Audio 7-4-2017: Hà Nội nắng nóng lên tới 31 độ C

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khu vực Bắc bộ có nắng nóng cục bộ, Hà Nội lên tới 31 độ C; Bắt khẩn cấp đối tượng dâm ô với bé gái 7 tuổi; Con rể đoạt mạng cha vợ vì can ngăn vợ chồng cự cãi; Mỹ phóng 50 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu chính phủ Syria; Bà Hillary Clinton không có ý định tiếp tục tranh cử tổng thống Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 7-4-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7-4 các tỉnh Bắc bộ nhiệt tăng nhanh, có nơi nắng nóng còn mưa ở Nam bộ sẽ giảm dần.

Ở phía Bắc, vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh lên nên từ trưa hôm nay, nhiệt độ hầu khắp các tỉnh sẽ tăng nhanh. Thủ đô Hà Nội và các thành phố phía Đông như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn từ 29 - 31 độ C.

Hà Nội nắng nóng lên đến 31 độ C.

*Chiều 6-4, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (SN 1986, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra làm rõ về hành vi dâm ô với bé gái 7 tuổi.

Theo đó, đối tượng Hiệp là bạn thân của ông C (cha ruột của nạn nhân). Vào ngày 1-4, Hiệp và một người khác đến nhà ông C uống rượu.

Khi mọi người lên xe ra về, Hiệp bỗng nhớ mình để quên mũ bảo hiểm tại nhà bạn nên quay lại lấy. Dục vọng trong người nổi lên khi gã thấy con gái chủ nhà mới lên 7 tuổi đang ngồi xem ti vi một mình, đối tượng đã có hành vi dâm ô với cháu H.

*Ngày 7-4, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự  đối tượng Phạm Tuấn Vũ (SN 1996, trú xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân Huỳnh Hữu Tiến (SN 1964, trú ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP Bến Tre) là cha vợ của đối tượng Vũ.

Trước đó, chiều 6-4, sau khi đi nhậu về nhà ở xã Phú Hưng, TP Bến Tre, vợ chồng Vũ xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Nghe vợ chồng con gái xảy ra mâu thuẫn, ông Tiến bước ra can ngăn. Vũ đã rút dao bấm đâm ông Tiến 3 nhát. Do vết thương quá nặng ông Tiến đã tử vong trước lúc nhập viện. 

Đối tượng Phạm Tuấn Vũ.

*Ngày 6-4, một quan chức Mỹ cho biết, hải quân nước này đã phóng tổng số 50 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu của chính phủ Syria để đáp trả vụ tấn công hóa học mà chính quyền Trump cáo buộc chính phủ Syria tiến hành hồi đầu tuần.

Reuters dẫn lời quan chức giấu tên trên cho hay, trong các mục tiêu bị tấn công có căn cứ không quân ở Ash Sha’irat thuộc tỉnh miền trung Homs mà từ đó các máy bay quân sự Syria đã tiến hành vụ tấn công gây nên thảm họa hóa học hôm 4-4 tại nước này.

*Ngày 6-4, cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton tuyên bố bà không có kế hoạch tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng sau thất bại khá bất ngờ tại cuộc bầu cử vừa qua trước tỷ phú bất động sản Donald Trump. 

 Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton.

Theo bà Hillary Clinton, định kiến về người phụ nữ vẫn tồn tại và nó là một phần trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của bà tại cuộc đua vừa qua. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, bà Clinton thừa nhận dư âm sau thất bại tại cuộc bầu cử vừa qua không hề dễ chịu sau nhiều năm nỗ lực để trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.