[Audio 7-3-2019] "Hoa ăn được" giá tiền triệu đắt khách ngày 8-3

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: “Hoa ăn được” giá tiền triệu đắt khách ngày 8-3; Nhắn tin dụ “tình địch” đến phòng trọ rồi dùng dao sát hại; Triệt phá đường dây ‘tín dụng đen khủng” đội danh "Tín nghĩa Hải Phòng"; Áo rút bảo hộ công dân đối với các tay súng tham chiến cho IS; Triều Tiên có dấu hiệu tiếp tục vận hành tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Bản tin phát thanh ngày 7-3-2019

* “Hoa ăn được” giá tiền triệu đắt khách ngày 8-3

Những lẵng dâu tây kèm hoa, chocolate hay những hộp bánh hình hoa hồng nhập khẩu được nhiều khách đặt mua dù giá cao.

Chị Loan, nhân viên cửa hàng hoa ở quận Tân Phú cho biết, năm nay số lượng khách đặt mua các loại hoa ăn được như, bó hoa dâu tây kèm chocolate, hoa hồng kèm chocolate dạng hộp hình trái tim, giỏ hoa dâu tây... chiếm tới 70% đơn đặt hàng. Mỗi bó hoặc giỏ quà tặng trên có giá 300.000 đồng đến 2 triệu đồng.

[Audio 7-3-2019] "Hoa ăn được" giá tiền triệu đắt khách ngày 8-3 ảnh 1 

Hoa dâu tây được khá nhiều khách ưa chuộng

Một chủ cửa hàng ở Bình Dương cũng cho biết, năm nay cửa hàng nhập về vài trăm hộp bánh dứa Đài Loan bông hồng nhưng số lượng khách sỉ và lẻ đã đặt hàng lên tới 70%. Và mỗi hộp bánh bán với giá 300.000 đồng.

Không chỉ các cửa hàng hoa, bánh kẹo bán các loại "hoa ăn được" mà một số cửa hàng trái cây cũng chọn cách kết hợp các hộp hoa kèm trái cây bán với giá 500.000 -2 triệu đồng.

Trái cây nhập khẩu cũng là sự lựa chọn của nhiều người. Tại các cửa hàng đều có sẵn các hộp quà như hoa hồng dâu tây, hoa hồng kèm mãng cầu Đài Loan, nho Mỹ, táo Nhật, quýt Australia.... Tất cả được phối hợp trong các hộp quà hình trái tim.

* Nhắn tin dụ “tình địch” đến phòng trọ rồi dùng dao sát hại

CQĐT Công an tỉnh Nam Định ngày 6-3 đã thông tin ban đầu về vụ trọng án xảy ra trên địa bàn TP Nam Định, hôm 3-3, khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra, khoảng 12h30 ngày 3-3, anh Trần Văn T. (SN 1999, trú ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) nhờ 1 người bạn dùng xe máy chở đến ngõ 360 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải TP. Nam Định. Đến nơi, anh T. vào trong ngõ một mình. Quá trình này, T. đã bị 1 đối tượng dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực, dẫn đến tử vong.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ hung thủ gây án là Phạm Trọng Thái (SN 2002, trú ở xã Lộc An, TP Nam Định), khi đối tượng lẩn trốn ở địa bàn huyện Trực Ninh, Nam Định.

Nguồn tin ban đầu cho biết, Thái yêu chị Lan (22 tuổi, làm nhân viên nhà hàng tại TP Nam Định). Trước hôm xảy ra vụ án mạng, Thái phát hiện chị Lan nhắn tin cho anh T., xưng hô là vợ - chồng, nên đã nổi cơn ghen, dẫn đến cãi nhau.

Trưa 3-3, Thái lấy điện thoại di dộng của chị Lan, nhắn tin hẹn anh T. đến nhà trọ tại ngõ 360 đường Nguyễn Bính. Không chút nghi ngờ, anh T. đến điểm hẹn, và sự việc đau lòng đã xảy ra.

* Triệt phá đường dây ‘tín dụng đen khủng” đội danh "Tín nghĩa Hải Phòng"

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7-3 đã thông tin bước đầu về chuyên án do CATP Thanh Hóa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác lập, đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng tổ chức hoạt động “tín dụng đen” ở phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

[Audio 7-3-2019] "Hoa ăn được" giá tiền triệu đắt khách ngày 8-3 ảnh 2 

Nhiều đường dây, ổ nhóm "tín dụng đen" đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá

Số đối tượng này núp bóng bằng Công ty CP thương mại và dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng (gọi tắt là Công ty Tín Nghĩa), do Nguyễn Giang Huy (SN 1986, trú ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, đến cuối tháng 2-2019, CQĐT CATP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tố 18 bị can về tội danh nêu trên.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ việc cho vay lãi nặng hoạt động trên danh nghĩa Công ty Tín Nghĩa có trụ sở chính tại Hải Phòng do Nguyễn Giang Huy cầm đầu, tổ chức. Công ty này đăng ký kinh doanh vận tải, phòng vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ... nhưng không thực hiện đúng ngành nghề đăng ký mà chủ yếu... cho vay lãi.

Các đối tượng cầm đầu mở nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh đều có quản lý, kế toán, nhân viên thu nợ. Bề ngoài của các chi nhánh này là phòng bán vé máy bay. Qua xác minh ban đầu, CQĐT nắm được hệ thống Công ty Tín Nghĩa có khoảng hơn 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc.

* Áo rút bảo hộ công dân đối với các tay súng tham chiến cho IS

Nhà chức trách Áo cho biết, nước này sẽ rút lại việc bảo hộ công dân đối với công dân Áo tham chiến cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời bác bỏ lời kêu gọi các nước đồng minh của Mỹ về việc bắt giữ, hồi hương các tay súng và đưa ra xét xử số đối tượng này.

[Audio 7-3-2019] "Hoa ăn được" giá tiền triệu đắt khách ngày 8-3 ảnh 3 

Bộ trưởng Nội vụ Áo Herbert Kickl

Bộ trưởng Nội vụ Áo Herbert Kickl khẳng định, nước này sẽ không tiếp nhận lại những đối tượng đã gia nhập IS. Ông cho biết, những người đã gia nhập các tổ chức khủng bố và từ chối những giá trị căn bản của xã hội Áo sẽ không thể yêu cầu nhận được sự trợ giúp từ nước Áo.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng Mỹ đề nghị Anh, Pháp, Đức và các đồng minh châu Âu khác nhận về hơn 800 tay súng IS bị bắt giữ tại Syria và đưa các đối tượng này ra xét xử. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Đức cho rằng sẽ rất khó khăn khi tổ chức hồi hương những công dân châu Âu từng tham chiến cho IS, còn Chính phủ Anh thì phản đối lời kêu gọi này và cho rằng các tay súng IS này nên được đưa ra xét xử tại nơi mà chúng phạm tội.

* Triều Tiên có dấu hiệu tiếp tục vận hành tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, có dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên tiếp tục vận hành các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon.

Phát biểu tại cuộc họp ban lãnh đạo thường niên của cơ quan này ở Vienna (Áo), Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano nói rằng, căn cứ vào phân tích hình ảnh vệ tinh tính đến cuối tháng 2, việc xây dựng lò phản ứng nước nhẹ vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu hoạt động của một cơ sở được thiết kế để làm giàu urani.

[Audio 7-3-2019] "Hoa ăn được" giá tiền triệu đắt khách ngày 8-3 ảnh 4 

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Ông Amano nói thêm rằng một lò phản ứng hạt nhân điều hòa bằng than chì để thử nghiệm đã đóng cửa hồi tháng 12 năm ngoái và không có dấu hiệu tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.   

Trong một diễn biến khác, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 5-3 dẫn lời các nhà lập pháp nước này cho hay, trong một cuộc họp mới đây, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc thông báo đã thu được những bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng đang tái xây dựng bãi phóng tên lửa Tongchang-ri.

Đây từng là nơi Triều Tiên sử dụng để thử nghiệm các loại động cơ dành cho tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công những mục tiêu trên đất Mỹ.