Audio 5-7-2016: Chồng giết vợ phi tang vì bị gọi dậy mổ lợn

ANTĐ -5 học sinh đuối nước tử vong thương tâm khi tắm ao; Môn thi Khối C áp đảo về số lượng thí sinh bị kỷ luật, đình chỉ; Du khách Trung Quốc hành xử thô lỗ với phụ nữ bán chuối ở Đà Nẵng; Chồng sát hại vợ một cách man rợ; Hàn Quốc đặt 80 khối đá ngăn tàu cá Trung Quốc; Mỹ cấm vận 5 công ty Nga nghi cung cấp công nghệ cho Triều Tiên; Người tị nạn bị bán lấy nội tạng nếu không trả phí vượt biên…

Bản tin phát thanh ngày 5-7-2016

*Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra vào cuối giờ chiều 4-7 tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 5 em nhỏ, cùng 12 tuổi, học tại Trường THCS Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, đi chăn trâu ngoài cánh đồng thôn Hưng Đạo. Do trời nóng nên 2 em xuống ao gần đó để tắm, trong lúc sơ ý, cả hai đã bị trượt chân xuống nơi nước sâu. Thấy vậy, ba em còn lại đưa tay ra cứu và bị ngã xuống khiến cả 5 học sinh này đuối nước và thiệt mạng.

5 học sinh đuối nước thương tâm (ảnh minh họa)

*Chiều 4-7, sau khi kết thúc 7 môn trong kỳ thi Phổ thông trung học Quốc gia 2016, Hội đồng tổ chức kỳ thi đã có thống kê tổng hợp về số lượng thí sinh bị kỷ luật, đình chỉ những ngày qua.

Theo đó, toàn quốc có 391 thí sinh bị kỷ luật, trong đó đình chỉ 328 trường hợp, cảnh cáo 24 trường hợp và khiển trách 39 trường hợp. Đáng chú ý, theo số liệu thống kê, những môn thi thuộc khối C là Văn, Sử, Địa, có tỷ lệ thí sinh bị đình chỉ, kỷ luật áp đảo so với các môn học còn lại, chiếm tới 78% số lượng thí sinh bị kỷ luật trên toàn quốc.

*Trưa 4-7, trên Facebook của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái ở Đà Nẵng đăng tải clip, hình ảnh về việc một nhóm du khách Trung Quốc đi du lịch đến đường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) có hành vi “xấu xí” với một người gánh chuối đi bán rong.

Nhóm du khách Trung Quốc thô lỗ khi mua chuối của người bán hàng rong tại Đà Nẵng

Cụ thể, nhóm người Trung Quốc dừng một chị bán chuối đang ngang qua để mua một nải chuối. Vừa bẻ, vừa ăn, rồi ném vỏ bừa bãi vào giỏ của chị bán hàng một cách vô văn hóa mà không hỏi giá cả gì. Quá trình mua bán nhóm khách này còn giật nón chị bán hàng, giữ không cho đi. Cuối cùng, trước khi bỏ đi, một người đàn bà trong nhóm còn cố bẻ cho được một trái chuối trong nải chuối còn nguyên của chị bán hàng. Dư luận vô cùng bức xúc sau khi xem xong đoạn clip trên.

*Ngày 4-7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nghĩa, 42 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, làm nghề mổ lợn tại TP.HCM, do liên quan đến vụ sát hại vợ là bà Giang.

Theo thông tin ban đầu, như thường lệ, hằng ngày, hai vợ chồng Nghĩa dậy sớm từ 2 giờ để mổ heo đến 5 giờ. Khoảng 1 giờ 30 ngày 10-7, bà Giang chuẩn bị đồ nghề rồi gọi chồng dậy đi làm nhưng Nghĩa không dậy nổi do trước đó nhậu say.

Lời qua tiếng lại, vợ chồng cự cãi nhau nảy lửa, bất ngờ Nghĩa cầm dao chém vào hai tay bà Giang. Khi thấy nạn nhân nằm bất động trên nền nhà, Nghĩa nghĩ vợ đã chết nên ném xác vào thùng phuy chứa nước để xóa dấu vết.

Đối tượng Nghĩa thực nghiệm hiện trường.

*Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa tổng cộng 80 khối đá nhân tạo, mỗi khối nặng 30 tấn, tới gần biên giới với Triều Tiên trên biển Hoàng Hải để ngăn chặn các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, tổng vốn đầu tư cho dự án này là 8 tỷ won (khoảng 7 triệu USD). Đây là biện pháp của chính phủ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu cá Trung Quốc gần biên giới trên biển, vốn luôn trong trạng thái căng thẳng, giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

*Hãng tin Tass dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, 5 công ty của Nga bị liệt vào danh sách cấm vận của chính phủ Mỹ.

Theo đó, Washington “tố” các công ty này vi phạm Luật chống phổ biến vũ khí hàng loạt khi cung cấp công nghệ hoặc thiết bị có thể sử dụng vào việc sản xuất tên lửa cũng như các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác cho Triều Tiên, Iran hoặc Syria.

Mỹ cấm vận 5 công ty của Nga.

*Người tị nạn bị bán lấy nội tạng nếu không trả phí vượt biên. Nuredein Wehabrebi Atta, người từng bị kết án 5 năm tù vì tội vận chuyển trái phép người tị nạn vượt biên đã chia sẻ thông tin này với cảnh sát Italy.

Theo Atta, trong số các di dân vượt biên từ châu Phi tới châu Âu qua Địa Trung Hải, những người không đủ tiền trả cho bọn buôn người sẽ bị chúng bán với giá 15.000 euro/người cho các tổ chức buôn người khác, nhất là những người Ai Cập, để những kẻ đó khai thác nội tạng của họ.