Audio 7-10-2016: Bác thông tin không khí Hà Nội đứng thứ 2 trong các thành phố ô nhiễm nhất

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác thông tin không khí Hà Nội đứng thứ 2 trong số các thành phố ô nhiễm nhất; Tước thẻ hành nghề của bác sĩ bị tố hiếp dâm; Philippines tuyên bố, không cần sự viện trợ của Mỹ; Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha được đề cử làm Tổng thư ký LHQ…

Bản tin phát thanh ngày 7-10-2016

* Liên quan đến kết quả từ trạm đo lường chất lượng không khí đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 5-10, cho thấy, không khí Thủ đô Hà Nội được xếp vào nhóm xấu, đứng thứ hai trong các thành phố ô nhiễm nhất được đo, ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã phủ nhận thông tin trên và cho biết: “Hà Nội có nồng độ bụi không khí cao nhưng cũng không thể có chuyện đứng thứ hai về ô nhiễm trên thế giới. Đây chỉ là kết quả tại một khu vực, trong thời gian ngắn, không thể lấy làm đại diện cho cả Thủ đô Hà Nội”. 

* CAQ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Hiếu (SN 1997, trú tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Hiếu là nghi phạm sát hại lái xe taxi trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội đêm ngày 6-10. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hiếu khai, do không đòi được tiền đặt cọc ở trung tâm môi giới việc làm, đối tượng đã đi lang thang và nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Sau đó, đối tượng thuê xe taxi, yêu cầu di chuyển đến đoạn đường vắng người, rồi dùng dao đe dọa, sau đó, đâm vào cổ nạn nhân để cướp tài sản.

Đối tượng Hà Văn Hiếu tại cơ quan Công an

* Ngày 6-10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát đi thông báo khẩn về một số thông tin liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức, TP. HCM, trong đó nhấn mạnh, Ngô Văn Huy - pháp danh Thiện Huy – người trực tiếp gây ra án chỉ là một tín đồ bình thường, không phải là tu sĩ Phật giáo. 

Hiện CAQ Thủ Đức đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Ngô Văn Huy cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM tiếp tục điều tra. 

Nghi can Ngô Quang Huy

* Liên quan đến vụ một bác sĩ bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân, thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết, sẽ phạt phòng khám BSL (P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa) 70 triệu đồng do đã vi phạm hai lỗi: vừa khám bệnh vừa bán thuốc và hành nghề vượt phạm vi chuyên môn cho phép (phòng khám chỉ được phép khám, chữa bệnh nội khoa nhưng lại khám về sản phụ khoa). Đồng thời, tước chứng chỉ hành nghề 9 tháng đối với bác sĩ L., người phụ trách phòng khám và cũng là người bị tình nghi hiếp dâm nữ bệnh nhân.

Phòng khám của bác sĩ L.

* Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7-10 tuyên bố quân đội nước này có thể tự xoay sở mà không cần tới viện trợ của Mỹ. Trước đó hôm 6-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, Mỹ và EU nên rút viện trợ khỏi quốc gia Đông Nam Á này nếu không hài lòng về cuộc chiến chống ma túy của ông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

* Theo Đài RFI, ngày 6-10, báo Pháp Le Figaro đã đăng bài viết nhan đề "Washington-Moskva trở lại chiến tranh lạnh", trong đó nhận định rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine và nội chiến Syria đã khép lại thời kỳ Nga và Mỹ cố gắng xích lại gần nhau.

Tờ báo này cũng cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lợi dụng thời điểm Mỹ đang bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống để áp đặt luật chơi trên hồ sơ Syria và qua đó cắm chốt ở Cận Đông. 

Thường dân tại Aleppo (Syria) phải chịu đựng quá nhiều khổ sở vì bị kẹt giữa nhiều phe phái chiến đấu

* Hội đồng Bảo an ngày 6-10 đã đề nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) xem xét đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký. 

Nếu được phê chuẩn, ông Guterres, 67 tuổi, sẽ thay thế Tổng Thư ký LHQ hiện nay là ông Ban Ki-moon- 72 tuổi, người Hàn Quốc sau khi ông Ban Ki-moon mãn nhiệm vào cuối năm 2016.

Dự kiến 193 thành viên Đại Hội đồng LHQ sẽ nhóm họp vào tuần tới để phê chuẩn đề xuất của Hội đồng Bảo an.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres sẽ trở thành tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc? (Ảnh: Reuters)

* Nhà chức trách Haiti cho biết, tính đến ngày 7-10, bão Matthew với sức gió lên đến 230km/giờ, tràn qua đất nước này hôm 4-10 đã khiến 283 người thiệt mạng. Con số này tăng mạnh so với báo cáo hôm qua 6-10, khi nhà chức trách xác nhận có 108 người chết do bão. Các quan chức lo ngại số người chết sẽ còn tăng lên. 

Trận bão đã khiến hàng chục nghìn người dân Haiti mất nhà cửa

Theo BBC, bão Matthew đã san phẳng 80% ngôi nhà tại thành phố Jeremie; khiến 30.000 nhà dân tại tỉnh Sud bị phá hủy; làm sập 1 cây cầu huyết mạch ở tây nam Haiti khiến một khu vực rộng lớn bị cô lập hoàn toàn.