[Audio 8-1-2020] Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq bị tấn công tên lửa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bãi cọc Cao Quỳ được lấp đất để bảo quản; Ông Nguyễn Hữu Linh ngồi tù tại Đà Nẵng; Quảng Ninh: Liên tục bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ; Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq bị tấn công tên lửa; Tổng thống Trump: Mỹ có thể dễ dàng tấn công tiêu diệt tướng Iran mới bổ nhiệm.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bãi cọc Cao Quỳ được lấp đất để bảo quản

Sau hơn 2 tháng bãi cọc Cao Quỳ được phát lộ, Hải Phòng đã đồng ý cho phủ đất lên các đầu cọc tại 3 hố khai quật để bảo quản cọc, chờ các nhà khoa học lên phương án bảo quản.

Bãi cọc Cao Quỳ được phủ đất lên các đầu cọc để bảo quản

Sáng 8-1, TS Nguyễn Gia Đối - Quyền Viện trưởng Khảo cổ học cho biết, việc tạm lấp bãi cọc nhằm bảo quản các cọc gỗ, tránh bị hư hại bởi tác động của thời tiết, môi trường.

Các nhà nghiên cứu phối hợp với chính quyền địa phương đã cắm mốc đánh dấu vị trí cột gỗ và san lấp mặt bằng hố khai quật. Việc nghiên cứu tại khu vực này dự kiến tiếp tục sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Sau khi nhận bàn giao từ Viện Khảo cổ học, chính quyền địa phương đã xây dựng hàng rào bảo vệ các hố khai quật.

Ông Nguyễn Hữu Linh ngồi tù tại Đà Nẵng

Ngày 7-1, bà Nguyễn Thị Thu Hà (Chánh án TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, ông Linh có hộ khẩu tại quận Hải Châu, được tại ngoại nên TAND quận 4 uỷ thác việc thi hành án cho TAND quận Hải Châu.

Trước đó, ngày 6-1, nhà chức trách đã ra quyết định thi hành án, tống đạt đến ông Linh. Cựu Viện phó thụ án tại Đà Nẵng.

Theo bản án, ngày 1-4-2019, ông Linh từ Đà Nẵng vào nhà con trai tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, quận 4. Tối cùng ngày, trong thang máy, ông đã ôm ghì, hôn cô bé 7 tuổi nhiều lần làm nạn nhân sợ hãi.

Tại phiên sơ thẩm tháng 8-2019, ông Linh bị TAND quận 4 tuyên phạt 18 tháng tù. Ba tháng sau, kháng cáo của cựu viện phó bị tòa phúc thẩm bác.

Quảng Ninh: Liên tục bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Ngày 7-1 đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đêm 6-1, Công an thị xã Quảng Yên bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sản xuất hàng chục kg pháo nổ tại nhà.

Đối tượng và tang vật là 20 kg pháo nổ bị Công an Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ

Lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ 2 bao tải dứa chứa 23,5 kg pháo, 1 bao tải dứa chứa 3 kg vỏ pháo, 1 cuộn pháo nặng 2 kg và 3 gói màu đen nghi là thuốc pháo, cùng nhiều dụng cụ sản xuất pháo nổ, thuốc pháo. Các đối tượng khai nhận, mua thuốc pháo, sau đó sản xuất pháo nổ, chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Trước đó, vào ngày 3-1, tại Km 131 QL18 đoạn qua phường Hà Tu, TP Hạ Long, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 kiểm tra xe ô tô khách 45 chỗ BKS: 36B-002.89 tuyến Móng Cái đi Thanh Hoá, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1982, trú tại Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định), mang theo 2 túi pháo.

Kiểm tra bên trong túi xách, phát hiện có 25 bánh pháo nổ, túi xách nhỏ có 3 bánh pháo nổ, tổng cộng 28 bánh (tổng trọng lượng khoảng 20 kg pháo nổ, trên bánh pháo có chữ Trung Quốc).

Tiếp đó là vụ việc  tại phà bến Đụn, xã Yên Đức (thị xã Đông Triều), Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Ngô Văn Luyên (sinh năm 1976, trú tại thôn 7, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), có hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, với tang vật thu giữ là  7,2 kg pháo nổ cũng từ Trung Quốc mang về bán kiếm lời…

Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq bị tấn công tên lửa

Căn cứ không quân Ayn al-Asad của Mỹ ở miền Tây Iraq đã bị nã tên lửa trong cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để “trả thù” cho việc Mỹ giết chết Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, Thiếu tướng Qasem Soleimani.

[Audio 8-1-2020] Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq bị tấn công tên lửa ảnh 3

Truyền thông Iran đăng ảnh tên lửa được phóng đi

Vào sáng sớm 8-1, IRGC đã xác nhận với Press TV rằng, căn cứ không quân Ayn al-Asad đã bị bắn trúng sau khi hàng chục tên lửa được bắn về phía cơ sở này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Hãng thông tấn Fars của Iran cho hay, các tên lửa đạn đạo của Iran được bắn vào căn cứ Mỹ là “đòn trả đũa cứng rắn”.

Truyền hình nhà nước Iran hôm nay cũng cho biết, nước này đã bắt đầu chiến dịch trả đũa vụ Thiếu tướng Qassem Soleimani bị Mỹ hạ sát hôm 3-1-2020.

Hiện chưa có thông tin thương vong hay thiệt hại nào trong cuộc tấn công trên.

Tổng thống Trump: Mỹ có thể dễ dàng tấn công tiêu diệt tướng Iran mới bổ nhiệm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-1 tiếp tục lên tiếng đáp trả cứng rắn để đối phó với các mối đe dọa trả thù khác nhau từ phía Iran, khi nói rằng, Mỹ có thể loại bỏ nhà lãnh đạo mới của lực lượng Quds ưu tú, Esmail Ghaani trong khi ông ta đang tắm.

[Audio 8-1-2020] Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq bị tấn công tên lửa ảnh 4

Tân Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, tướng Esmail Ghaani

Lời đe dọa trên được ông Trump đưa ra sau khi tân chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, Chuẩn tướng Ismail Ghaani ngày 6-1-2020 tuyên bố sẽ loại trừ quân đội Mỹ khỏi Trung Đông sau vụ Thiếu tướng Qassem Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích do Mỹ thực hiện ở Iraq.

Quan hệ Mỹ - Iran ngày càng căng thẳng sau cái chết của tướng Soleimani, người được coi là quan chức quyền lực thứ hai tại Iran sau lãnh đạo tinh thần tối cao Ali Khamenei và đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran ra khắp Trung Đông.