Audio 6-3-2017: Nam thanh niên đâm bạn gái trọng thương vì "dám" đòi chia tay

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lại cháy tàu du lịch ở vịnh Hạ Long; Truy bắt đối tượng nã súng vào Công an rồi bỏ chạy; Nhật Bản trao công hàm phản đối Triều Tiên bắn 4 tên lửa đạn đạo; FBI bác bỏ cáo buộc ông Obama nghe lén Tổng thống Trump…

Bản tin phát thanh ngày 6-3-2017

* Một vụ cháy tàu du lịch vừa xảy ra vào khoảng 0h ngày 6-3, tại khu vực Cảng Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Vào thời điểm trên, các thuyền viên trên tàu Huy Lộc QN 3883 phát hiện ngọn lửa bùng phát ở khu vực ca bin, sau đó, cháy lan ra xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt xử lý, dập tắt lửa sau 20 phút, đồng thời huy động tàu hút nước bơm nước chống đắm.

Thời điểm tàu bị cháy có hai người đang trực trông tàu. Rất may vụ cháy xảy ra không gây thiệt hại về người.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

* Ngày 5-3, Công an quận 1 đã bàn giao người đàn ông 44 tuổi (quê Thái Bình) cùng tang vật là 100.000 USD cho CATP Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra, xử lý.

Theo cơ quan Công an, người đàn ông này mang 1.000 tờ tiền có mệnh giá 100 USD đến Ngân hàng Vietcombank ở quận 1 để đổi sang tiền Việt. Sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện các tờ tiền mệnh giá 100 USD có dấu hiệu cạo sửa từ tờ 1 USD nên đã trình báo cảnh sát. 

Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai nhận, số tiền trên là do một người đàn ông trú tại tỉnh Khánh Hòa nhờ mang đi đổi. Công an sau đó đã tạm giữ thêm một người đàn ông 58 tuổi để tiếp tục điều tra mở rộng.

Ảnh minh họa

* CATP Nha Trang cho biết, đang truy bắt đối tượng có hành vi dùng súng bắn về phía tổ tuần tra thuộc CAP Vĩnh Hòa, rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan Công an, rạng sáng 2-3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, tổ công tác thuộc CAP Vĩnh Hòa phát hiện một nam thanh niên dừng xe máy bên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã lại gần yêu cầu kiểm tra hành chính. Đúng lúc này, nam thanh niên bất ngờ rút súng bắn một phát về phía Công an, rồi bỏ chạy. Rất may, phát súng không trúng ai.

Lực lượng Công an đã thu giữ xe máy và một túi xách mà nam thanh niên bỏ lại. Qua kiểm tra, bên trong túi xách có 2 con dao, ổ đạn, bịch đạn chì, hộp chất lỏng, dây chuyền, dụng cụ sử dụng ma túy đá, bật lửa hình khẩu súng...

Ảnh minh họa

* Ngày 6-3, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thái Hòa (25 tuổi, ở quận Tân Phú) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Hòa bị tình nghi là kẻ dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái Huỳnh Thanh Trúc (22 tuổi) trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1).

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai có quan hệ tình cảm với Trúc. Do thanh niên này có tính hay ghen nên cô gái chia tay. Không muốn mất người yêu, Hòa đã nhiều lần hăm dọa bạn gái, sau đó đã gây ra vụ việc trên.

Hiện trường xảy ra vụ Hòa đâm bạn gái (Ảnh: NLĐ)

* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Tokyo đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng bắn 4 tên lửa đạn đạo vào sáng sớm ngày 6-3, trong đó 3 quả rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. 

Trả lời báo giới, ông Abe nói: "Vụ phóng tên lửa đạn đạo này cho thấy rõ bằng chứng về mối đe dọa mới từ Triều Tiên”.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa từ khu vực Tongchang-ri, nơi Bình Nhưỡng đặt một căn cứ tên lửa và nói rằng, loại tên lửa được phóng, có thể là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), có khả năng vươn tới Mỹ. 

Quân đội Hàn Quốc nhận định, nhiều khả năng đây là động thái trả đũa cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ bắt đầu tuần trước. 

Một tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng từ khu vực Tongchang-ri

* Ngày 5-3, tờ New York Times đưa tin Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey đánh giá cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe lén điện thoại của vị tỷ phú này, là sai sự thật. 

Báo trên dẫn nguồn tin các quan chức Mỹ cấp cao cho biết, ông Comey đã yêu cầu công khai bác bỏ cáo buộc này vì "không có bằng chứng chứng minh điều này và nó còn ám chỉ FBI đã phạm luật". 

Ở diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes nói rằng, ủy ban của ông sẽ xem xét cáo buộc của Tổng thống Trump sau khi Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội điều tra cáo buộc này.

Tổng thống Trump đã có những lời chỉ trích nhằm vào người tiền nhiệm Barack Obama

* Một chiếc máy bay cứu hộ đã bị rơi ở tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của 3 người và làm 2 người bất tỉnh, trong khi 4 người khác mất tích.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, chiếc máy bay cất cánh lúc 13h30 theo giờ địa phương từ sân bay Matsumoto trong một buổi diễn tập cứu hộ vùng núi. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 9 người bao gồm 1 phi công, 7 lính cứu hỏa và 1 kỹ thuật viên. 

Cảnh sát hiện đang tìm kiếm những người mất tích trong khi Bộ Giao thông nước này tiến hành điều tra về vụ tai nạn.