Audio 8-12-2017: Sẽ kỷ luật ban giám hiệu và giáo viên để học sinh 4 tuổi bị đánh bầm tím

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rét, vùng núi cao nhiệt độ dưới 8 độ C; Khẳng định thông tin người đe dọa lái xe ở BOT Cai Lậy bị đâm chết là tin đồn thất thiệt; Sẽ kỷ luật ban giám hiệu và giáo viên vụ học sinh 4 tuổi bị bầm tím sau giờ học; Công chức Đà Nẵng được yêu cầu thực hiện văn hóa xin lỗi; Liên hợp quốc lên án hành vi mua bán người di cư làm nô lệ tại Libya…

Bản tin phát thanh ngày 8-12-2017

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 8-12, đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ toàn miền Bắc giảm trung bình 3-5 độ C, cao nhất chỉ từ 19-22 độ C. Dự báo, ngày và đêm 8/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; cao nhất 20-22 độ C.

*Công an tỉnh Tiền Giang vừa có công văn gửi đến các cơ quan hữu quan khẳng định tin “Phát hiện thi thể đàn ông nghi là người đe dọa lái xe ở BOT Cai Lậy” là thất thiệt.

Theo Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc CAT Tiền Giang, trước đó vào ngày 4-12, báo chí đăng tải thông tin với nội dung “Sáng 4-12, khi đang tập thể dục, người dân phát hiện một người đàn ông chết gục đầu vào ghế đá trong công viên Tết Mậu Thân, thuộc phường 4, Mỹ Tho. Cơ quan chức năng nghi đây chính là nam thanh niên đã đe dọa một số lái xe tại trạm BOT Cai Lậy và đã mất tích khỏi nơi cư ngụ từ ngày 2-12". Đây là thông tin không chính xác. Thực chất nạn nhân tên Liêu Cơ, sinh năm 1975, chết ngày 23/11/2017 tại Công viên Tết Mậu Thân (thành phố Mỹ Tho), đột tử khi sử dụng ma túy.

Thông tin người đe dọa lái xe ở BOT Cai Lậy bị đâm chết là tin đồn thất thiệt.

*Liên quan đến vụ việc cháu Lê Thùy Dương, học sinh 4 tuổi bị đánh bầm tím sau giờ học tại Trường mầm non xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đại diện UBND huyện Hiệp Hòa, khẳng định cháu Lê Thùy Dương bị các cháu học sinh cùng lớp đánh bằng loại gậy nhựa dùng để tập thể dục do Dương không chịu đi ngủ chứ không phải do cô giáo đánh.

Ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết: Qua sự việc trên cho thấy các cô giáo đã không làm tròn trách nhiệm trong việc trông dỗ cháu tại lớp. UBND huyện Hiệp Hòa sẽ có hình thức kỷ luật cụ thể đối với nhà trường, hiệu trưởng, các cô giáo liên quan vụ việc.

Cháu bé bị đánh bầm tím sau giờ học.

*Chiều 7-12, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng bế mạc sau 3 ngày làm việc. Lần đầu tiên điều hành kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung - Phó chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ, trong năm 2018, công chức thành phố phải thực hiện văn hóa xin lỗi với những trường hợp thất hứa quá 3 lần khi giải quyết công việc cho dân. Cơ quan dân cử sẽ bỏ phiếu tín nhiệm những người làm không đúng như cam kết; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức sai phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm tiến độ trong công việc.

*Gala Quả Bóng Vàng 2017 diễn ra trong một khán phòng đặt trên tháp Eiffel, Paris. Ở phần mở đầu, danh thủ chủ nhà David Ginola giới thiệu vài nét với những quan khách có mặt. Một danh thủ khác, Ronaldo tham gia với tư cách khách mời đặc biệt.

Đây là lần thứ năm Ronaldo giành Quả Bóng Vàng, danh hiệu có truyền thống từ năm 1956 do tạp chí France Football tổ chức. CR7 từng đăng quang bốn lần khác vào các năm 2008, 2013, 2014 và 2016. Với việc giành giải năm nay, Ronaldo cũng san bằng kỷ lục năm lần đăng quang của Lionel Messi. Siêu sao Argentina từng chiến thắng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015.

Ronaldo lần thứ 5 nhận quả bóng vàng.

*Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7-12 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin những người di cư bị mua bán làm nô lệ ở Libya, đồng thời kêu gọi công lý cho các nạn nhân. Trong tuyên bố đưa ra tại phiên họp chính thức ngày 7-12, Đại sứ Koro Bessho của Nhật Bản, nước giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 12, nêu rõ Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên lên án việc mua bán người di cư, nêu rõ đây "là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ngang với tội ác chống lại loài người."

Tuyên bố kêu gọi các nhà chức trách điều tra việc này ngay lập tức và trừng trị các thủ phạm. Tuyên bố nhấn mạnh rằng cần phải tôn trọng phẩm giá và quyền con người của tất cả người di cư.