[Audio 7-9-2018] Bắt giữ nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa; Không khí lạnh tràn về, vùng núi cao phía Bắc có nơi 17 độ C; 97% bếp ăn trường học ký cam kết an toàn thực phẩm; Báo châu Á cho điểm Olympic Thái Lan chưa bằng nửa Việt Nam; Nhật Bản chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ nạn nhân động đất; Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Nga…

· Bắt giữ nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã bắt giữ Trần Hoàng Nhật Hùng, 36 tuổi và Đàm Minh Quang, 30 tuổi, đều trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là hai nghi phạm đã nổ súng cướp tiền tại Phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ngày 5/9.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu được bốn khẩu súng tự chế, hàng chục viên đạn giống tại hiện trường và thu hồi số tiền hơn 3 tỷ các đối tượng chôn ở một ngôi nhà hoang.

Hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Khánh Hòa đã bị bắt giữ

· Không khí lạnh tràn về, vùng núi cao phía Bắc có nơi 17 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay 7/9, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi khu vực Đông Bắc Bắc bộ. Chiều và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Từ chiều và đêm nay, ở Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phổ biến từ 21 – 24 độ C, vùng núi cao có thể xuống 17 độ C.

Với khu vực thủ đô Hà Nội từ chiều và đêm nay không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng, kèm theo đó là mưa rào và giông, thậm chí có mưa to và gió giật mạnh, nền nhiệt thấp nhất ở thủ đô Hà Nội xuất hiện trong các ngày 8-9/9 phổ biến 21-24 độ C.

· 97% bếp ăn trường học ký cam kết an toàn thực phẩm

Năm học 2017-2018, Hà Nội có 1.685 trường có tổ chức cho học sinh ăn bán trú, chiếm 64% tổng số trường của toàn thành phố. Trong số này, số trường mầm non và tiểu học chiếm tỷ lệ lớn, với 1.530 trường, chiếm 91%.

Năm học mới, vấn đề an toàn thực phậm bếp ăn trường học tiếp tục được chú ý. Các trường phải ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm với các công ty cung cấp. Tiếp đến là khâu nhận thực phẩm hàng ngày rất chú trọng. Nhà trường mời phụ huynh tham gia kiểm tra thực phẩm hàng ngày. Cùng với thực đơn đã gửi thì phụ huynh đều có thể đến kiểm tra thực phẩm vào bất cứ lúc nào.

Hy vọng với việc cam kết này, sẽ không còn xảy ra trường hợp học sinh bị ngộ độc thực phẩm khi ăn trưa tại trường

Đồng thời, các trường cần phải thành lập ban giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó đại diện cha mẹ học sinh sẽ là một thành phần của ban này; nguyên liệu thực phẩm đầu vào phải có nguồn gốc rõ ràng; bếp ăn của các trường có trách nhiệm ghi chép, lưu trữ đầy đủ hồ sơ đối với các nguyên liệu chế biến bữa ăn trong trường.

· Báo châu Á cho điểm Olympic Thái Lan chưa bằng nửa Việt Nam

Tổng kết về môn bóng đá nam ASIAD 18, trang Fox Sport Asia đã chấm điểm cho màn trình diễn của các đội thuộc khu vực Đông Nam Á. Theo đó với việc bị loại ngay từ vòng bảng, Thái Lan phải chịu 4 điểm - điểm số thấp nhất so với 3 đội cùng khu vực tham gia tranh tài.

Đây là lứa cầu thủ được kỳ vọng sẽ chinh phục chức vô địch AFF Cup mùa giải sắp diễn ra

Olympic Myanmar được chấm 6 điểm, Olympic Malaysia được 7,5 điểm. Tuy nhiên, điểm số cao nhất lại thuộc về Olympic Việt Nam với điểm số 8,5. Số điểm cao này xuất phát từ việc Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, không để thủng lưới trước khi lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất của giải.

Cũng theo Fox Sports Asia, trang báo này đánh giá lứa cầu thủ trẻ hiện tại sẽ giúp Việt Nam hy vọng chinh phục chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

· Nhật Bản chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ nạn nhân động đất

Giới chức Nhật Bản ngày 7/9 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,7 độ Richter sáng sớm 6/9 ở tỉnh Hokkaido, miền Bắc nước này, đã lên tới 16 người, trong khi gần 120 người bị thương và 26 người vẫn đang mất tích.

Đã có tới 16 người thiệt mạng, gần 120 người bị thương và 26 người vẫn mất tích trong vụ động đất mạnh 6,7 độ Richter ở Hokkaido, Nhật Bản

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng chó nghiệp vụ đang chạy đua với thời gian trong các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn nhân tại thị trấn Atsuma - nơi nhiều ngôi nhà bị chôn vùi trong vụ lở đất sau cơn địa chấn. Theo lực lượng cứu hộ, rất khó tiếp cận và cứu các nạn nhân thoát ra ngoài.

Hiện mới chỉ có 1,4 triệu hộ gia đình (khoảng 40% dân số đảo Hokkaido) được cấp lại điện sinh hoạt, sau khi nguồn điện cho khu vực bị cắt do các nhà máy nhiệt điện trong tỉnh tự động ngừng hoạt động bởi động đất.

· Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Nga

Theo Kyodo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/9 thông báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga trong hai ngày 11-12/9, để tham dự một diễn đàn kinh tế khu vực được tổ chức ở thành phố cảng này.

Sự hiện diện của ông Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông sẽ đánh dấu lần đầu tiên một Chủ tịch Trung Quốc tham dự một sự kiện do Nga chủ trì.

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng có kế hoạch tham dự diễn đàn, và đang nỗ lực thu xếp cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, cùng với các nhà lãnh đạo khác tham gia sự kiện.