[Audio 6-3-2019] Triệu tập 26 thanh niên tụ tập bốc đầu, nẹt pô ở danh thắng quốc gia

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tài xế ôtô bỏ chạy sau khi tông thiếu nữ bất tỉnh; Va chạm giao thông, xe khách chở 30 người bị lật nghiêng ven đường; Triệu tập 26 thanh niên tụ tập bốc đầu, nẹt pô ở danh thắng quốc gia; Di dời khẩn cấp gần 360 hộ dân đề phòng lũ quét; Mỹ xem xét tăng trừng phạt nếu Triều Tiên không phi hạt nhân hóa…

* Tài xế ôtô bỏ chạy sau khi tông thiếu nữ bất tỉnh

Khoảng 0h ngày 6-3, ôtô 4 chỗ màu trắng chạy trên đường Lê Lợi, khi đến ngã tư chân cầu Trường Tiền (phường Phú Nhuận, TP  Huế) đã tông mạnh vào xe đạp điện do một cô gái điều khiển.

Cú tông khiến cô gái ngã xuống đường nằm bất tỉnh. Người dân và cảnh sát cơ động đã sơ cứu ban đầu cho nạn nhân trước khi đưa đi cấp cứu. Theo nhân chứng, ôtô gây tai nạn đi với tốc độ cao, sau khi tông vào xe đạp diện thì tài xế lái ôtô bỏ chạy theo đường Lê Lợi.

Hiện cảnh sát đang truy tìm tài xế gây ra vụ tai nạn trên.

* Va chạm giao thông, xe khách chở 30 người bị lật nghiêng ven đường

Sáng 6-3, ông Phạm Ngọc Quang (49 tuổi) điều khiển xe giường nằm chở 30 hành khách từ Đăk Lăk về TP HCM. Khi đến ngã tư trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xe tông nhau với ôtô tải do tài xế Trần Xuân Bình (37 tuổi) chạy cắt ngang.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú đâm mạnh, hai xe đều văng xa, hư hỏng nặng. Trong đó, ôtô khách lao vào lùm cây ven đường, lật ngang. Hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu, một số người đập vỡ cửa kính tự thoát được ra ngoài.

Hàng chục cảnh sát cứu hộ có mặt cứu các nạn nhân kẹt bên trong chiếc xe rách bươm. 6 hành khách bị thương được chuyển đến bệnh viện. Riêng tài xế xe tải đã tử vong.

* Triệu tập 26 thanh niên tụ tập bốc đầu, nẹt pô ở danh thắng quốc gia

Ngày 6-3, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã gửi giấy triệu tập 26 thanh niên nhằm làm rõ hành vi tụ tập lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô tại khu vực hồ Tuyền Lâm, một di tích thắng cảnh cấp quốc gia, đồng thời là khu du lịch quốc gia.

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định những đối tượng tụ tập đua xe nói trên đa phần là học sinh các trường phổ thông trên địa bàn TP. Đà Lạt. Thời gian các nhóm thanh niên tụ tập đua xe thường vào khoảng từ 17h đến 21h đêm với quãng đường đua dài khoảng 300m.

Cơ quan chức năng đã triệu tập 26 thanh niên tham gia đua xe ở khu danh thắng

Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường, tổ dân phố… để tăng cường quản lý, giáo dục, răn đe và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các thanh niên này.

* Di dời khẩn cấp gần 360 hộ dân đề phòng lũ quét

Ngành chức năng Thanh Hóa đang nghiên cứu các phương án để di dời khẩn cấp gần 360 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn huyện Mường Lát.

Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử hồi tháng 8-2018. Đến nay, địa phương này đã cơ bản khắc phục hậu quả đợt mưa lũ. Tuy nhiên, để đề phòng khi mùa mưa lũ lại đến, huyện Mường Lát đã có tờ trình đề nghị tiếp tục di dời khẩn cấp 359 hộ dân đến nơi ở mới an toàn hơn.

Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Mường Lát cần đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong phát triển sản xuất của người dân di chuyển từ nơi ở cũ đến khu TĐC mới để có phương án phát triển sản xuất, sinh kế cho người dân... 

* Mỹ xem xét tăng trừng phạt nếu Triều Tiên không phi hạt nhân hóa

Reuters đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 5-3 cảnh báo Washington sẽ xem xét tăng cường trừng phạt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Trả lời phỏng vấn với Fox Business Network, ông Bolton nhấn mạnh Washington sẽ theo dõi xem Bình Nhưỡng có kiên quyết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này và mọi thứ liên quan đến nó hay không.

Trước đó cùng ngày, hai nhóm chuyên gia cố vấn của Mỹ và hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã khôi phục một bãi thử tên lửa mà Bình Nhưỡng từng xúc tiến tháo dỡ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên hồi năm 2018.