Audio 6-4-2018: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn từ va chạm giao thông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện thi thể người trong nông trường cao su; Bắt đối tượng giết người vì xô xát trước cửa khách sạn; Dùng súng giải quyết mâu thuẫn từ va chạm giao thông; Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Pháp làm rõ quan điểm ủng hộ hay đối đầu; Hai miền Triều Tiên thảo luận để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 3. Sau đây là những nội dung chi tiết: 

Bản tin phát thanh ngày 6-4-2018

* Sáng 6-4, công nhân đi cạo mủ cao su trong nông trường Thái Hiệp (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) phát hiện ông Phạm Anh Hải (55 tuổi) nằm chết trong hiên nhà kho với vết thương trên đầu.

Audio 6-4-2018: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn từ va chạm giao thông ảnh 1

Công an dùng xe máy ngăn bên ngoài hiện trường, trong khi đang tiến hành điều tra sự việc

Lần theo vết máu kéo dài 1,5 km từ chỗ thi thể đến lô cao su, cảnh sát phát hiện chiếc nhẫn và đồng hồ của nạn nhân, cùng nhiều vết cày xới. Theo người nhà nạn nhân, tối hôm trước, ông Hải dự đám giỗ ở xã bên cạnh rồi đi bộ trong đường lô cao su về nhà. Ngoài tài sản tìm thấy, nạn nhân còn đeo một sợi dây chuyền nhưng đã bị mất.

Hiện công an đang tích cực điều tra, truy xét.

* Ngày 5-4, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Trần Đình Đức (tức Đức Đen, 20 tuổi, ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 2-4, trước cửa khách sạn Bằng Giang, phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn), anh Lê Nhữ Ngọc (28 tuổi, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) xô xát với một nhóm thanh niên. Anh Ngọc bị nhóm côn đồ dùng lê nhọn, điếu cày đánh hội đồng. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Audio 6-4-2018: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn từ va chạm giao thông ảnh 2

Đối tượng Đức nhanh chóng bị bắt giữ

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn. Bị bắt sau ba ngày lẩn trốn, Đức thừa nhận dùng lưỡi lê tự chế dài khoảng 30 cm đâm chết anh Ngọc. Cảnh sát đang truy tìm các nghi can còn lại.

* Ngày 5-4, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tạm giữ hai nghi can Hoàng Trung Cường (27 tuổi) và Lưu Xuân Lĩnh (34 tuổi, đều ở Hoàng Mai, Nghệ An) để làm rõ hành vi sử dụng súng trái phép.

Trước đó, vào ngày 31-3, anh Lê Văn Hùng (33 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) lái xe tải trên quốc lộ 1A hướng từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi qua xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, ôtô va quệt với xe máy do Cường điều khiển. Hai bên cãi vã to tiếng, Cường sau đó lấy khẩu súng hơi đuổi theo trả đũa.

Va chạm không đáng có dẫn tới hành vi dùng súng manh động

Đến xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Lĩnh ngồi sau bắn vào buồng lái khiến cửa kính bên phải xe tải vỡ nát, tài xế và phụ xe may mắn không bị thương.

* Bộ trưởng về các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Omer Celik, vừa tuyên bố rằng, các đồng minh của Ankara phải lựa chọn rõ ràng, hoặc ủng hộ họ, hoặc là tổ chức của người Kurd.

Trong đó, ông Celik chỉ đích danh Pháp là quốc gia cần phải có quyết định sớm, bởi trong thời gian qua, Paris đã liên tiếp chỉ trích các chiến dịch quân sự của Ankara nhắm vào các tổ chức quân sự người Kurd ở Syria. Điều này khiến Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Pháp đang công khai ủng hộ “kẻ thù” của họ.

* Ngày 5-4, hai miền Triều Tiên đã tiến hành các cuộc thảo luận trên phần lãnh thổ của Hàn Quốc nằm trong làng đình chiến Panmunjom, để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Trong cuộc gặp kéo dài 4 giờ, hai bên đã thảo luận các biện pháp an ninh, thủ tục lễ tân và hoạt động của báo chí tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, đồng thời cho biết hai bên đã nhất trí tổ chức thêm ít nhất 1 vòng thảo luận cấp chuyên viên nữa để bàn về những chủ đề này nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Nếu diễn ra đúng như kế hoạch dự kiến, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Triều Tiên-Hàn Quốc và là lần đầu tiên được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom.

Trước đó, hai bên đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào năm 2000 và 2007, cả hai sự kiện này đều được tổ chức tại Bình Nhưỡng và có sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un.