Audio 8-3-2015: Tiêu diệt đối tượng vận chuyển heroin bắn Công an và câu chuyện người mẹ cuồng tín giết chết con trai

ANTĐ -Tiêu diệt đối tượng vận chuyển heroin bắn Công an; Bắt tạm giam người mẹ cuồng tín làm chết con trai; “Nữ quái” vờ mua rồi trộm cắp hơn 40 chỉ vàng; Máy bay đi Cần Thơ hạ cánh tại TP.HCM do lỗi kỹ thuật; Một phụ nữ Maroc bị bắt giữ vì nghi ngờ tuyển quân cho IS; Pakistan đổi tên 107 trường học sau vụ thảm sát; Phiến quân IS treo xác người trên đường; Hàng vạn người dân Israel mít tinh yêu cầu thay đổi chính phủ….  

Bản tin phát thanh ngày 8-3-2015.

*Hồi 20h30 ngày 7-3, tại địa phận bản Nà Tén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một nhóm khoảng 10 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn theo hướng từ khu vực biên giới vào nội địa. Phát hiện tổ công tác, các đối tượng đã xua chó săn tấn công, đồng thời manh động dùng súng quân dụng bắn thẳng về phía tổ công tác. Để trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng làm nhiệm vụ, buộc tổ công tác phải nổ súng để phòng vệ chính đáng, đã tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K59, 32 viên đạn cùng nhiều vỏ đạn, 2 ba lô bên trong đựng 40 bánh heroin.

 Audio 8-3-2015: Tiêu diệt đối tượng vận chuyển heroin bắn Công an và câu chuyện người mẹ cuồng tín giết chết con trai ảnh 1Đối tượng Huỳnh Lan Thảo


*Huỳnh Lan Thảo (41 tuổi), trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM là mẹ cháu Huỳnh Sơn Vỹ (15 tuổi) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam. Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành lệnh bắt tạm giam bà Thảo về hành vi “Hành nghề mê tín, dị đoan” theo điều 247, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đêm 18-2, tại nhà bà Thảo (căn hộ 506, lô C, chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5), Thảo cùng một số đối tượng đã thực hiện hành vi dùng dây siết cổ cháu Vỹ đến chết vì tin rằng cháu Vỹ là “thánh” và sẽ “phục sinh”.

Audio 8-3-2015: Tiêu diệt đối tượng vận chuyển heroin bắn Công an và câu chuyện người mẹ cuồng tín giết chết con trai ảnh 2
Đối tượng thực hiện lại hành vi trộm cắp.

*Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Lê Thị Kiều Loan, 32 tuổi, tạm trú đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP HCM về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Loan điều khiển xe máy từ TP HCM đến tiệm vàng “Kim Hồng” huyện Cần Giuộc  để mua một nhẫn vàng 24k, trọng lượng hai chỉ với số tiền là 6.380.000đ. Sau khi trả tiền xong, Loan giả vờ hỏi mua thêm vàng với số lượng lớn. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Loan đã trộm cắp được một số nữ trang như lắc, dây chuyền với tổng trọng lượng 24 chỉ vàng 24K rồi lấy lý do “đến ngân hàng rút tiền quay lại trả lấy vàng” để bỏ đi.

*Chuyến bay VN 1201 của Vietnam Airlines (VNA) xuất phát từ Hà Nội lúc 7h30 ngày 7-3 đến TP Cần Thơ đã không thể đáp xuống sân bay Cần Thơ vì lỗi kỹ thuật nên vòng trở lại đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Nhiều hành khách trên chuyến bay này cho biết đến 11h30 cùng ngày, tức sau khoảng 1h30 phút chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất, VNA đã sắp xếp cho toàn bộ hành khách sang máy bay khác để di chuyển từ Tân Sơn Nhất về sân bay Cần Thơ.

Một phụ nữ Maroc đã bị bắt giữ tại sân bay Barcelona vì nghi ngờ tuyển mộ các phụ nữ châu Âu và Bắc Phi tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

*Ngày 7-3, một phụ nữ Maroc đã bị bắt giữ tại sân bay Barcelona vì nghi ngờ tuyển mộ các phụ nữ châu Âu và Bắc Phi tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết nghi phạm trên, tên là Samira Yerou, do nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ tới nước này sau khi bắt quả tang đối tượng đang tìm cách xâm nhập trái phép vào Syria cùng với cậu con trai 3 tuổi. Cha của cậu bé đã báo với cảnh sát khi Yerou và cậu bé biến mất khỏi thành phố Rubi, gần Barcelona hồi tháng 12-2014 và Tây Ban Nha đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với người phụ nữ này.

*Pakistan vừa quyết định đổi tên 107 trường học trên toàn quốc để tưởng niệm các học sinh và giáo viên bị phiến quân Taliban sát hại tại thành phố Peshawar hồi tháng 12-2014. Ngoài ra, chính phủ Pakistan cũng quyết định truy tặng phần thưởng dũng cảm cao quý cho toàn bộ các nạn nhân trong vụ tấn công. Mỗi gia đình có người thiệt mạng được đền bù 20.000 USD.

Phiến quân IS treo xác người.

*Để đe dọa những người chống đối, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã treo ngược thi thể của 8 binh sĩ lên khung sắt tại con đường dẫn vào một thành phố của Iraq.

Tờ Dailymail (Anh) hôm qua đưa tin, một thành viên IS có tên Abu Al-Rahman đã công  bố những bức ảnh chụp cảnh tượng ghê rợn kể trên lên mạng xã hội. Những bức ảnh cho thấy, 8 thi thể nạn nhân bị treo ngược lên khung sắt trên đường dẫn vào thành phố Hawija, tỉnh Kirkuk (Iraq). Phía trên khung sắt là lá cờ đen của IS

Một cuộc mít tinh đã diễn ra tại quảng trường Rabin, thành phố Tel Aviv của Israel. 

*Tối 7-3, một cuộc mít tinh đã diễn ra tại quảng trường Rabin, thành phố Tel Aviv của Israel nhằm kêu gọi thay đổi chính phủ và các chính sách ưu tiên của quốc gia. Theo ước tính, khoảng 50.000 người Israel đã tham gia cuộc mít tinh này, sự kiện diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội, với khẩu hiệu "Israel muốn thay đổi." Các nhà tổ chức hy vọng rằng cuộc mít tinh sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người dân Israel về tình hình đất nước và nhất là lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử vào ngày 17-3 tới.