[Audio 7-1-2020] Điều tra nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong bất thường ở Nghệ An

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong ở Nghệ An; Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 6000 viên ma túy tổng hợp; Cảnh sát bao vây rừng tràm bắt tên trộm chó; Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi nước ngoài không can thiệp vào Libya; Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không ra thông cáo lên án vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq…

* Điều tra nguyên nhân vụ hai mẹ con tử vong ở Nghệ An

Trưa 7-1, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của hai mẹ con ở xã Hưng Đạo.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân đi qua ngôi nhà của người phụ nữ 46 tuổi ở xã Hưng Đạo thì phát hiện, con gái 8 tuổi của người này tử vong ở sân nhà. Người mẹ được tìm thấy trong tình trạng treo cổ.

Cảnh sát đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc

Hàng xóm của hai mẹ con xấu số trên cho biết, một ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, người phụ nữ có mâu thuẫn, cãi vã với chồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

* Cảnh sát bao vây rừng tràm bắt tên trộm chó

Ngày 6-1, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Đình Thiện (25 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi Trộm cắp tài sản.

1h sáng cùng ngày, Công an huyện Tân Thạnh tuần tra trên quốc lộ N2 thì phát hiện Thiện chạy xe máy chở hàng cồng kềnh trong bao ni lông.

Công an yêu cầu kiểm tra, Thiện bỏ xe chạy vào rừng tràm. Kiểm tra xe, công an phát hiện trong bao nylon có 10 con chó cùng súng bắn điện.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khi đó chặn các ngả đường và bắt được Thiện sau 2 giờ vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, đã nhiều lần trộm chó trót lọt.

* Bắt giữ người đàn ông vận chuyển 6000 viên ma túy tổng hợp 

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ Hạ Giống Lỳ (52 tuổi, trú Nghệ An), để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6-1, Lỳ đang lái xe máy chạy trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn) thì bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Đối tượng quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị chặn giữ.

"Ông trùm" Hạ Giống Lỳ

Tại hiện trường, cảnh sát thu trong cốp xe máy hàng chục túi nylon màu xanh, bên trong đựng 6.000 viên hồng phiến. Nhà chức trách xác định lô ma túy tổng hợp trên trị giá khoảng một tỷ đồng.

Lỳ khai nhận, ngày 2-1 đã sang Lào mua ma túy của một người lạ mặt, sau đó đem về nhà ở bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cất giấu rồi liên hệ với đối tác ở Hà Tĩnh bán kiếm lời.

* Đặc phái viên Liên hiệp quốc kêu gọi nước ngoài không can thiệp vào Libya

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Ghassan Salame đã bày tỏ “giận dữ” trước sự can thiệp của nước ngoài ở quốc gia Bắc Phi đang bị chiến tranh tàn phá này, đồng thời cho rằng người dân Libya “đã phải chịu đựng quá nhiều.”

Khi được hỏi về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tới Libya hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc công nhận, ông Salame trả lời: "Đất nước này đang phải chịu đựng quá nhiều sự can thiệp nước ngoài theo những cách khác nhau."

Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) trong cuộc giao tranh với lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông cũng yêu cầu các nước không can thiệp vào Libya, đồng thời cho rằng Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận về một giải pháp ngừng bắn ở Libya kể từ tháng 4-2019.

* Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không ra thông cáo lên án vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Quan điểm khác biệt giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc là lý do khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không ra thông cáo lên án vụ việc người biểu tình quá khích tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cách đây một tuần.

Phát biểu với báo giới ngày 6-1, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Trương Quân nêu rõ mọi hành động của Hội đồng Bảo an nên phản ánh những diễn biến tình hình mới nhất và nhằm giúp ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Ông Trương Quân nhấn mạnh: "Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ việc bảo vệ an toàn cho các phái bộ nước ngoài theo như luật quốc tế. Hành động quân sự đơn phương của Mỹ đã dẫn tới những thay đổi lớn trong tình hình khu vực."