[Audio 8-12-2018] Đại sứ quán Việt Nam thông báo khẩn trước trận chung kết lượt đi Malaysia gặp Việt Nam

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đại sứ quán Việt Nam thông báo khẩn trước trận chung kết lượt đi Malaysia gặp Việt Nam; Thầy giáo lừa “chạy” vào trường công an giá 400 triệu đồng; Vay 60 triệu, người đàn ông bị ép trả 400 triệu đồng; Đóng cửa Tháp Eiffel và các điểm du lịch nổi tiếng, Pháp siết chặt an ninh tại thủ đô Paris; Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Mỹ dỡ bỏ các trạm quan sát ở miền Bắc Syria…

* Đại sứ quán Việt Nam thông báo khẩn trước trận chung kết lượt đi Malaysia gặp Việt Nam

Tối 7/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phát thông báo khẩn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ngày 11/12.

Thông báo của Đại sứ quán cho hay, hôm 8/12, khu vực quảng trường Merdeka, Kuala Lumpur, có thể có biểu tình quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Do vậy, các cổ động viên nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người.

Nguy cơ xảy ra biểu tình tại Kuala Lumpur, do vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khuyến cáo các cổ động viên hạn chế đến khu vực này 

Cổ động viên cần bảo quản tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân. Hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 6 tháng.

Đại sứ quán Việt Nam cũng khuyến cáo cổ động viện cần nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Malaysia - không sử dụng rượu bia nơi công cộng và các nhà hàng cấm rượu bia.

* Thầy giáo lừa “chạy” vào trường công an giá 400 triệu đồng

Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Thanh (37 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Thanh là giảng viên thỉnh giảng môn thể dục thể thao ở một trường đại học TP.HCM, tự nhận có quan hệ với cán bộ cấp cao của Tổng cục An ninh – BCA, có thể xin học tại các trường cao đẳng, trung cấp cảnh sát với chi phí 400 triệu đồng/suất. Với thủ đoạn trên, Thanh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại.

* Vay 60 triệu, người đàn ông bị ép trả 400 triệu đồng

Cơ quan CSĐT – CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành (20 tuổi), Phùng Duy Tài (26 tuổi), Tạ Văn Nhiên (19 tuổi) và Đỗ Minh Hoàng (28 tuổi) về hành vi Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Thành cho anh Phan (cùng xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc) vay 30 triệu đồng. Sau thời gian dài, anh Phan không có tiền trả nên Thành giới thiệu gặp Tài vay tiếp 30 triệu đồng để có tiền trả lãi cho Thành.

Nhóm đối tượng đánh đập, đe dọa và ép nạn nhân viết giấy vay nợ số tiền 400 triệu đồng

Sau hai lần vay nợ song chưa có khả năng chi trả, anh Phan rời địa phương đi nơi khác lánh nạn. Ngày 2/12, nhóm Tài, Thành, Nhiên, Hoàng tìm được "con nợ" sau đó đánh, đe doạ và ép viết bốn giấy nợ với số tiền 400 triệu đồng.

Bị cả nhóm đánh đập, anh Phan buộc phải viết giấy nợ tiền mới được thả ra. Người này sau đó đến công an trình báo sự việc.

* Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Mỹ dỡ bỏ các trạm quan sát ở miền Bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Mỹ dỡ bỏ các trạm quan sát ở miền Bắc Syria, vốn được xây dựng để giảm thiểu xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd được Washington hậu thuẫn.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Hulusi Akar, đã đưa ra đề nghị trên ngày 7/12 trong cuộc gặp với đặc phái viên về Syria của Mỹ James Jeffrey.

Tại cuộc gặp, quan chức Ankara cũng yêu cầu phía Mỹ dừng hợp tác với lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd.

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại trạm kiểm soát an ninh ở Afrin, Syria ngày 20/3

* Đóng cửa Tháp Eiffel và các điểm du lịch nổi tiếng, Pháp siết chặt an ninh tại thủ đô Paris

Trong bối cảnh ngày 8/12, các cuộc biểu tình cuối tuần của phong trào "áo vàng" sẽ bước sang tuần thứ 4 liên tiếp, ngay từ sáng sớm, an ninh tại thủ đô Paris đã được siết chặt với hàng nghìn nhân viên an ninh được triển khai trên các đường phố.

Lực lượng chức năng đã đóng cửa Tháp Eiffel và các điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Paris, dỡ bỏ các thanh kim loại trên đường phố có thể dùng làm vũ khí tấn công, trong khi các cửa hàng, cửa hiệu đều đóng cửa, gia cố thêm đề phòng cướp bóc.

Khoảng 8.000 cảnh sát đã được triển khai ở Paris nhằm tránh lặp lại tình trạng hỗn loạn như hôm 1/12, khi những người biểu tình quá khích đốt xe, cướp phá các cửa hàng trên đại lộ Champs Elysees. Bên cạnh đó, các lực lượng an ninh cũng đã huy động xe bọc thép, phong tỏa các đại lộ lớn ở Paris.

Chính quyền Paris bày tỏ sự buồn bã khi phải chứng kiến thủ đô Paris bị đóng cửa một phần, song khẳng định ưu tiên lúc này của chính quyền thành phố là việc đảm bảo an toàn cho người dân.