một số vật chứng liên quan. Đáng nói, khi bị lực lượng Cảnh sát vây bắt, 2 đối tượng này đã rút dao chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt khiến 2 chiến sĩ Công an bị thương.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Hờ A Dế (38 tuổi) và Hờ A Só (32 tuổi, cùng ở huyện Mường Ảng, Điện Biên).

Tại cơ quan Công an, 2 nghi phạm khai mua số ma túy trên ở khu vực biên giới. Họ bị bắt khi cùng nhau mang hàng cấm giao cho đầu mối tiêu thụ.

Cảnh sát khống chế nghi phạm Hờ A Dế  (Ảnh: Trường Long/Zing)

* Phát biểu tại một Hội nghị về giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 7-3, nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên Ju Yong Choi cho rằng, các cuộc tập trận hàng năm của quân đội Mỹ - Hàn Quốc là nguyên nhân chính làm bùng phát và leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà ngoại giao này một lần nữa khẳng định, bằng quyết tâm và ý chí cao nhất, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của mình bằng sức mạnh răn đe hạt nhân.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

* Bốn người thiệt mạng và 35 người bị thương sau khi một xe buýt chở khách bị tàu hỏa chở hàng tông phải ở thành phố Biloxi, bang Mississippi. Tai nạn xảy ra sáng sớm 8-3 (giờ Việt Nam).

Cảnh sát trưởng Biloxi John Miller cho biết, vào lúc bị tông, xe buýt đang chở 46 hành khách. 3 hành khách trên xe buýt chết ngay tại chỗ, 1 hành khách chết sau đó. 35 người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện. Không ai trên tàu hàng bị thương. 

Hiện trường xe buýt bị tông - Ảnh: Reuters

* Ngày 7-3, hàng loạt trung tâm của người Do Thái tại nhiều thành phố của Mỹ và Canada tiếp tục bị phong tỏa và sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom.

Theo giới chức, những đối tượng chưa rõ danh tính đã gọi điện hoặc gửi những lời đe dọa đánh bom qua thư tới các trung tâm cộng đồng Do Thái và trường học của người Do Thái tại New York, Wisconsin, Illinois và Florida, Mỹ cùng Toronto và London của Canada trong đêm và sáng 7-3 theo giờ địa phương.

Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AP/TTXVN)

Đây là lần thứ 3, các trung tâm của người Do Thái tại Mỹ và Canada bị đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cố vấn an ninh cho các nhóm Do Thái, các cuộc đe dọa lần này không có liên hệ với hầu hết các lần đe dọa trước.