Audio 8-2-2017: Vợ chồng chủ cửa hàng bánh mỳ bị truy sát vì nợ 3,5 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vợ chồng chủ cửa hàng bánh mỳ bị truy sát vì nợ 3,5 triệu đồng; Nam thanh niên cưỡng bức bé gái sau khi giật dây chuyền; Sinh viên mua cả ống pháo về chơi lễ hội; Nga bác bỏ cáo buộc không kích làm 30 dân thường thiệt mạng ở Idlib; Pháp bắt 5 quản lý khách sạn tổ chức vượt biên trái phép…

Bản tin phát thanh ngày 8-2-2017.

* Chiều 6-2, ông Nguyễn Châu (55 tuổi) và vợ đang loay hoay trong cửa hàng bánh mỳ trên đường 23 Tháng 10, tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) thì Nguyễn Minh Thuận (36 tuổi) cùng một nam thanh niên đi xe máy tới tìm gặp.

Sau một hồi to tiếng cãi vã, ông Châu bị 2 thanh niên trên truy sát phải tháo chạy. Người vợ vào can ngăn cũng bị hai đối tượng đánh gục, tử vong ngay sau đó. 

Ngày 7-2, Thuận bị Công an bắt giữ. Nghi can khai, ông Châu nợ anh ta 3,5 triệu đồng làm tủ trưng bày bánh mỳ, nhiều lần tới đòi nhưng ông Châu không chịu trả nên gọi bạn đến đánh dằn mặt.

Nghi can bị bắt sau một ngày gây án

* Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) ngày 7-2 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố Huỳnh Công Hậu (26 tuổi) về hành vi Cướp giật tài sản và Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, sau khi nhậu cùng bạn, Hậu chạy xe máy về nhà. Trên đường đi, phát hiện bé gái 13 tuổi chạy xe đạp điện đeo sợi dây chuyền vàng nên Hậu nảy sinh ý định cướp giật.

Khi đến lô cao su vắng người, Hậu xô cô bé ngã xuống đường. Bé gái bỏ chạy, Hậu đuổi theo giật sợi dây chuyền, sau đó, khống chế bé gái, đưa vào rừng cao su nhằm thực hiện ý đồ đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự và hô hoán người dân xung quanh ứng cứu. Bị phát hiện, "yêu râu xanh" nhanh chóng bỏ chạy thoát thân.

Nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Thấy việc làm của mình không thế che giấu nên hôm sau Hậu đi đầu thú.

Nghi can bị bắt giữ

* Tối 7-2, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Bà Triệu - Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tổ công tác Y7/141 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 99G1-282.93 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của nam thanh niên có chứa nhiều ống nhỏ gắn thành dây (nghi là pháo).

 Đấu tranh khai thác tại chỗ, nam thanh niên khai tên Nguyễn Công Tùng (SN 1997, đang là sinh viên của một trường trên địa bàn Hà Nội). Tùng thừa nhận số tang vật trên là pháo.

Tổ công tác đã bàn giao tang vật, vụ việc đến CAP Hàng Trống tiếp tục điều tra, xử lý.

* Ngày 8-2, Công an quận 9, TP.HCM, cho biết, đã tạm giữ nghi can Bàn Văn Duy (SN 1997, trú tỉnh Bắc Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày Duy đón taxi hãng Vinasun do tài xế Huỳnh Thanh Vũ (SN 1978, trú tại huyện Cần Giờ) điều khiển chở từ trung tâm quận 1 về trường đại học Sư phạm Kỹ thuật, quận Thủ Đức. Trên đường đi, Duy yêu cầu tài xế Vũ chở đến gần cầu Sài Gòn để đón bạn. Nhưng không thấy bạn xuất hiện.

Tài xế Vũ có yêu cầu Duy thanh toán tiền taxi. Tuy nhiên, Duy đã dùng đoạn dây dù dài hơn 2m, choàng vào cổ tài xế Vũ siết mạnh, giật về phía sau. Anh Vũ chống cự và vùng thoát ra ngoài kêu cứu, thấy vậy nhiều người đi đường liền bao vây, bắt giữ được Duy bàn giao cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý.

Nghi can Duy bị bắt giữ

* Ngày 7-2, Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại điện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của không quân Nga không tiến hành bất kì một cuộc không kích nào ở Idlib vào hôm 6-2 hay thậm chí là từ đầu năm 2017. Tất cả cáo buộc Nga đã giết nhầm dân thường tại đây là hoàn toàn vô căn cứ.

Trước đó, hãng tin Reuters đã trích dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, Nga đã tiến hành ít nhất 8 đợt không kích ở thành phố Idlib và làm 30 dân thường thiệt mạng. 

* Ngày 7-2, 5 quản lý khách sạn đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát tại thành phố cảng Calais của Pháp do bị tình nghi liên quan đến một mạng lưới tổ chức cho người di cư Albania vượt biên trái phép vào Anh.

Hãng tin La Voix du Nord dẫn lời Công tố viên Pascal Marconville cho hay: "Một cuộc điều tra đã và đang được tiến hành trong vài tuần qua, liên quan đến một mạng lưới tổ chức vượt biên trái phép cho người Albania, hiện đang sử dụng 4 khách sạn tại Calais”.

Ông Marconville nhấn mạnh rằng "có vẻ như cũng có người Syria và Eritrea liên quan đến vụ việc”.

Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường một vụ nổ súng