[AUDIO 7-5-2019] Hải Phòng lần đầu tiên đón tàu container quốc tế tải trọng 132.000 tấn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hải Phòng lần đầu tiên đón tàu container quốc tế tải trọng 132.000 tấn; Cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án tử vì chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; Giám đốc bị bắt vì để nhân viên đánh chết “con nợ”; Cháy kho hồ sơ trợ giá xe buýt TP.HCM, công an vào cuộc điều tra; Máy bay Nga trúng hai tia sét trước khi bốc cháy; Con trai của hoàng tử Harry và công nương Meghan có thể mang quốc tịch Mỹ.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Hải Phòng lần đầu tiên đón tàu container quốc tế tải trọng 132.000 tấn

Sáng 7-5, cảng container quốc tế Tân cảng – Hải Phòng (HITC) đón thành công tàu Wan Hai 805, trọng tải 132.000 tấn, có sức chở 12.000 container loại 20 feet vào bốc xếp hàng. Đây là lần đầu tiên tàu có trọng tải 132.000 tấn cập cảng nước sâu Hải Phòng, bốc chuyến hàng từ Việt Nam đi quốc tế.

Tàu Wan Hai 805 có trọng tải 132.000 tấn

Tàu Wan Hai 805 có chiều dài 330m, được liên minh 3 hãng tàu Wan Hai (Đài Loan), Cosco (Trung Quốc) và PIL (Singapore) dùng khai thác hàng hóa, sẽ thường xuyên kết nối miền Bắc (Việt Nam) với hải trình xuyên Thái Bình Dương tới khu vực bờ Tây Hoa Kỳ thông qua cảng nước sâu Hải Phòng.

Theo đại diện hãng tàu, tuyến dịch vụ mới này sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển từ 25 ngày xuống còn 19 ngày so với trước đây; hàng hóa từ Việt Nam đi châu Âu hay Mỹ không phải trung chuyển qua nước thứ 3, giúp các doanh nghiệp giảm giảm chi phí logictics, nâng cao năng lực cạnh tranh.

* Cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án tử vì chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 6-5, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND tỉnh Đăk Lăk tuyên phạt Chu Ngọc Hải (35 tuổi, cựu nhân viên tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Krông Bông) tử hình về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tham ô và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

[AUDIO 7-5-2019] Hải Phòng lần đầu tiên đón tàu container quốc tế tải trọng 132.000 tấn ảnh 2

Chu Ngọc Hải (bìa phải, hàng đầu) và các đồng phạm tại tòa

Liên quan đến vụ án, bị cáo Ngô Quốc Vinh, cựu Giám đốc chi nhánh Agribank Krông Bông lĩnh 8 năm tù, 18 người khác lĩnh từ một năm tù treo đến 6 năm tù giam về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ 4-2015 đến 7-2017, Hải lập khống 562 bộ hồ sơ vay vốn, rút và chiếm đoạt 114 tỷ đồng. Bị cáo chuyển khoản cho 86 người số tiền 69 tỷ đồng mua vật phẩm và trả tiền thua độ bóng đá.

Bị cáo Vinh đồng ý cho cán bộ tín dụng giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn trái quy định của Agribank Việt Nam.

* Giám đốc bị bắt vì để nhân viên đánh chết “con nợ”

Ngày 6-5, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Đình Quý (33 tuổi, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật, theo điều157 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngôi nhà nơi nạn nhân bị đàn em của Quý tới hành hung

Theo điều tra, Quý là giám đốc công ty dịch vụ tài chính ở địa bàn Hà Tĩnh. Trước đó cơ sở này có cho ông Nguyễn Văn Thân (51 tuổi, trú xã Đức Bồng) vay khoảng 100 triệu đồng, dù đến thời hạn thanh toán song ông Thân chưa có khả năng trả theo thỏa thuận.

Tối 3-3, bốn nhân viên của công ty Quý gồm Võ Chí Trung, Hoàng Văn Thịnh, Nguyễn Đình Tuấn và Nguyễn Văn Duẩn tới nhà ông Thân ở thôn 8, gọi ra ngoài ngõ "nói chuyện". Nhóm này sau đó lao vào đấm đá, chở “con nợ” đến một cây cầu tiếp tục hành hung.

Kết thúc cuộc tra tấn, một thành viên trong nhóm đã gọi điện cho người nhà nạn nhân, nói "đến nhận xác mà đưa về". Ông Thân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang cấp cứu song không qua khỏi. 

* Cháy kho hồ sơ trợ giá xe buýt TP.HCM, công an vào cuộc điều tra

Ngày 6-5, Công an TP HCM phối hợp với công an huyện Bình Chánh tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà kho rộng 1.000 m2 (trên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân) chứa nhiều tài liệu liên quan hoạt động xe buýt của thành phố.

Lửa bùng lên tại kho đêm 2-5, khi trời mưa gió lớn. Cảnh sát PCCC Bình Chánh gặp khó khăn do kho chứa toàn giấy, không thể dập tắt hoàn toàn. Sau hoả hoạn, phần lớn hồ sơ, tài liệu bị thiêu rụi hoặc cháy nham nhở.

Trước đó, báo chí đã có nhiều bài phản ánh về việc hàng nghìn tỷ đồng trợ giá xe buýt (giai đoạn 2011-2016, mỗi năm trung bình khoảng 1.000 tỷ đồng) đã được "xài" nhưng chưa được quyết toán đúng Luật Ngân sách.

Ngoài ra, việc chậm quyết toán trợ giá kéo theo toàn bộ kinh phí mà thành phố giao cho Sở Giao thông 7 năm qua cũng "ách" lại, chưa được lập báo cáo quyết toán đúng quy định.

* Máy bay Nga trúng hai tia sét trước khi bốc cháy

Vladimir Yevmenkov, một hành khách có mặt trên chiếc Sukhoi Superjet-100 của hãng hàng không Nga Aeroflot gặp nạn hôm 5-5 cho biết: "Tôi nghe hai tiếng nổ lớn nên quay đầu lại và thấy hai tia sét lớn đánh trúng đâu đó quanh động cơ".

[AUDIO 7-5-2019] Hải Phòng lần đầu tiên đón tàu container quốc tế tải trọng 132.000 tấn ảnh 4

Hiện trường vụ cháy máy bay Nga ngày 5-5

Phi công trên chuyến bay số hiệu SU 1492 đã quyết định quay lại sân bay Sheremetyevo ở Moscow, nhưng việc hạ cánh khẩn cấp gặp trục trặc khi máy bay nảy lên sau khi tiếp xúc đường băng và phần phía sau bốc cháy. Ông Yevmenkov cho biết lần va chạm mặt đất thứ hai của máy bay đã khiến động cơ bốc cháy.

Theo ông, việc sơ tán khỏi chiếc máy bay đang cháy diễn ra một cách bình tĩnh và các tiếp viên làm việc chuyên nghiệp để cứu hành khách. "Mọi người đứng dọc theo lối đi, cho phép những người đứng trước thoát ra ngoài nhanh chóng. Nếu tất cả ùa vào cùng lúc, chúng tôi sẽ tự giết nhau", Yevmenkov nói.

* Con trai của hoàng tử Harry và công nương Meghan có thể mang quốc tịch Mỹ

Con trai của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan mới chào đời sáng 6-5 (theo giờ địa phương), là đứa trẻ đầu tiên trong hoàng gia Anh mang hai dòng máu Mỹ - Anh. 

Hoàng tử Harry và công nương Meghan

Cậu bé đã nghiễm nhiên trở thành một công dân Anh do có bố là người Anh và sinh ra tại nước này. Tuy nhiên, bé trai cũng có thể là công dân Mỹ do công nương Meghan vẫn đang giữ quốc tịch Mỹ sau khi kết hôn với Harry. Để con được cấp quốc tịch, vợ chồng hoàng tử Anh cần làm tờ trình với một lãnh sứ quán Mỹ.

Luật pháp Mỹ không chính thức công nhận người hai quốc tịch nhưng cũng không cấm đoán điều này. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, để một đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài được trở thành công dân Mỹ, bố hoặc mẹ của đứa trẻ đó phải là công dân sống ở Mỹ ít nhất 5 năm, trong đó có ít nhất hai năm là từ 14 tuổi trở lên.