Audio 6-5-2018: Nam thanh niên bị nhóm người lạ bắn tử vong khi đi dự tiệc

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Một số nơi ở Bắc bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C; Nam thanh niên bị bắn chết khi dự tiệc ở nhà hàng; Chồng rạch mặt vợ trước khi ly hôn; Ấn Độ bắt 14 người nghi hiếp dâm tập thể, thiêu sống thiếu nữ…

Bản tin phát thanh ngày 6-5-2018.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió Tây Nam ở rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục 25-28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển về phía Đông nên từ ngày 6-5, ở vùng núi các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Từ ngày 7-5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên và xảy ra ở một số nơi thuộc Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

*Rạng sáng 5-5, anh Võ Thành Thái (26 tuổi) cùng nhóm bạn đến dự tiệc ở nhà hàng trên đường Phan Đăng Lưu, TP Quảng Ngãi. Trong lúc ăn uống, anh này được chủ quán gọi vào nói chuyện, sau đó xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, nhóm thanh niên khác từ bên ngoài ập vào. Một trong số họ rút súng bắn anh Thái gục tại chỗ, rồi cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhà hàng nơi xảy ra vụ án.

Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết một số người liên quan chưa thành khẩn khai báo, cảnh sát vẫn đang làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.

*Khoảng 11h ngày 5-4, do mâu thuẫn, người đàn ông đã dùng dao rạch mặt vợ, hủy hoại nhan sắc trước khi ly hôn nhưng không may lại trúng thái dương, khiến người vợ mất máu phải đi cấp cứu.

Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cho biết hai vợ chồng trên sinh sống ở địa phương và chuẩn bị làm các thủ tục ly hôn. Sau khi gây án người chồng đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

*Chiều 5-5, tại nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài, anh Đoàn Minh Nam (nhân viên Đội kiểm soát sân đỗ ôtô) phát hiện taxi đi lên luồng giao thông số 2 đón khách sai quy định. Khu vực này có biển cấm taxi đón khách.

Anh Nam đã nhắc nhở, nhưng lái xe taxi không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm và bất ngờ bị lái xe lao thẳng về phía nhân viên an ninh này, buộc nạn nhân phải bật nhảy lên capo, tay bám vào cần gạt nước. Lái xe taxi được xác định là Đinh Văn Chung (26 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội). Sự việc được bàn giao cho Đồn Công an sân bay Nội Bài điều tra.

Nhân viên an ninh bị lái xe taxi tông khi đang làm việc.

*Một thiếu nữ 16 tuổi bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể rồi thiêu sống khi gia đình cô cố gắng đòi công lý ở Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào tối 3-5 khi gia đình cô gái đang dự đám cưới. Cô gái bị đưa tới một khu rừng gần đó và bị nhóm đàn ông cưỡng hiếp tập thể. Cảnh sát đã bắt 14 người đàn ông dính líu đến vụ án, nhưng nghi phạm chính vẫn chạy trốn.

Những vụ hiếp dâm phụ nữ gây chấn động thường khiến người dân biểu tình ở Ấn Độ. 

*Theo Sputniknews, ngày 5-5, bộ phận báo chí thuộc Cơ quan Tình báo Nước ngoài (SVR) của Nga dẫn lời Giám đốc SVR Sergey Naryshkin cho rằng, nhiều nước Phương Tây phải chịu trách nhiệm cho sự bất ổn tại khu vực Trung Đông và Cận Đông.

Ông Naryshkin đã nhắc đến một số biện pháp gây sức ép và khiêu khích được sử dụng trong nhiều mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau. Bên cạnh đó, ông Naryshkin cũng kêu gọi tăng cường hợp tác hành động để ngăn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tập hợp tại khu vực miền Bắc Afghanistan.