Audio 6-6-2016: Bệnh viện K họp, xử lý nữ bác sĩ nhận phong bì

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bệnh viện K họp, xử lý nữ bác sĩ nhận phong bì; Truy bắt 2 nhóm đối tượng quyết đấu bằng súng và lựu đạn; Vấn đề Biển Đông “phủ bóng đen” lên quan hệ Trung – Mỹ; Pháp thừa nhận nguy cơ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Euro 2016…

Bản tin phát thanh ngày 6-6-2016

* Liên quan đến vụ việc nữ bác sĩ ở cơ sở 3 của bệnh viện K Trung ương đã nhận một xấp phong bì của người nhà bệnh nhân trong clip được đăng tải trên mạng xã hội, hôm nay 6-6, Ban Giám đốc Bệnh viện có buổi làm việc với lãnh đạo khoa Ngoại vú và nữ bác sĩ này. 

Trước đó, ngày 5-6, TS Bùi Diệu - Giám đốc bệnh viện K xác nhận, nữ bác sĩ này công tác tại khoa Ngoại vú của bệnh viện và cho biết, bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác với nữ bác sĩ này.

Nữ cán bộ y tế nhận xấp phong bì và hướng dẫn người nhà đưa cho các bộ phận khác

Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ một bác sĩ của bệnh viện đa khoa Lâm Đồng gây thương tích cho trẻ sơ sinh trong lúc mổ sinh, chiều 5-6, Ban giám đốc Bệnh viện cho biết, việc gây nên vết thương là lỗi kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Đồng thời nhận định, tình trạng bệnh của bé hiện nay là do bệnh lý não bẩm sinh, nguyên nhân có thể do thai chậm phát triển trong tử cung.

* Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang điều tra, truy bắt hai nhóm đối tượng đi ô tô, hẹn nhau thanh toán bằng súng và lựu đạn, gây náo loạn cả thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đêm ngày 5-6. Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ được 4 đối tượng, tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Cơ quan Công an lấy lời khai của một đối tượng

* Khoảng 5h ngày 6-6-2016, một vụ tai nạn xảy ra tại trạm cân Nhơn Hòa (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) giữa 2 chiếc xe giường nằm BKS 81B-002.98 và 51B-006.37 khiến gần 100 hành khách trên 2 chiếc xe hoảng loạn. Vụ tai nạn khiến một số người bị thương nhẹ, may mắn không có người tử vong. 

Hiện trường vụ tai nạn

* Giới chức Sri Lanka cho biết, một kho đạn dược quan trọng của quân đội nước này đã phát nổ ngày 5-6, buộc hàng nghìn người dân phải bỏ chạy đến nơi an toàn. Hiện giới chức địa phương vẫn chưa có báo cáo về thương vong tại khu vực quân sự này.

* Báo chí Mỹ ngày 5-6 đưa tin, tình hình căng thẳng leo thang liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, có thể sẽ “phủ bóng đen” lên cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Trung-Mỹ lần thứ 8, diễn ra tại Bắc Kinh trong 2 ngày 6 và 7-6.

Trước đó, trong chuyến công du tới Ulan Bator (Mông Cổ) ngày 5-6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, bất kỳ hành động nào của Bắc Kinh liên quan tới việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, đều bị xem là “hành động gây hấn và gây bất ổn”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

* Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5-6, đã thừa nhận sự tồn tại của nguy cơ xảy ra một vụ tấn công trong thời gian nước này đăng cai tổ chức giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016. Hiện nước Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng xảy ra tấn công khủng bố trong lễ khai mạc hoành tráng của Euro 2016 vào ngày 10-6 tới. 

Pháp đang siết chặt an ninh trước nỗi lo khủng bố

* Ngày 5-6, Hội Chữ thập đỏ Libya cho biết, đã tìm thấy tổng cộng 133 thi thể của những người tị nạn, trong đó có năm trẻ em, trôi dạt vào bờ biển phía tây của Libya trong những ngày gần đây.

Giới chức Libya cho biết, những người di cư bị nạn không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên việc xác định quốc tịch gặp rất nhiều khó khăn, song khẳng định rằng những người này chủ yếu tới từ tiểu vùng Sahara châu Phi.