Audio 6-10-2017: Lái xe ôm Grab bị đâm vào cổ vẫn quyết liệt bắt cướp

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lái xe ôm Grab bị đâm vào cổ vẫn quyết liệt bắt cướp; Đã bắt được kẻ giật hàng loạt dây chuyền của học sinh tiểu học; Cần cẩu thi công gẫy gập trong đêm tại Hà Nội; Hung thủ vụ xả súng ở Las Vegas từng “để mắt” tới các thành phố khác; Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran…

Bản tin phát thanh ngày 6-10-2017.

*Ngày 6-10, Công an quận 12 ( TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Hồ Ân (21 tuổi, quê An Giang) về hành vi Cướp tài sản. Rạng sáng 5-10, Ân đi bộ tại giao lộ Thoại Ngọc Hầu – Âu Cơ (quận Tân Phú). Thấy anh Quách (32 tuổi, xe ôm Grab) dừng xe Airblade bên đường, đối tượng  yêu cầu chở về An Sương (quận 12) với giá 60.000 đồng. Khi đi đến đoạn đường vắng người qua lại, Ân bất ngờ rút dao đâm vào cổ và lưng anh Quách. Nạn nhân chống cự, giằng co dao và hô hoán người dân ứng cứu. Khi bị khống chế, công an thu giữ 3 con dao trong người đối tượng. Nạn nhân Quách được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Công an đã có mặt khống chế đối tượng đâm lái xe ôm grab nhằm cướp tài sản.

*CAH Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) vừa bắt giữ đối tượng cướp dây chuyền của hàng loạt học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện thời gian qua. Danh tính đối tượng được làm rõ là Đào Ngọc Thức (SN 1986, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, Hưng Yên).

Làm việc với cán bộ điều tra, Thức khai nhận, cần tiền để sử dụng ma túy nên đã liều mình thực hiện một số vụ giật dây chuyền của học sinh.

Đối tượng Thức.

*Tối qua (5-10), 2 cần cẩu đang thi công bất ngờ gẫy gập tại một công trình vị trí ngã tư Trung Kính - Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).  Sự cố không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã có mặt điều tra vụ việc và yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình tự khắc phục hậu quả sự cố. Đến sáng nay (6-10), các đơn vị liên quan đã thu dọn hiện trường.

Hiện trường vụ 2 cẩn cẩu bị gẫy.

*Ngày 5-10, truyền thông Mỹ đưa tin hung thủ gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Las Vegas (Mỹ) khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, tên Stephen Paddock, đã tìm kiếm các địa điểm ở các thành phố Chicago và Boston.

Các quan chức thực thi pháp luật cấp cao Mỹ đang nghiên cứu hồ sơ của hung thủ, cho biết tên Paddock cũng "nghiên cứu" thành phố Boston.

*Ngày 5-10, tờ Washington Post của Mỹ dẫn nguồn tin từ các nhân vật am hiểu về chiến lược của Nhà Trắng đối với Iran, cho biết vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo “rút khỏi" thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức), được biết đến là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), cho rằng nó không nằm trong lợi ích của Washington, và sẽ chuyển vấn đề này cho Quốc hội Mỹ.