Audio 8-12-2015: Một phụ nữ Việt Nam và con gái bị chồng cũ sát hại tại Hàn Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kẻ cuồng sát tại Gia Lai mắc bệnh tâm thần; Xét xử trùm ma túy Tàng Keangnam và đồng phạm; Một phụ nữ Việt Nam và con gái bị chồng cũ sát hại tại Hàn Quốc; Mỹ cáo buộc Nga bắn tên lửa trúng một doanh trại quân đội Syria…

Bản tin phát thanh ngày 8-12-2015

* Khoảng 20h30 ngày 7-12, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khi chiếc xe khách mang BKS 37B-015.44 chở hơn 20 hành khách di chuyển từ Hà Nội tuyến Hà Nội – Nghệ An đâm trực diện vào đuôi xe tải đang di chuyển cùng chiều mang BKS 90T-3575. Vụ tai nạn khiến 2 phụ xe khách tử vong tại chỗ và 20 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tính đến trưa ngày 8-12, nhiều nạn nhân bị chấn thương nhẹ đã được xuất viện.

Audio 8-12-2015: Một phụ nữ Việt Nam và con gái bị chồng cũ sát hại tại Hàn Quốc ảnh 1

Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách bị lật, lao xuống ruộng

Cũng trong tối ngày 7-12, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngay tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh làm ít nhất 1 người chết và 6 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định danh tính các nạn nhân.

Audio 8-12-2015: Một phụ nữ Việt Nam và con gái bị chồng cũ sát hại tại Hàn Quốc ảnh 2

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thanh Niên)

* Sáng 8-12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bị can Vũ Văn Đản (SN 1976, huyện Chư Prông, Gia Lai) – kẻ gây ra vụ cuồng sát làm 4 người chết, 3 người bị thương ngày 23-8, gây chấn động dư luận. Theo kết luận giám định, bị can Vũ Văn Đản mắc bệnh tâm thần nhưng chưa đến mức mất hẳn khả năng nhận thức nên vẫn sẽ bị xử lý hình sự về tội “Giết người”. 

Audio 8-12-2015: Một phụ nữ Việt Nam và con gái bị chồng cũ sát hại tại Hàn Quốc ảnh 3

Đối tượng Vũ Văn Đản tại cơ quan điều tra

* Sau 4 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, sáng nay (8-12), TAND tỉnh Bắc Ninh mở lại phiên xử Tráng A Tàng, hay còn gọi là Tàng Keangnam, cùng 11 đối tượng về tội “Mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy”. Nhằm đảm bảo ANTT nên phiên xử được diễn ra ngay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 8 -12 đến ngày 11-12.

Audio 8-12-2015: Một phụ nữ Việt Nam và con gái bị chồng cũ sát hại tại Hàn Quốc ảnh 4

Trùm ma túy Tàng Keangnam tại phiên tòa diễn ra sáng nay, 8-12

* Truyền thông Hàn Quốc ngày 7-12 đưa tin, một người phụ nữ Việt Nam tên A, 31 tuổi cùng con gái 6 tuổi bị chồng cũ sát hại vào sáng cùng ngày tại Seoul và cho biết, người đàn ông 51 tuổi, mang họ Cho (chồng cũ của chị A.) sau đó đã treo cổ tự tử.

Cảnh sát Seoul cho biết, trước khi chết, người đàn ông này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh nói rằng do chị A “đã kết hôn giả” cộng thêm áp lực trong vấn đề nuôi dưỡng con gái, nên ông ta đã giết vợ và con gái. 

* Hãng Reuters ngày 8-12 đưa tin, giới chức Mỹ cho biết, Iran mới đây đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo tầm trung và dù tên lửa chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh thổ Iran, nhưng hành động này vi phạm hai nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hiện Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ thử tên lửa mà phương Tây đề cập.

Audio 8-12-2015: Một phụ nữ Việt Nam và con gái bị chồng cũ sát hại tại Hàn Quốc ảnh 5

Một vụ thử tên lửa của Iran

* Damacus ngày 7-12 đã chỉ trích gay gắt Mỹ do máy bay của nước này phóng các tên lửa giết chết 3 binh lính Syria và 13 người khác bị thương ở một căn cứ quân đội tại tỉnh Deir ez Zor hôm 5-12. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định, chính không quân Nga đã bắn tên lửa trúng một doanh trại quân đội Syria.

Audio 8-12-2015: Một phụ nữ Việt Nam và con gái bị chồng cũ sát hại tại Hàn Quốc ảnh 6

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ không kích tại Syria

* Reuters đưa tin, cảnh sát Hungary ngày 7-12 cho biết một máy bay A321, chở 140 hành khách và phi hành đoàn di chuyển theo lộ trình từ thủ đô Berlin (Đức) đến Hurghada (Ai Cập) đã phải hạ cánh khẩn cấp ở thủ đô Budapest của nước này do có đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm thấy chất nổ hay thiết bị gây nổ trong quá trình kiểm tra chiếc máy bay này.