[Audio 7-10-2018] Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã; lừa đảo xin học bổng Anh, Mỹ với giá 25.000 USD; Đánh sập đường dây sản xuất mua bán giấy tờ giả; Hẹn đi chơi với nhóm bạn, nữ sinh bị chuốc rượu, lột sạch tài sản; Rò rỉ khí độc ở Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng; Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Triều Tiên đàm phán.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã

[Audio 7-10-2018] Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã ảnh 1

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến số động vật hoang dã trên.

Vào khoảng 2h, ngày 6-10, Công an huyện Quảng Xương và Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 nhận được tin báo một chiếc xe tải đang vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện xe tải mang BKS 37C-07452 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam-Bắc, qua địa bàn xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương do anh Phạm Văn Trọng (1982), trú tại xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển, trên xe chở 11 con bò, 24 cá thể tê tê (nghi tê tê Java) nặng 106,4 kg và 46 cá thể rùa nặng 22 kg.

Sau khi lập biên bản vụ việc, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân, toàn bộ số tang vật trên đã được Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương để thả về môi trường tự nhiên.

Lừa đảo xin học bổng Anh, Mỹ với giá 25.000 USD

[Audio 7-10-2018] Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã ảnh 2

Bị can Bùi Minh Nguyệt

Ngày 5-10, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Bùi Minh Nguyệt (45 tuổi, ở quận Thanh Xuân) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyệt nói dối đang làm ở cơ quan nhà nhà nước, có quan hệ nhiều lãnh đạo bộ, ngành. Nguyệt có khả năng xin việc cho người có nhu cầu xin vào làm tại cơ quan nhà nước và xin học bổng du học Anh, Mỹ...

Với mỗi bộ hồ sơ xin việc, du học (hưởng học bổng 100%), Nguyệt thu từ 25.000 đến 50.000 USD. Trưa 20-9, khi Nguyệt đang nhận tiền của một số người tại một nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) thì bị công an bắt quả tang.

Theo cảnh sát, Nguyệt từng có hai tiền án về tội danh trên, tổng hình phạt là 12 năm tù. Do nuôi con nhỏ, Nguyệt xin hoãn thi hành án, song vẫn tiếp tục phạm tội. Từ cuối năm 2017 đến nay, Nguyệt đã lừa 6 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Đánh sập đường dây sản xuất mua bán giấy tờ giả

Sau một thời gian trinh sát, theo dõi nắm tình hình, ngày 17-9, tổ công tác phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Quang Hiếu (SN 1975) trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đang “sản xuất” hàng chục giấy khám sức khỏe giả tại một quán cà phê trên địa bàn quận Đống Đa.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Nguyễn Quang Hiếu cùng toàn bộ tang vật về trụ sở cơ quan để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Hiếu khai do thấy nhiều người có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe nên nảy sinh ý định làm giả và nhận làm giả giấy khám sức khỏe của các bệnh viện và các loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ để rao bán nhằm mục đích hưởng lợi.

Hẹn đi chơi với nhóm bạn, nữ sinh bị chuốc rượu, lột sạch tài sản

Trong hai ngày 3 và 5-10, TAND quận Long Biên, Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (SN 1999), Nguyễn Văn Đại (SN 2001), Nguyễn Trà My (SN 2003, cùng ở Hà Nội) và Dương Thế Tiệm (SN 2001, Thanh Hóa) ra xét xử tội cướp tài sản.

Theo cáo buộc, qua mạng xã hội facebook, Hiếu quen biết với B. (SN 2003) và nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe đạp điện của nữ sinh này.

Sáng 15-10-2017, Hiếu cùng Tiệm, My, Đại và một số thiếu niên khác sang trường của B. đứng đợi. Cả nhóm rủ B. đi chơi rồi vào một quán ăn sáng.

Tại đây, nhóm bị cáo gọi rượu ra uống. B. uống được 2 chén thì đỏ mặt và có biểu hiện say. Các bị cáo đã xúm vào chuốc rượu B. để dễ dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khi B. say, cả bọn thuê nhà nghỉ, để nữ sinh nằm một mình ở đó rồi lột sạch tài sản gồm 200.000 đồng trong túi xách, xe đạp điện và chiếc điện thoại iPhone 5S.

Rò rỉ khí độc ở Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng

Hôm 5-10, sự cố do rò rỉ khí carbon monoxide đã xảy ra tại 1 nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác phải nhập viện điều trị.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11h20 sáng 5-10 (theo giờ địa phương). Khí carbon monoxide đã bị rò rỉ trong lúc những người công nhân đi kiểm tra và sửa chữa lò hơi.

Cơ quan quản lý an toàn lao động địa phương đã cử một nhóm chuyên gia tới hiện trường để điều tra và làm rõ vụ việc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Triều Tiên đàm phán

[Audio 7-10-2018] Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã ảnh 3

Ngoại trưởng Mike Pompeo và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7-10 đã tới Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên nỗ lực tìm đột phá trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ.

Cũng trong ngày 7-10, ông Pompeo dự kiến sẽ đáp máy bay tới thủ đô Seoul để gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa và thông báo cho họ về kết quả chuyến thăm Triều Tiên của ông.