Audio 7-8-2016: Khởi tố hình sự vụ sập nhà ở Cửa Bắc làm 2 người chết

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố hình sự vụ sập nhà ở Cửa Bắc làm 2 người chết; Bán ma túy, tàng trữ vũ khí “nóng”; Bắt gã xe ôm hiếp dâm nhiều phụ nữ; Cảnh sát Italy triệt phá một đường dây buôn người quốc tế; Máy bay của hãng Air Algerie báo nguy rồi biến mất bí ẩn…

Bản tin phát thanh ngày 7-8-2016

* Liên quan đến vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc làm 2 người chết, 4 người bị thương, ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ngày 4-8, tại số nhà 41 phố Cửa Bắc, Q. Ba Đình. Theo cơ quan công an, kết quả điều tra nguyên nhân ban đầu của vụ sập nhà phố Cửa Bắc được xác định, do ngôi nhà này xây dựng từ lâu, hệ thống móng và tường chịu lực kém. Đặc biệt, trong quá trình thi công nhà số 41 đã không có những biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh, dẫn đến sập đổ nhà số 43 phố Cửa Bắc.

Hiện trường vụ sập nhà ở 43 Cửa Bắc

*Ngày 6-8, Công an TP Bảo Lộc, Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tại giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Dương hành nghề xe ôm (28 tuổi, trú tại TP.Bảo Lộc) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Trước đó, ngày 22-7, Dương thấy chị Nguyễn Thị C. điều khiển xe máy trên đoạn đường vắng tại TP.Bảo Lộc liền áp sát, đạp đổ xe và cướp của nạn nhân 4 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn thực hiện hành vi hiếp dâm chị C. Ngày 19-6, Dương đã làm quen với một cô gái ở phường 2. TP. Bảo Lộc, sau đó thực hiện hành vi đồi bài rồi cướp 2 nhẫn vàng trị giá 1,2 triệu đồng.

* Công an TP. Uông Bí ngày 6-8 cho biết, đã tạm giam Trịnh Văn Vi (SN 1977 trú tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh) để làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy và tàng trữ vũ khí. Trước đó, ngày 5-8, cơ quan công an đã bắt quả tang Vi đang tổ chức bán trái phép chất ma túy cho nhiều đối tượng tại TP. Uông Bí, thu giữ 8 túi nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, 1 túi nylon bên trong có một số viên nén màu hồng. Ngoài ra, công an còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng tự chế cùng 24 viên đạn, nhiều dao kiếm, phớ và hàng chục chiếc điện thoại Vi dùng liên lạc giao dịch mua bán.

Tang vật cơ quan công an thu được từ đối tượng Vi

* Sáng 7-8, Đoàn kiểm tra liên ngành TP HCM phối hợp với lực lượng chức năng ập vào công ty trên đường Tô Ngọc Vân, Quận 12, phát hiện các nhân viên tại đây đang sản xuất đĩa trắng để in đĩa lậu. Theo cơ quan chức năng công ty này sản xuất mỗi ngày 15.000 đĩa lậu các loại. Hiện đoàn liên ngành đã niêm phong hàng chục máy móc để phục vụ công tác điều tra.

* Ngày 6-8, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algerie đang di chuyển từ Algiers tới Marseille, Pháp, đã phát đi thông báo đang lâm vào tình huống khẩn cấp và sau đó biến mất khỏi màn hình radar. Thông tin về sự việc trên được trang theo dõi máy bay Flightradar24 xác nhận. “Flightradar24 hiện không theo dõi được dấu vết của chuyến bay mang số hiệu AH1020 này”.

Chiếc máy bay đã mất tích khi đang trên hành trình tới thành phố Marseille, Pháp

* Ngày 6-8, cảnh sát Italy, phối hợp với phía Slovenia và Hungary, đã triệt phá một đường dây buôn người quốc tế. 4 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có 2 người ở miền Bắc Italy, 1 người Slovenia và 1 người Hungary. Cảnh sát Italy cho biết các đối tượng buôn người đã cấu kết với nhiều tổ chức tội phạm trong việc làm giấy tờ giả để đưa người nhập cư trái phép sang các nước vùng Balkan, từ đó chở họ sang Hungary, Italy và các nước Bắc Âu bằng xe tải hoặc đi xuyên rừng.

Nhập cư trái phép vào Italy

* Ngày 6-8, binh sĩ Syria và các lực lượng yêu nước đã tiêu diệt được hơn 400 tay súng cực đoan thuộc liên minh của 22 nhóm khủng bố ở các vị trí thuộc vùng nông thôn phía nam và phía bắc Aleppo, khôi phục lại an ninh cho khu vực rộng lớn, sau nhiều giờ chiến đấu không ngừng nghỉ. Hiện quân đội Syria đang tăng cường lực lượng kiểm soát các vị trí ở những cao điểm mới giành lại được từ tay bọn khủng bố.