Audio 6-8-2016: Truy bắt "ông trùm" băng nhóm bắt cóc con tin tống tiền

ANTD.VN -Nổ can axit ở chợ hóa chất Kim Biên, 4 người bị bỏng nặng; Băng nhóm giang hồ bắt cóc con tin tống tiền; Nữ tài xế taxi mang thai bị sát hại trong nhà tắm; Kuwait bắt giữ một phụ nữ Philippines âm mưu tấn công khủng bố; Malaysia xác nhận phi công MH370 luyện bay xuống Ấn Độ Dương; Bé gái 6 tuổi bị ép kết hôn với giáo sĩ 55 tuổi vì... một con dê…

Bản tin phát thanh ngày 6-8.

*Khoảng 10 giờ sáng 10-6, nam nhân viên của cửa hàng hóa chất Minh Trường, trong khuôn viên chợ Kim Biên (P.13, Q.5, TP.HCM), trong lúc chở can axit loại 10 lít bằng xe máy thì bị ngã trước cửa hàng. Ngay sau đó, can axit này phát nổ và toàn bộ hóa chất trong can bị văng ra bên ngoài khiến người dân địa phương một phen hoảng loạn.

Nam nhân viên chở can axit bị bỏng nặng vùng mặt. Ngoài ra, 4 người đang làm việc bên trong công trình đối diện cửa hàng cũng bị axit văng trúng người. Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

*Sáng 6-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng giang hồ có "số má"  về hành vi bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong băng nhóm này, Hoàng Đức Phúc (Thừa Thiên – Huế) được xác định là “ông trùm” cầm đầu. Hiện “ông trùm” này đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy bắt đối tượng.

Đối tượng Trương Quang Vinh (ảnh do Công an cung cấp)

*Ngày 5-8, thấy nước có màu đỏ từ trong phòng trọ chị Trương Thị Khánh Linh, 23 tuổi, ở xã Đăk Wer, huyện Đăk R'lâp, tỉnh Đăk Nông, chảy lênh láng ra ngoài. Gọi nhưng không ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân phá cửa vào, phát hiện chị Linh đã tử vong trong nhà tắm.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định, trên cơ thể chị Linh có 2 vết cắt bên cổ trái, đầu bị úp xuống bồn vệ sinh; xung quanh có con dao dính máu. Chị Linh có chồng nhưng đã li dị. Chị thuê nhà trọ ở xã Đăk Wer, hành nghề lái xe taxi từ tháng 3 đến nay và đang mang thai tháng thứ 4.

*Ngày 5-8, Hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KNA) đưa tin chính quyền Kuwait đã bắt giữ một phụ nữ Philippines với cáo buộc gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thông qua một nhánh của chúng ở Libya và lên kế hoạch một vụ tấn công nhằm vào quốc gia vùng vịnh này.

Hãng KNA dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ Kuwait cho biết nữ đối tượng trên, sinh năm 1984, nhập cảnh vào Kuwait hồi tháng 6 vừa qua làm người giúp việc.

*Giới chức Malaysia cho biết cơ trưởng của chuyến bay mất tích MH370 đã tập bay tới Ấn Độ Dương trên mô hình tại nhà, nhưng cảnh báo điều này không chứng minh ông cố tình lao máy bay xuống biển.

Cơ trưởng của chuyến bay MH370.

Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã luyện tập lộ trình rất giống với đường đi được cho là cuối cùng của MH370 ở Ấn Độ Dương trên thiết bị mô phỏng bay tại nhà, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết.  Dù vậy, ông Liow nhấn mạnh đây chỉ là một trong hàng nghìn lộ trình được phát hiện trong ổ cứng máy tính của ông Zaharie.

*Nhiều người dùng mạng xã hội tại Afghanistan đang truyền tay nhau chia sẻ đoạn video quay cảnh một bé gái 6 tuổi khóc lóc khi phải theo chân người đàn ông già, rời xa cha mẹ để sống cuộc sống hôn nhân riêng của mình.

Sự việc nhanh chóng được làm rõ, bé gái Gharibgol, 6 tuổi bị cha gả bán cho giáo sĩ Seyed Abdolkarim, 55 tuổi, trong cùng ngôi làng Obeh, thuộc tỉnh Ghor, Afghanistan để nhận được gạo, chè đường, vài lít dầu ăn và một con dê. Người cha thừa nhận rằng, gia đình ông quá nghèo không đủ sức để nuôi nên đã gả bán đứa con gái này để nhận được thực phẩm và bớt miệng ăn trong nhà.

Gharibgol, 6 tuổi buộc phải kết hôn với một người đàn ông 55 tuổi.