Audio 6-7-2016: Bắt 'vị' giám đốc buôn heroin và tàng trữ súng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giám đốc công ty buôn heroin và tàng trữ 3 khẩu súng; Thu giữ gần 30 tấn phế liệu, phân bón không có hóa đơn, chứng từ; Khởi tố vụ giám đốc bị bắn chết khi đi lễ chùa ở Hà Nam; Đánh bom xe ở Đông Bắc Syria làm 16 người thiệt mạng; Vụ tấn công khủng bố tại Paris: Bỉ kết án nhiều thành viên IS…

Bản tin phát thanh ngày 6-7-2016

* Ngày 6-7, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan cho biết, vừa phát hiện và thu giữ 15 tấn sắt phế liệu, hơn 20 tấn phân bón NPK do tàu Hải Phòng 18 vận chuyển khi đang neo đậu tại khu vực phao 21 vùng biển thành phố Hồ Chí Minh không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Đáng lưu ý, sắt phế liệu có nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc và phân NPK là hàng hóa sản xuất trong nước đã xuất khẩu. Hiện lực lượng hải quan đã tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý.

* Ngày 5-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Trung Kiên (32 tuổi) trú tại tỉnh Quảng Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều 1-7, tại thành phố Vinh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Kiên đang vận chuyển 360g heroin đi tiêu thụ. Kiểm tra đối tượng, lực lượng Công an còn phát hiện 1 cân điện tử và 3 khấu súng. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai đang làm giám đốc 1 doanh nghiệp tư nhân làm ăn tại Lào, đối tượng vận chuyển số ma túy nói trên về thành phố Vinh để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đối tượng Trần Trung Kiên

* Ngày 5-7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã tạm giữ hình sự Lê Xuân Hoàng (34 tuổi, trú H.Xuyên Mộc), Huỳnh Thị Trúc Hà (41 tuổi, quê Ninh Thuận) và Nguyễn Thị Vân (48 tuổi, trú  H.Long Điền) để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc. Trước đó, ngày 4-7, lực lượng chức năng đã ập vào nhà số 4, H.Long Điền do bà Vân làm chủ, bắt quả tang 20 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ gồm: 2 bộ bài tây, hơn 40 triệu đồng và 170 triệu đồng trên người các con bạc. Cơ quan điều tra xác định, Vân đứng ra tổ chức đánh bạc và thuê Hà làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Hoàng làm nhiệm vụ xóc đĩa để phục vụ các con bạc.

* Liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại tỉnh Hà Nam, ngày 5-7, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng. Trước đó, ngày 4-7, ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú TP. Phủ Lý), Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí, đến chùa Bảo Lộc 1 gần UBND phường Thanh Châu để cúng ngày mùng 1 âm lịch. Sau khi thắp hương xong, ông Trí đi bộ ra ngoài thì bị hai đối tượng đi xe máy bám theo. Tên ngồi sau rút súng bắn ông Trí 4-5 phát, thấy ông Trí ngã gục chúng lên xe bỏ chạy. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Trí đã tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ việc

* Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, một chiếc xe máy cài bom đã phát nổ gần một tiệm bánh ở tỉnh al-Hasakah, Đông Bắc Syria, làm 16 người thiệt mạng. Theo nguồn tin, vụ nổ xảy ra tại khu vực Salhiyeh và ngoài 16 người thiệt mạng còn có hàng chục người bị thương rất nặng. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ đánh bom trên.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Syria

* Ngày 5-7, Tòa án Brussels (Bỉ) đã kết án 16 thành viên của một nhóm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có liên quan đến vụ tấn công đẫm máu tại Paris (Pháp) hồi năm ngoái. Trong số những đối tượng bị kết án có tên Marouane El Bali, 26 tuổi, là tay súng duy nhất sống sót trong vụ bố ráp của cảnh sát Bỉ tiến hành đêm 15-1-2015 tại một căn hộ ở thành phố Verviers, vài ngày sau vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo và siêu thị Cacher. 

Hiện trường vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris hồi tháng 11-2015

* Tin tình báo ngày 5-7 tiết lộ, IS đã xử tử 13 thành viên của chúng ở al-Tala'e, gần Raqqa, Syria. Các thành viên IS bị xử tử trước đó đã bị lực lượng an ninh của nhóm khủng bố bắt giữ vào ngày 30-3 về tội tham gia vào một âm mưu ám sát chỉ huy Tunisia Abu al-Haija. Theo nguồn tin, Al-Haija đã được thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bổ nhiệm giám sát các hoạt động quân sự ở đông bắc Aleppo, nhưng đã bị giết chết trong một cuộc không kích.