[Audio 7-6-2019] Tông đuôi xe tải trong làn ô tô, thanh niên 21 tuổi tử vong tại chỗ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chạy xe máy vào làn ô tô, tông đuôi xe tải, thanh niên 21 tuổi chết tại chỗ; Bắt quả tang gần 40 nam nữ thanh niên phê ma túy trong quán karaoke; Giám dốc công ty BĐS bị bắt vì lừa đảo tại miền Tây; Mỹ sẵn sàng đối thoại với Iran về vấn đề hạt nhân; Tổng thống V.Putin nêu điều kiện Nga dỡ bỏ lệnh trừng phạt EU…

* Chạy xe máy vào làn ô tô, tông đuôi xe tải, thanh niên 21 tuổi chết tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 6-6, anh Nguyễn Chí Thông (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và một nam thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy chạy trong làn ô tô trên quốc lộ 1 hướng TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai. Khi gần đến trước cổng khu di tích Đền Hùng (thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tông đuôi vào đuôi một chiếc xe tải đang đậu gần dải phân cách.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thanh niên 21 tuổi tử vong

Sau cú tông mạnh đã làm hai nam thanh niên đập đầu vào thùng xe tải ngã xuống đường.

Vụ tai nạn làm anh Thông chết tại chỗ, nam thanh niên còn lại bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

* Giám dốc công ty BĐS bị bắt vì lừa đảo tại miền Tây

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Việt Trung (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc ở TP Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, năm 2011, công ty của ông Trung trúng thầu đầu tư xây dựng Khu dân cư Nọc Nạng ở thị xã Giá Rai, tổng diện tích 11 ha, với giá hơn 63 tỷ đồng. Ông Trung sau đó xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án từ 294 nền ban đầu, tăng lên 358 nền; đồng thời được UBND thị xã Giá Rai xin UBND tỉnh Bạc Liêu hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của công ty, và cho phép được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty này.

Chưa đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng hoàn thiện, nhưng ông Trung chỉ đạo nhân viên rao bán nền tràn lan. Đặc biệt, có trường hợp một nền được bán cho nhiều người. Các sổ đỏ công ty không giao cho người mua mà đem thế chấp ngân hàng, hay cầm cố ở nhiều nơi khác nhau.

* Bắt quả tang gần 40 nam nữ thanh niên phê ma túy trong quán karaoke

Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đang làm rõ hành vi sử dụng ma túy của nhóm người trong quán karaoke.

Trước đó khoảng 0h30 ngày 4-6, Công an thành phố Vĩnh Yên kiểm tra quán karaoke ở phường Khai Quang. Tại phòng hát tầng bốn, cảnh sát phát hiện 47 người đang quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh, có biểu hiện phê ma túy.

38 nam nữ thanh niên bị bắt trong tình trang phê ma túy

Nhà chức trách đã thu hai đĩa sứ trên bề mặt có bám chất dính màu trắng, một túi nylon chứa tinh thể dạng đá và một số viên nén màu cam tại hiện trường.

26 nam, 21 nữ bị đưa về trụ sở công an thành phố Vĩnh Yên. Qua kiểm tra nhanh, có 38 người dương tính với ma túy. Nhóm người này độ tuổi từ 18 đến 30, đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

* Mỹ sẵn sàng đối thoại với Iran về vấn đề hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-6 cho biết ông sẵn sàng tiến hành đối thoại với Iran nếu quốc gia này muốn tiến hành đối thoại và đánh giá nước Cộng hòa Hồi giáo đã suy yếu sau khi Mỹ thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron khi tham dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ D-Day của đồng minh ở miền Bắc nước Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tuy vậy, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ và Iran sẽ đối thoại nhưng với điều kiện Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

* Tổng thống V.Putin nêu điều kiện Nga dỡ bỏ lệnh trừng phạt EU

Ngày 6-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ có những bước đi phù hợp với động thái của Nghị viện châu Âu, bao gồm cả việc dỡ bỏ hạn chế kinh tế, nếu có tín hiệu mong muốn hợp tác.

phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới, diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 23, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Nếu có lực lượng nói: cần phải khôi phục quan hệ. Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh điều này, nhưng không có nghĩa là lực lượng đó thân Nga.”