Audio 5-8-2016: Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công các bên liên quan vụ kiện Biển Đông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mưa lũ lớn ở Lào Cai, 12 người chết và mất tích; Nghi can thứ 3 trong vụ cán bộ CAH Quốc Oai bị đánh tử vong ra đầu thú; Bé sơ sinh gãy đùi sau ca mổ đẻ; Tin tặc Trung Quốc bị tố tấn công các bên liên quan vụ kiện Biển Đông; Hé lộ nguyên nhân máy bay chở ông Erdogan “thoát” sự truy đuổi của phi cơ đảo chính.

Bản tin phát thanh ngày 5-8-2016

* Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ 19h ngày 4-8 đến 7h ngày 5-8, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn các huyện Bát Xát và Sa Pa, tỉnh Lào Cai khiến ít nhất 8 người mất tích và 4 người chết.

Nước lên cao tại Ngòi Đum chảy qua xã Đồng Tuyên, thành phố Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)

* Liên quan đến vụ sập nhà ở 43 Cửa Bắc, Hà Nội xảy ra lúc rạng sáng ngày 4-8, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Phòng kỹ thuật giám định chất lượng - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: lực lượng chức năng đã hỗ trợ các hộ dân liền kề di dời khỏi khu nhà để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường vụ sập nhà

* Chiều 4-8, CAH Quốc Oai (Hà Nội) đã trực tiếp kêu gọi, vận động được đối tượng Đào Văn Vinh (39 tuổi, trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai), là đối tượng thứ 3 trong vụ án hành hung cán bộ CAH Quốc Oai tử vong, vào tối 2-8 vừa qua, ra đầu thú.

Đối tượng Đào Văn Vinh

* Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, Bộ Y tế, Nguyễn Đức Vinh vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế An Giang làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ bé sơ sinh gãy đùi sau ca mổ đẻ tại bệnh viện đa khoa Nhật Tân, Châu Đốc.

Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện thông tin rõ ràng, nhận lỗi với gia đình, có hình thức kỷ luật đối với bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật kể trên. Sở Y tế cũng sớm thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình xử trí cho ca phẫu thuật này.

Bệnh viện đa khoa tư nhân Việt Tân nơi xảy ra vụ việc trẻ sơ sinh bị gãy chân sau mổ đẻ

* Ngày 4-8, công ty bảo mật F-Secure của Phần Lan thông báo phát hiện một phần mềm mã độc chuyên tấn công các bên có liên quan đến tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông.

"Dựa trên việc phần mềm độc hại này tấn công có chọn lọc các tổ chức, cũng như những chỉ số được phát hiện bằng phân tích kỹ thuật, chúng tôi tin rằng virus có xuất xứ từ Trung Quốc", thông báo của F-Secure cho biết.

(Ảnh: Catchnews)

* Sputnik dẫn nguồn báo Yeni Safak cho biết, trong nỗ lực đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, phiến quân đã dự tính dùng chiến đấu cơ F-16 bắn hạ máy bay của Tổng thống Tayyip Erdogan, nhưng âm mưu không thành. Nguyên nhân hết sức đơn giản: vì chiếc F-16 cạn nhiên liệu và buộc phải quay trở về. 

Tổng thống Tayyip Erdogan

* Trang Malaysia Digest ngày 4-8 dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp phụ thuộc Ahmad Shabery Cheek cho biết nước ông đang cân nhắc học tập “biện pháp cực đoan” mà Indonesia đã thực hiện trong 2 năm qua là đánh chìm tàu cá nước ngoài xâm nhập vùng biển của họ.

Theo ông Cheek, Malaysia sẽ không đốt bỏ các tàu cá hoạt động trái phép bị bắt giữ nhưng sẽ đánh chìm tàu nhằm tạo ra các rạn san hô nhân tạo để bảo vệ môi trường biển khỏi nguy cơ ô nhiễm, cũng như ngăn chặn tác động xấu đối với hệ sinh thái biển.

Một tàu cá trái phép bị hải quân Indonesia cho nổ tung hồi năm 2014 (Ảnh: Reuters)

* Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) cầm quyền tại Thái Lan ngày 4-8 bác bỏ cảnh báo của một loạt đại sứ quán nước ngoài ở Bangkok về khả năng bùng phát căng thẳng chính trị trước, trong và sau cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới vào ngày 7-8 tới. NCPO đồng thời tuyên bố chính quyền quân sự có đủ khả năng kiểm soát tình hình tại Thái Lan.