Audio 7-7-2016: Hơn 90 hành khách bị "giam" vì không chịu dùng bữa tại KS

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 90 hành khách bị “giam” vì không chịu dùng bữa tại khách sạn; Đà Nẵng phạt hành chính 6 người Trung Quốc hoạt động du lịch trái phép; Tổng thống Nga hội đàm với Tổng thống Mỹ về Syria và Ukraina; Trung Quốc cảnh báo Mỹ không ủng hộ phán quyết của PCA…

Bản tin phát thanh ngày 7-7-2016

* Cho rằng đoàn khách không dùng đủ bữa như đã hợp đồng, khách sạn Thái Bình Dương ở Cửa Lò (Nghệ An) đã "giam" hai ôtô cùng hơn 90 hành khách đến từ tỉnh Thái Bình suốt hơn 3 giờ đồng hồ. 

Trước đó,  hôm 4-7, đoàn khách này ăn cơm trưa tại khách sạn Thái Bình Dương nhưng do thực đơn ăn không phù hợp, chất lượng không đảm bảo nên cả đoàn thống nhất sẽ ra ngoài ăn và báo lại cho khách sạn. Tuy nhiên, đến ngày 6-7, khi đoàn khách du lịch trả phòng thì xảy ra sự cố trên. 

Khách sạn Thái Bình Dương, nơi xảy ra vụ 90 hành khách bị "giam" vì không dùng đủ bữa

*   Liên quan đến vụ việc bảo vệ bệnh viện Nhi Trung ương chặn xe cứu thương chở bệnh nhi đang hấp hối, từ bệnh viện về nhà, gây xôn xao dư luận những ngày qua, ngày hôm qua, 6-7, PGS-TS Lê Minh Hương, Phó Giám đốc bệnh viện nhi Trung ương khẳng định, thông tin trên Youtube; Facebook … là chưa chính xác, chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ nội dung và bản chất sự việc.

Theo BS Minh Hương, không có việc bảo vệ ngăn cản xe ô tô cứu thương làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân như các mạng trên lan truyền. Đồng thời cho biết, lãnh đạo bệnh viện đã quyết định, đình chỉ toàn bộ kíp trực bảo vệ và yêu cầu viết bản tường trình để làm rõ thêm sự việc.

Hình ảnh bảo vệ dùng dây xích khóa xe cứu thương khi vào cổng (Ảnh cắt từ clip)

* Công an tỉnh Bình Dương ngày 7-7 cho biết, đang truy bắt Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi, trú tại phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Bình Dương), nghi phạm chém vợ và “tình địch” khiến 1 người trọng thương còn 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân tử vong được xác định là ông Huỳnh Thế Thái (46 tuổi, trú cùng địa phương). 

Hiện trường xảy ra vụ việc

* Ngày 6-7, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người quốc tịch Trung Quốc (5 nữ, 1 nam) mỗi người 20.000.000 đồng, do có hành vi vi phạm quy định “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”. 

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin, thời gian qua một số du khách Trung Quốc đã có những hành xử thiếu văn hóa tại Đà Nẵng như: đốt tiền Việt; giật nón và chuối của người bán hàng rong...Đặc biệt,  tại Đà Nẵng đã xuất hiện hiện tượng hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động chui và xuyên tạc lịch sử Việt Nam khiến dư luận bức xúc.

Hướng dẫn viên du lịch "chui" Trung Quốc đón đoàn tại Đà Nẵng. Ảnh: Hướng dẫn viên tiếng Trung cung cấp.

* Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6-7 đã có cuộc điện đàm bàn về nhiều vấn đề được hai bên quan tâm, trong đó có cuộc xung đột ở Syria cũng như Ukraine. 

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng Nga và Mỹ sẵn sàng đẩy mạnh phối hợp các hoạt động quân sự tại Syria. Cả Nhà Trắng lẫn Điện Kremlin đều đã xác nhận thông tin này. Được biết, cuộc điện đàm do phía Nga đề xuất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)

* Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa ra lệnh trừng phạt đối với những quan chức hàng đầu của chế độ Triều Tiên, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cùng 10 quan chức khác và 5 tổ chức có quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng vì những cáo buộc lạm dụng nhân quyền.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un

* Hãng Reuters đưa tin, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry diễn qua ngày hôm qua, 6-7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo, Mỹ không nên ủng hộ phán quyết sắp tới của Tòa trọng tài Thường trực (PCA).

Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép trên đá Subi ở Biển Đông. (Ảnh: CSIS)

Ông Vương Nghị còn ngang nhiên tuyên bố rằng, bất chấp phán quyết sắp tới của toà PCA, Trung Quốc sẽ bảo vệ vững chắc cái gọi là “chủ quyền lãnh thổ và các quyền hàng hải hợp pháp của riêng mình cũng như bảo vệ vững chắc hòa bình, ổn định”. 

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận ông Kerry có cuộc điện đàm với ông Vương nhưng chưa hé lộ chi tiết cuộc gọi.