[Audio 8-2-2019] Bắt giữ hai nghi can cướp 2,2 tỷ đồng của trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ hai nghi can cướp 2,2 tỷ đồng của trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây; Thiếu nữ bị sát hại khi giao gà cho khách vào chiều 30 Tết; Miền Bắc giảm nhiệt từ ngày 9-2, miền Nam nắng trên 30 độ; Công Phượng chính thức gia nhập Incheon United; Hàn Quốc và Mỹ hoãn công bố kế hoạch tổ chức tập trận chung; Mỹ ra lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức Venezuela…

* Bắt giữ hai nghi can cướp 2,2 tỷ đồng của trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

Khoảng 23h ngày 7-2 (Mùng 3 Tết), trinh sát Cục cảnh sát Hình sự phía Nam (C02, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) - nghi can tấn công trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất) cướp hơn 2 tỷ đồng.

Tuấn Anh và Nam đều là nhân viên cũ của trạm thu phí này. Sau khi cướp được tiền, chúng chở nhau bằng xe máy chạy trốn. Được khoảng 3 km thì Tuấn Anh ngã bị thương ở chân, buộc phải nằm ở khu vực gần đường ray xe lửa, cách hiện trường khoảng 3 km. Nam gửi xe máy tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh rồi thuê xe về TP.HCM thuê phòng trọ.

Cảnh sát thu giữ một số vàng Nam dùng tiền cướp được mua, 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Hai nghi can cướp trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây đã bị bắt giữ

* Thiếu nữ bị sát hại khi giao gà cho khách vào chiều 30 Tết

Khoảng 11h ngày 7-2, người dân đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, phát hiện thi thể một người phụ nữ gần khu ngôi nhà bỏ hoang.

Người này được xác  nhận mất tích từ chiều 30 Tết, khi đi giao 10 con gà cho khách ở khu vực chợ C13 (cũ) ở phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Cô gái này sau đó đã gọi điện thoại về nhà báo cho gia đình biết khách hàng thay đổi địa điểm giao gà.

Chiếc xe máy của thiếu nữ 21 tuổi được tìm thấy cách nhà vài chục km và cách xa hiện trường nơi tìm thấy thi thể. Công an Điện Biên cho rằng, nạn nhân bị xâm hại tình dục và bị sát hại.

* Miền Bắc giảm nhiệt từ ngày 9-2, miền Nam nắng trên 30 độ

Một tuần qua miền Bắc và Bắc Trung bộ liên tục nắng, nhiệt độ cao nhất lên 27-30 độ C. Nguyên nhân khiến Bắc bộ và Bắc Trung bộ đang mùa đông nhưng nóng như hè là khối không khí lạnh suy yếu, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc, vùng thấp phía tây suy yếu một chút vào ngày mai 9-2. Nhiệt độ mùng 5 tháng giêng sẽ giảm khoảng 1-2 độ, cao nhất ở Hà Nội và Đông Bắc Bộ khoảng 29 độ C, riêng Tây Bắc bộ duy trì 29-32 độ C.

Từ thứ hai 11-2, ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, không khí lạnh dồn xuống mạnh, miền Bắc sẽ có mưa rải rác. Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội khoảng 19-24 độ C, Lạng Sơn 16-19 độ C, Sa Pa 12-18 độ C.

Nhiệt độ tại Hà Nội giảm nhẹ trong ngày 9-2

* Công Phượng chính thức gia nhập Incheon United

Ngay sau khi thủ thành Đặng Văn Lâm ra mắt CLB Muangthong United, đến lượt Công Phượng cũng chuẩn bị các thủ tục để "xuất ngoại" sang Hàn Quốc chơi bóng cho đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United.

Đây là lần thứ 2 tiền đạo HA Gia Lai ra nước ngoài thi đấu, sau lần sang Nhật nhưng không thành công trước đó.

Trong ngày hôm qua, truyền thông Hàn Quốc đã thông tin rất nhiều về việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang tiến hành đàm phán với CLB Incheon United và cho hay quá trình đàm phán giữa đôi bên đang đi vào giai đoạn cuối.

Hợp đồng của Công Phượng cũng chỉ dừng ở dạng cho mượn, bởi cầu thủ này còn ràng buộc ở HA Gia Lai bản hợp đồng đào tạo trẻ. Dù vậy, đây sẽ là cơ hội rất tốt để Công Phượng phát triển sự nghiệp.

* Hàn Quốc và Mỹ hoãn công bố kế hoạch tổ chức tập trận chung

Theo Yonhap, một nguồn tin của Chính phủ Hàn Quốc ngày 8-2 cho biết nước này và Mỹ đã hoãn thông báo kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung vào mùa Xuân cho đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Washington và Bình Nhưỡng, dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 28-2 tới.

Nguồn tin giấu tên này nói với hãng tin Yonhap rằng: "Kế hoạch tập trận trong nửa đầu năm nay sẽ được công bố sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai".

Hải quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận đổ bộ chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại Pohang ngày 2/4/2017.

* Mỹ ra lệnh cấm nhập cảnh đối với các quan chức Venezuela

Reuters đưa tin, ngày 7-2, đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp đặt một lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với các thành viên của Quốc hội Lập hiến Venezuela, cơ quan do Tổng thống Nicolas Maduro kiểm soát và bị phe đối lập bác bỏ.

Ông Abrams cho rằng thời gian đối thoại với Tổng thống Maduro “đã trôi qua từ lâu” và Washington hy vọng nhà lãnh đạo này sẽ rời bỏ quyền lực.