Audio 8-11-2015: Bà cụ 85 tuổi cắt vụn 23 tỷ đồng trước khi chết để trả thù các cháu bỏ rơi mình

ANTĐ - 2 xe container tông nhau kinh hoàng, văng xuống vực sâu; Phó tổng giám đốc rơi từ tầng 19 tử vong; Lá bùa hộ mệnh của bà trùm ma túy; Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, 23 người chết; Sốc: Cụ bà 85 tuổi cắt vụn khoảng 23 tỷ đồng để trả thù các cháu; Đức: Biểu tình lớn phản đối chính sách nhập cư của chính phủ….

Bản tin phát thanh ngày 8-11.


*
Chiều 7-11, trên quốc lộ 18A đoạn thuộc Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe container, khiến cả 2 xe văng xuống vực sâu bên đường. Chiếc xe container đi chiều Hạ Long - Móng Cái, khi vào khúc cua lấn sâu sang đường bên thì bất ngờ gặp xe container khác đi ngược chiều. Sau cú đâm va kinh hoàng, đầu kéo, khung rơ-moóc và thùng hàng của 2 xe container bị đứt rời nhau, văng tứ tung xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến cả 2 tài xế bị đa chấn thương.

Audio 8-11-2015:  Bà cụ 85 tuổi cắt vụn 23 tỷ đồng trước khi chết để trả thù các cháu bỏ rơi mình ảnh 1

Hiện trường 2 xe container văng xuống vực

*Khoảng 22h30 phút tối 6-11, người dân phát hiện một người đàn ông rơi từ trên tầng cao của tòa nhà trung tâm Thương mại Thùy Dương Plaza Hải Phòng (TP Hải Phòng) xuống đất thiệt mạng. Ngay sau đó, Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Danh tính nạn nhân được làm rõ là Nguyễn Hải Lưu (SN 1969, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Ông Lưu hiện là Phó tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Thùy Dương (Hải Phòng). Tại khu vực tầng thượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mẩu thuốc lá và chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

*Ngày 30-10, Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Bình (SN 1970) trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, hiện đang thuê nhà trọ tại ngõ 70, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 22h30 tối 29-10, tại Bến xe khách Mỹ Đình, tổ công tác CAP Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khi kiểm tra chiếc ba lô của hành khách Phạm Bá Ngọc (SN 1986) trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 2 gói giấy hình trụ, bên ngoài quấn băng dính. Bên trong gói giấy là 1.870 viên nén màu trắng hình tròn. Ngoài ra, trong chiếc ba lô của Ngọc còn có 1 túi nilon màu xanh chứa tinh thể màu trắng. Qua giám định xác định, tất cả 1.870 viên nén và túi tinh thể màu trắng đều là ma túy có trọng lượng gần 1,5kg. Phạm Bá Ngọc khai mình được thuê xách số ma túy trên cho Nguyễn Ngọc Bình.

Hai đối tượng mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy

*Máy bay Nga bị nghi không kích trúng dân thường ở ngoại ô Damascus, làm 23 người chết. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, cuộc không kích xảy ra hôm 7-11, ở vùng ngoại ô của thủ đô Damascus, nơi các phiến quân nổi dậy của phe đối lập Đông Ghouta đang giữ quyền kiểm soát. Nhóm phiến quân này thường xuyên bắn tên lửa từ Douma vào Damascus để trả đũa các cuộc tấn công của quân chính phủ. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, cuộc không kích vào Douma nghi ngờ do máy bay Nga thực hiện, nằm trong chiến dịch của Moscow ở Syria từ hôm 30-9. Cuộc không kích khiến 23 dân thường thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em. Con số thương vong có thể tăng lên vì có rất nhiều người bị thương nặng.

*Truyền thông Áo (Austria) đưa tin, một sự việc bi hài vừa xảy ra khi thi thể của một cụ bà 85 tuổi, sinh sống ở vùng Hạ Austria, được tìm thấy trên giường trong viện dưỡng lão, cùng với hàng đống mảnh nát vụn của những đồng euro có mệnh giá lớn như 100 hay 500 euro. Các nhân viên đã rất sửng sốt khi phát hiện ra sự thật là bà cụ có một gia tài rất lớn, với số tiền tiết kiệm lên tới 950.000 euro, tương đương với 23 tỷ đồng tiền Việt Nam. Truyền thông địa phương nhận định rằng, bà cụ làm vậy để trả thù các cháu đã bỏ rơi mình. Những người cháu của bà vô cùng tức giận vì bị mất khoản thừa kế khổng lồ nên đã đưa vụ việc ra tòa án.

Những đồng tiền euro bị cắt vụn

*Ngày 7-11, khoảng 5.000 người ủng hộ đảng cánh hữu đã biểu tình ở thủ đô Berlin để phản đối chính sách nhập cư và tị nạn của Chính phủ Đức. Trong khi đó, theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 800 người khác ủng hộ chính sách nhập cư của chính phủ cũng tập trung cùng giờ để phản đối cuộc biểu tình của đảng cánh hữu.

Rất nhiều người Đức tham gia biểu tình phản đối người nhập cư

Với khẩu hiệu "Tị nạn cần có giới hạn - Thẻ đỏ cho bà Merkel," đảng cánh hữu đã huy động những người ủng hộ đảng này trên toàn nước Đức tham gia vào cuộc biểu tình. Những người tham dự đoàn biểu tình giương cao các biểu ngữ "Hãy cứu nước Đức. Dừng lại bà Merkel" hay "Tôi đã có đủ đa văn hóa." Đáng chú ý, khoảng 20 đối tượng cực hữu phát xít mới (Neonazis) cũng có mặt trong đoàn biểu tình.