[Audio 6-4-2020]: Điều tra nguyên nhân cái chết của Tiến sĩ, chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hỗ trợ 5 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Thái Lan về nước; Quảng Bình: Xử lý nhóm người trong khu cách ly tụ tập ăn nhậu; Điều tra nguyên nhân cái chết của Tiến sĩ, chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín; Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm”; Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19; Nga: Hỏa hoạn tại công trường xây dựng bệnh viện chống dịch Covid-19…  

* Hỗ trợ 5 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Thái Lan về nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ngày 25-3 đã tiếp nhận thông tin về 5 công dân Việt Nam bay từ Ethiopia trên chuyến bay ET518 của hãng hàng không Ethiopian Airlines, dự kiến quá cảnh sân bay Survanabhumi ở Bangkok để nối chuyến về sân bay quốc tế Nội Bài chiều cùng ngày, nhưng không bay tiếp được do đến trễ và không còn chuyến bay về Việt Nam.

Nhóm công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Survanabhumi tiếp nhận thức ăn và đồ dùng thiết yếu do cán bộ Đại sứ quán chuyển đến. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và nước sở tại để sớm tìm giải pháp phù hợp đưa nhóm công dân Việt Nam nêu trên về nước.

* Xử lý nhóm người trong khu cách ly tụ tập ăn nhậu

Sáng 6-4, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá, Quảng Bình cho hay huyện này đang làm rõ để xử lý vụ người dân trong khu cách ly tụ tập ăn nhậu trái với quy định về phòng chống Covid-19.

Trước đó, chiều 3-4, tại khu cách ly Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Minh Hoá, nhóm khoảng 30 người tập trung ăn nhậu trong một phòng lớn. Sự việc bị phát hiện khi một số hình ảnh đăng lên mạng xã hội. Nhóm này là lao động Việt Nam tại Lào, nhập cảnh về nước và buộc phải đi cách ly theo quy định. Khi gần hết thời gian cách ly, họ tổ chức “ăn mừng”, đặt mua gà vịt, trứng lộn, hoa quả, bia rượu từ bên ngoài đưa vào trong.

* Điều tra nguyên nhân cái chết của Tiến sĩ, chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín

Ngày 6-4, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ 1 tiến sĩ bị rơi khỏi tầng 14 của 1 chung cư trên địa bàn dẫn đến tử vong. Nạn nhân là ông Bùi Quang Tín, 40 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tiến sĩ, chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín

Được biết, ông Bùi Quang Tín là tiến sĩ, giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và là chuyên gia tài chính, luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm”

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng tối 5-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự lạc quan về phản ứng của chính phủ đối với dịch Covid-19. “Chúng ta bắt đầu thấy ánh sáng ở cuối đường hầm và hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ rất tự hào về những gì đã làm”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

* Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19

Ngày 6-4, 1 quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Abe Shinzo dự định ban bố tình trạng khẩn cấp vì đợt bùng phát bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra tại nước này.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp căn cứ vào đạo luật mới sửa đổi gần đây, sẽ trao quyền cho chính quyền địa phương chỉ thị cho người dân ở nhà và yêu cầu đóng cửa trường học cũng như những cơ sở khác. Động thái này nhằm vào các thành phố lớn như Tokyo và Osaka trong bối cảnh số ca lây nhiễm tăng nhanh tại các khu vực này.

* Nga: Hỏa hoạn tại công trường xây dựng bệnh viện chống dịch Covid-19

Giới chức Nga cho biết, 1 người đã tử vong khi hỏa hoạn xảy ra tại công trường thi công 1 bệnh viện mới ở ngoại ô Thủ đô Matxcơva dành cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Một người phát ngôn của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, ngọn  lửa bùng phát tại 1 nơi ở tạm của công nhân và ảnh hưởng đến tổng cộng 3 lán trại, làm 1 người tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, song báo cáo cho thấy lửa bùng phát tại 1 lán có lò sưởi.