Audio 6-8-2015: Bắt kẻ giả danh công an, nhận tiền "chạy án"

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giả danh công an để nhận tiền "chạy án"; Tiền Giang tạm giữ gần 200.000 lít dầu không rõ nguồn gốc; Khởi tố 5 bị can trong vụ 490 bánh heroin; Chương trình GDPT mới sẽ chỉ còn 8 bộ môn; Quân đội Cộng hòa Chad tiêu diệt nhiều phiến quân Boko Haram; IS phát tán video bằng tiếng Đức đe dọa trả thù Thủ tướng Angela Merkel.

 Bản tin phát thanh ngày 6-8-2015

* Chiều 5-8, Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Duy (SN 1991, ở xã Xuân Thiên, H. Thọ Xuân) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Ngọc Duy bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, sau khi biết gia đình bà L.T.L ở huyện Thọ Xuân có nhu cầu giải quyết nhanh chóng vụ tai nạn giao thông theo hướng có lợi. Để tạo lòng tin Duy đã tự nhận là cán bộ Đồn công an Mục Sơn rồi tự mình đến hiện trường, lấy lời khai những người liên quan rồi làm giả giấy tờ giám định và yêu cầu bà L đưa 50 triệu đồng để xử lý vụ việc.

Sau nhiều ngày không thấy vụ việc được giải quyết, bà L đã đến Đồn công an Mục Sơn xác minh. Biết mình bị lừa nên đã viết đơn trình báo. Nhận tin tố giác, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra, xác minh và bắt giữ Nguyễn Ngọc Duy để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

* Ngày 6-8, Đại tá Phan Hồng Châu, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và các lực lượng chức năng đang tạm giữ phương tiện cùng gần 200.000 lít dầu nhớt không có chứng từ hợp pháp tại cửa sông Soài Rạp để điều tra vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra sà lan Phúc Thành số hiệu CT-02342 tại ngã ba Vàm Tuần, Cửa Soài Rạp, khu vực vùng biển tiếp giáp giữa tỉnh Tiền Giang và TP.HCM. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang sà lan chứa gần 200.000 lít dầu nhớt. 

Tuy nhiên, thuyền trưởng Trương Thanh Lâm không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc sà lan chở gần 200.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

* Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với 5 người có liên quan trong vụ mua bán, vận chuyển 490 bánh heroin tại Hà Nội gồm: Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, trú tại H.Hưng Hà, Thái Bình); Nghiêm Công Dũng (trú tại Hà Nội); Đàm Việt Thắng và Lộc Minh Đức, cùng ở H.Văn Lãng, Lạng Sơn, bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Riêng Nguyễn Quốc Hùng còn bị khởi tố cùng với Nguyễn Hoàng Quân (trú tại TP.Cần Thơ) về tội danh "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Trước đó, chiều ngày 23-7, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy - Bộ Công an và Công an Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh sát biển phát hiện 3 xe ô tô đang giao nhận hàng hóa có nhiều dấu hiệu nghi vấn tại khu vực xã Cổ Bi, H. Gia Lâm, Hà Nội, nên ra hiệu lệnh kiểm tra tại chỗ và phát hiện trên 1 xe tải chở một bình gas phần dưới đáy bình có khớp nối vòng quanh. Sau khi cắt khớp nối bình gas, lực lượng chức năng phát hiện trong bình có chứa 170 bánh heroin.

* Chiều 5-8, dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được công bố với nhiều điểm mới so với chương trình hiện hành.

Theo dự thảo này, chương trình giáo dục phổ thông chỉ còn 8 lĩnh vực giáo dục thay vì tối đa 13 môn học như hiện nay. Các môn sẽ được tích hợp thành các lĩnh vực gồm: Ngôn ngữ và văn học; Toán học; Đạo đức - Công dân; Thể chất; Nghệ thuật; Khoa học Xã hội; Khoa học Tự nhiên; Công nghệ - Tin học.

Dự thảo cũng đưa ra mục tiêu hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất về việc sống có trách nhiệm và những năng lực để giải quyết việc sáng tạo trong học tập cũng như năng lực giao tiếp trong cuộc sống.

Nhiều năng lực, phẩm chất được yêu cầu hình thành bên cạnh trang bị kiến thức cho học sinh

* Các nguồn tin an ninh tại N'Djamena cho biết quân đội Cộng hòa Chad ngày 5-8 đã tiêu diệt 7 phiến quân Boko Haram trong cuộc giao tranh giữa quân đội nước này với nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tại khu vực hồ Chad.

Nguồn tin an ninh cho biết thêm, các cuộc giao tranh diễn ra giữa quân đội Chad và nhóm Boko Haram tại đảo Tchoukou Telia cũng đã làm hai binh sỹ nước này bị thương.  Việc truy quét các phần tử Hồi giáo Boko Haram sẽ tiếp tục được thực hiện.

Binh sỹ Chad phong tỏa hiện trường vụ đánh bom - Ảnh TTXVN

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 5-8 đã lần đầu tiên cho công bố trên trang chia sẻ video trực tuyến You​Tube một đoạn phim bằng tiếng Đức và đe dọa tấn công khủng bố nước Đức. 

Trong đoạn phim kéo dài 5 phút này, một phần tử IS đã nói tiếng Đức bằng giọng Áo để hô hào các đối tượng cực đoan tại Đức và Áo ủng hộ IS nhanh chóng đi tới Syria gia nhập lực lượng này hoặc nếu không hãy tiến hành tấn công khủng bố ngay tại Đức và Áo. Đáng chú ý, tên này còn lên tiếng đe dọa sẽ trả thù Thủ tướng Angela Merkel vì Đức từng tham chiến ở Afghanistan và cung cấp vũ khí cho người Kurd Peshmerga chống lại IS. Trong đoạn phim do tên này không bịt mặt nên được xác định là tên Mohamed Mahmoud, 30 tuổi, quốc tịch Áo.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

* Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn trên biển Địa Trung Hải đang nỗ lực cứu vớt các nạn nhân của chiếc thuyền chở hơn 600 người nhập cư tìm cách vào châu Âu bị đắm ngoài khơi Libya ngày 5-8.
Các quan chức cơ quan cứu trợ cho biết khoảng 400 người đã được cứu sống nhưng hiện chưa rõ số phận của 200 người còn lại. Tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 5-8, cách bờ biển Libya 15 hải lý. Con thuyền bị nghi đắm do chở quá tải và nhiều người có thể đã chết đuối.