Audio 7-2-2017: Bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại khiến 1 phụ nữ tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tố 2 đối tượng lừa đảo, bòn rút tiền của doanh nghiệp; Bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại khiến 1 phụ nữ tử vong; Đang điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải; Nhật Bản sẽ không điều tàu tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông; Triều Tiên tuyên bố chuẩn bị phóng thêm vệ tinh lên vũ trụ…

Bản tin phát thanh ngày 7-2-2017.

*Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Tuyết Nga (33 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Phượng (32 tuổi, cùng trú P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, năm 2009 Công ty CP đầu tư kiến trúc và xây dựng DTC (đóng tại TP.Biên Hòa) tuyển dụng Nga và Phượng làm nhân viên kế toán.

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Trong thời gian làm việc, các tượng dùng bút để tẩy xóa, chỉnh sửa số liệu cao hơn các chứng từ trong bảng lương công nhân, sổ quỹ, giá trị giao khoán của các đội thi công công trình xây dựng... nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch. Từ 27-9-2014 đến 21-8-2015, cả hai đã chiếm đoạt 367 triệu đồng của công ty.

*Ngày 4-2, tại cơ sở đúc đồng ở phường Thủy Xuân, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế của ông Nguyễn Văn T (SN 1954, trú tại phường Đúc, TP Huế), đối tượng Võ Văn Thịnh (SN 1989, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là nhân viên của sơ sở) dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại đối với bà Phan Thị H (SN 1963, là em vợ ông T).

Đối tượng Võ Văn Thịnh.

Khi bà H chống cự quyết liệt thì Thịnh dùng chăn đè chặt vào mũi, miệng của bà H dẫn đến tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra xử lý.

*Chiều 6-2, người dân sinh sống tại ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai, trình báo với Công an địa phương, về việc họ phát hiện bao tải chứa xác người tại một bãi cỏ gần khu nghĩa trang.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã đến khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định nạn nhân là nữ giới, không mặc quần áo. Do thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nặng nên cơ quan chức năng chưa thể nhận dạng được. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 *Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada tuyên bố, vì tự do hàng hải tại Biển Đông, Nhật Bản tăng cường hợp tác với Mỹ và ủng hộ hoạt động của Hải quân Mỹ, nhưng không gửi chiến hạm đến vùng biển này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada.

Bộ trưởng Inada khẳng định với báo giới rằng Hải quân Nhật Bản sẽ không tham gia tuần tra chung với Hải quân Mỹ tại vùng biển mà Trung Quốc tranh chấp với các quốc gia Đông Nam Á.

*Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, nhật báo Rodong Sinmun– cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên – ngày 7-2 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phóng thêm vệ tinh lên vũ trụ, trong bối cảnh Triều Tiên kỷ niệm 1 năm ngày phóng vệ tinh mang tên “Kwangmyongsong-4” lên quỹ đạo. Tuy nhiên, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được dẫn lời cho biết hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào về những động thái này.