Audio 7-6-2018: Điều tra nghi vấn lọt đề thi Ngữ văn lớp 10 tại Hà Nội ra ngoài

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra nghi vấn lọt đề thi Ngữ văn lớp 10 tại Hà Nội ra ngoài; Quản lý của Công ty Mỹ hảo câu kết với lái xe chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng; Lô ma túy trong căn hộ chung cư của người phụ nữ ở Hà Nội; Cựu luật sư bị cáo buộc lấy 1,4 tỷ đồng của thân chủ; Ông Kim Jong-un lo sợ nguy cơ bị ám sát khi tới Singapore...

Bản tin phát thanh ngày 7-6-2018.

*Liên quan đến thông tin lọt đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại Hà Nội vào sáng nay 7-6, ông Phạm Văn Đại (PGĐ Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, khi Sở GD-ĐT nhận được thông tin lọt đề thi Ngữ Văn, ngay lập tức, Sở đã phối hợp với Công an TP Hà Nội để làm rõ.

Trước đó, báo chí đưa tin, tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội) vào 9h sáng nay, nhiều phụ huynh đã truyền tay nhau đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội.Thậm chí có điểm thi, khoảng hơn 8h sáng, khi thí sinh vừa được phát đề thi và bắt đầu làm bài, ngoài đường, một số phụ huynh đã giơ điện thoại khoe với người bên cạnh là có đề thi Ngữ Văn vào lớp 10.

Đang làm rõ nghi án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tại Hà Nội lọt ra ngoài sớm

*Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo (Công ty Mỹ Hảo).

Cơ quan điều tra cho biết từ cuối 2016 đến tháng 3-2017, lợi dụng nhiệm vụ nhập và quản lý số lượng hàng hóa tại kho số 02 của Công ty Mỹ Hảo, Hà Ngọc Bình đã câu kết với lái xe của Công ty Liên Thanh (đối tác cung cấp vật tư cho Công ty Mỹ Hảo) là Tường Duy Thắng và Hoàng Thanh Hải để lấy số lượng lớn can nhựa, trị giá 1,8 tỷ đồng của Công ty Mỹ Hảo đem bán lấy tiền chia nhau. Sau khi biết Công an đang xác minh điều tra, các đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú. Hiện, cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng  để làm rõ vụ án.

*Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đang điều tra mở rộng đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do Lò Thị Thương (30 tuổi) và Phạm Văn Hậu (34 tuổi) cầm đầu.

Đối tượng Lò Thị Hương và tang vật ma túy.

Theo điều tra, ngày 12-4, Thương bắt taxi từ Hà Đông đi về phía Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) để giới thiệu ma túy cho khách nhưng khi đến đường Trường Chinh thì bị cảnh sát kiểm tra. Phát hiện Thương mang ma tuý bên người nên tổ công tác lập biên bản quả tang và ra lệnh khám xét căn hộ chung cư ở Hà Đông của cô ta. Tại đây cảnh sát thu 6 bánh heroin, 5 kg ma tuý đá và 2.000 viên hồng phiến.

*VKSND tỉnh Bến Tre ngày 6-6 hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hữu Kiển (nguyên luật sư Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, 5 năm trước vợ chồng ông Nguyễn Thơ (ngụ TP HCM) được nhận 6 tỷ đồng trong vụ tranh chấp, theo phán quyết của TAND Tối cao tại TPHCM. Một năm sau họ qua đời, tiền này được chia thừa kế cho một số người. Trong đó, bà Trương Thị Thu Thủy (quê Bến Tre) được chia 1,4 tỷ đồng.

Bà Thủy ủy quyền cho luật sư Kiển tham gia việc chia thừa kế với các đồng thừa kế khác tại Cục Thi hành án TP HCM. Tuy nhiên, khi tiền được chuyển vào tài khoản của mình, Kiển không đưa cho thân chủ như thoả thuận trước đó mà tiêu xài cá nhân.

Nghi can Trần Hữu Kiển.

*Chiều 6-6, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Văn Bảnh Em, trú xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A về hành vi giết người.

Vào khoảng 23h45 ngày 5-6, một số người dân phát hiện nhà Lâm Văn Bảnh Em đang bốc cháy nên hô hào dập lửa, lúc này mọi người vào nhà kiểm tra thì thấy xác bà Võ Thị Thủy (67 tuổi), mẹ của Bảnh Em trong buồng ngủ.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an phát hiện trên đầu và mặt có 3 vết thương làm chấn thương sọ não dẫn tới tử vong. Ngày 6-6, Lâm Văn Bảnh Em đã đến Công an đầu thú và khai nhận chính mình đã chém tử vong mẹ ruột trong buồng ngủ rồi chất đồ phóng hỏa.

*Hãng tin Bloomberg dẫn nhiều nguồn tin cho hay, giới chức Mỹ tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang lo lắng về vấn đề an ninh cũng như nguy cơ bị ám sát khi ông tới Singapore để gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 12-6 tới. Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là sự kiện ngoại giao thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Ông Kim Jong-un.

Hồi tháng trước, tờ Washington Post từng dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Kim Jong-un lo ngại chuyến đi tới Singapore có thể khiến chính quyền của ông đối mặt với nguy cơ một cuộc đảo chính quân sự hay những thế lực thù địch khác muốn hạ bệ ông.

*Ngày 6-6, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo nhất trí sẽ hối thúc Triều Tiên phi hạt nhân hóa "toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" trong khi vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Cuộc hội đàm diễn ra một ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington với mục đích tăng cường sự phối hợp song phương trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.