[Audio 5-9-2018] Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên năm 2018

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên năm 2018; Chồng giết vợ, ôm con cố thủ 5 giờ ở TP.HCM; Sàm sỡ bé gái 11 tuổi ở bể bơi, lĩnh án 6 tháng tù giam; Cho phép múa cột trong lễ khai giảng, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Trung Quốc mất nghiệp; Báo chí Myanmar bênh vực 2 phóng viên Reuters bị kết án tù.

Bản tin phát thanh ngày 5-9-2018

* Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên năm 2018

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều khả năng khoảng ngày và đêm 7-9, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Gió lạnh sắp tràn về Thủ đô

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, trước khi có không khí lạnh ảnh hưởng, do sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng ẩm ở phía Nam và không khí lạnh ở phía Bắc nên các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa từ đêm ngày 6-9, tuy nhiên thời gian có mưa nhiều nhất và tập trung nhất có khả năng xảy ra trong ngày 7-9 ở hầu hết các tỉnh phía đông Bắc bộ. Mưa sẽ khiến nhiệt độ trong ngày 7-9 giảm nhẹ, nhưng nhiệt độ giảm rõ rệt nhất và dễ cảm nhận nhất là từ đêm 7-9. Nhiệt độ cao nhất trong đợt này có thể giảm khoảng từ 5 đến 10 độ C, tùy khu vực.

Với thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể giảm từ mức 33-35 độ C trong ngày 5 và 6-9 xuống mức 29-31 độ C trong ngày 8 và 9-9. Sau đó, từ ngày 10-9 nhiệt độ lại tăng dần. Thủ đô Hà Nội nhiều khả năng sẽ hửng nắng và trời khô ráo từ ngày 8-9.

* Chồng giết vợ, ôm con cố thủ 5 giờ ở TP.HCM

Rạng sáng 5-9, người dân nghe tiếng cãi vã, la hét của vợ chồng Nguyễn Văn Hiền trong căn nhà ở ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP HCM). Họ chạy đến định khuyên can nhưng bên trong khóa cửa. Sự việc được báo cảnh sát vì lo sợ án mạng xảy ra.

Lực lượng chức năng đến nơi, xác định Hiền đã xuống tay giết vợ là chị Nguyễn Thị Mộng Thu. Anh ta đang ôm con gái 8 tháng tuổi, định tự vẫn. Công an địa phương cùng cảnh sát cơ động bao vây căn nhà, lên phương án cứu bé gái.

Chiếc xe chở thi thể người vợ xấu số

Cảnh sát thuyết phục Hiền đưa con ra ngoài nhưng bất thành. Anh ta đổ xăng khắp nhà, ôm con cố thủ. Ngôi nhà nằm trong hẻm sâu, chỉ có một lối vào nên việc tiếp cận, giải cứu cháu bé gặp khó khăn.

Sau hơn 5 tiếng bất hợp tác, Hiền đồng ý ra ngoài. Nhưng vừa trao con cho cảnh sát, anh ta dùng hung khí tự đâm mình. Các trinh sát lập tức khống chế, đưa anh ta đi cấp cứu. Bé gái không bị thương, đang được theo dõi tại bệnh viện.

Hiền kinh doanh thiết bị đèn, khóa ôtô và xe máy... tại quận 8. Vợ chồng anh ta vừa sinh con gái, gia đình thuộc diện khá giả ở địa phương.

* Sàm sỡ bé gái 11 tuổi ở bể bơi, lĩnh án 6 tháng tù giam

Ngày 3-9, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của ông Trần Xuân Mậu (50 tuổi) khi bị TAND quận Long Biên phạt 6 tháng tù về tội Dâm ô với trẻ em, điều 116 Bộ luật Hình sự 1999.

Theo cáo buộc, Mậu là nhân viên dọn vệ sinh tại một trung tâm thể dục thể thao ở quận Long Biên. Chiều 3/5/2017, khi đang làm việc, thấy Ngọc và ba bé khác đang đứng sấy tóc, Mậu tới gần nói "để chú gỡ tóc cho". Tay Mậu gỡ dây buộc tóc cho Ngọc rồi sàm sỡ vào ngực. Khi cháu bé phản ứng, Mậu bỏ đi.

Tối cùng ngày, gia đình Ngọc trình báo cơ quan công an.

Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như phúc thẩm, bị cáo Mậu không nhận đã xâm hại bé gái. Ông khẳng định chỉ tháo dây buộc tóc giúp và cho rằng bị ép cung tại cơ quan điều tra nên mới nhận tội. Đối chất tại tòa, điều tra viên phủ nhận điều này.

HĐXX phúc thẩm nhận định, việc thay đổi lời khai và kêu oan của bị cáo Mậu là không có căn cứ nên bác đơn kháng cáo.

* Cho phép múa cột trong lễ khai giảng, Hiệu trưởng trường mẫu giáo Trung Quốc mất nghiệp

Nhân lễ khai giảng năm học mới, cô Hiệu trưởng một trường mẫu giáo ở miền Nam Trung Quốc cứ nghĩ rằng chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng sẽ tạo nên bầu không khí sôi động và đầy hứng khởi. Chương trình này có múa truyền thống, có nhạc jazz và một chút phá cách là tiết mục múa cột.

Tuy vậy, trong tình huống ngoài sức tưởng tượng, đoạn clip về tiết mục múa cột tại trường mẫu giáo Xinshahui ở Thâm Quyến hôm 3-9 được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Internet, kèm theo đó là sự ngạc nhiên và phẫn nộ rằng tại sao lại đưa múa cột vào chương trình văn nghệ chào đón năm học mới. Thông thường, lễ khai giảng ở Trung Quốc vẫn đòi hỏi sự trang nghiêm cần thiết, vì vậy sự kiện đã trở thành đề tài nóng đối với giới truyền thông và mạng xã hội.

Cơ quan quản lý giáo dục đã nhanh chóng xử lý vụ việc trước khi làn sóng giận dữ của phụ huynh lan rộng hơn. Phòng giáo dục của quận Bảo An ở Thâm Quyến, nơi trường mẫu giáo hoạt động, đã yêu cầu cách chức hiệu trưởng và tuyên bố thanh tra toàn diện trường này.

* Báo chí Myanmar bênh vực 2 phóng viên Reuters bị kết án tù

Sau khi một toà án tại Myanmar kết án 7 năm tù với 2 phóng viên của hãng tin Reuters theo Đạo luật về Những Bí mật Nhà nước, một số hãng truyền thông và hàng chục nhóm xã hội dân sự của Myanmar đã lên tiếng bênh vực 2 nhà báo, đồng thời có những chỉ trích với chính phủ trong vụ việc này.

Tờ báo Seven Day Daily, một trong những tờ báo có lượng độc giả nhiều nhất tại Myanmar, đã in một khung màu đen trên trang nhất số ra ngày 4-9 với chú thích “ngày buồn cho Myanmar”.

Báo chí Myanmar đồng loạt phản đối vụ xử nhà báo Reuters

Trong khi đó, tờ Myanmar Times, đăng trên trang nhất hình ảnh của phóng viên Reuters người bản địa tại phiên toà xét xử với khuôn mặt khắc khổ rời phòng xử án với đông đảo đồng nghiệp vây quanh động viên và có lời bình cho rằng vụ xét xử là một đòn giáng vào tự do báo chí.

Thứ trưởng Bộ Thông tin Myanmar thừa nhận một số luật "không nương nhẹ" với truyền thông, trong đó có Đạo luật về Những bí mật nhà nước. Song nhà quản lý thông tin này khẳng định không có chuyện vụ bắt giữ là để nhằm vào các cơ quan báo chí.