[Audio 6-9-2018] Phá đường dây bán dâm gồm á hậu, diễn viên lớn nhất từ trước tới nay

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phá đường dây bán dâm toàn á hậu, diễn viên lớn nhất từ trước tới nay; Cãi nhau không có hồi kết, thanh niên ra tay sát hại vợ; Bắt giữ đôi nam nữ vận chuyển 2.100 viên ma túy tổng hợp; Nhiệt độ Hà Nội giảm sâu do không khí lạnh tràn xuống; Ông Kim Jong-un tái cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đóng cửa chính phủ liên bang…

Bản tin phát thanh ngày 6-9-2018.

*Phá đường dây bán dâm toàn á hậu, diễn viên lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 6-9, Phòng CSHS (Công an TP.HCM), cho biết chiều 30-8, lực lượng hình sự ập vào kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại đây, Cảnh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đáng chú ý, cô gái đi khách với giá 7.000 USD là á hậu một cuộc thi sắc đẹp. Người còn lại là diễn viên kiêm MC trẻ tuổi, đi khách với giá 1.500 USD.

Chân dung "tú ông" điều hành đường dây bán dâm

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, bắt quả tang 2 nữ sinh viên bán dâm cho khách với giá 300 USD và 500 USD. Theo cảnh sát, tất cả 4 cô gái này đều chung một đường dây, do “tú ông” tên Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) điều hành.

*Cãi nhau không có hồi kết, thanh niên ra tay sát hại vợ

Ngày 6-9, Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giữ Đinh Trọng Hoan (27 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi Giết người. Hoan là nghi phạm sát hại vợ là chị Lương Thị Dung (28 tuổi).

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Hoan nảy sinh mâu thuẫn. Muốn làm lành với chị Dung, tối 31/8, Hoan đến nhà bố mẹ vợ ở xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên khi gặp mặt, hai người tiếp tục cãi vã. Hoan dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng sát hại vợ vì cãi nhau.

*Bắt giữ đôi nam nữ vận chuyển 2.100 viên ma túy tổng hợp

Ngày 6-9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 2-9 vừa qua, tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Quảng Ninh về Hà Nam tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng gồm Đỗ Thị Nữ (SN 1976, trú tại khu 5, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Mạnh Hoàng (SN 1973, trú tại tổ 39, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Kiểm tra hành lý của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 2.100 viên ma túy tổng hợp, 200g  ma túy “đá”, cùng một số tang vật khác.

*Nhiệt độ Hà Nội giảm sâu do không khí lạnh tràn xuống

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 6-9 đến sáng 7-9, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông mạnh; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, từ đêm 6-9 và sáng 7-9 sẽ có mưa rào và giông; từ chiều và đêm 7-9 có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong các ngày 8 và 9-9 phổ biến 21-24 độ C.

*Ông Kim Jong-un tái cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap và Reuters, ngày 6-9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết của mình trong việc biến bán đảo Triều Tiên thành khu vực không còn vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa.

Phát biểu trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong cuộc gặp mới đây với đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc. Phái đoàn này có chuyến thăm một ngày duy nhất tới Bình Nhưỡng trong ngày 5/9 để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, dự kiến diễn ra trong năm nay.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đóng cửa chính phủ liên bang

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-9 đã dọa đóng cửa chính phủ liên bang của nước này, đi ngược lại quan điểm mà ông đưa ra trước đó vài ngày. Phát biểu trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ về chương trình nghị sự lập pháp cho một vài tháng tới, trong đó có việc tăng ngân sách cho chính phủ liên bang duy trì hoạt động qua thời hạn chót là ngày 30-9 tới.