Audio 5-6-2016: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Đối thoại Shangri-La

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Toàn văn bài phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tại Shangri-La; Thông tin mới nhất về vụ tàu du lịch bị lật trên sông Hàn; Cướp điện thoại của bé 6 tuổi đổi ma túy; Thủ lĩnh đảng cầm quyền Brazil bị cáo buộc nhận hối lộ 20 triệu USD; Maroc bắt thủ lĩnh của IS từng lên kế hoạch tấn công châu Âu…

Bản tin phát thanh ngày 5-6-2016

* Sáng 5-6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận, Đối thoại Shangri-La, Singapore. Trong bài phát biểu, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, tất cả các quốc gia cần phải “Hợp tác và đấu tranh để giải quyết bất đồng, ngăn ngừa xung đột”, tăng cường hợp tác cùng phát triển, xây dựng lòng tin, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau; đồng thời, thẳng thắn đấu tranh để tìm ra tiếng nói chung, lợi ích chung trong giải quyết tranh chấp, bất đồng. Và dù hợp tác hay đấu tranh, trước hết đều phải trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần 15

* Ngày 5-6, các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng đã tiếp nhận 29 nạn nhân trong tổng số khoảng 50 nạn nhân có mặt trên tàu du lịch bị lật úp. Trước đó, đêm 4-6, trên sông Hàn đoạn đối diện khách sạn Novotel, chiếc tàu du lịch Thảo Vân 2, do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà, điều khiển đang chở khoảng 50 khách thăm quan trên sông Hàn bất ngờ bị lật. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe cấp cứu, nhiều tàu cứu hộ và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. Sau nhiều tiếng lực lượng chức năng đã cứu sống được 43 người, nhưng vẫn còn 3 nạn nhân đang mất tích.

Những nạn nhân được vớt lên bờ trong tình trạng hoảng loạn 

* Chiều 4-6 tại khu vực TP Long Xuyên, An Giang, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã bắt quả tang ôtô tải BKS 63C – 057.79 do Chiêm Thiện Tâm (SN 1978, trú tại tỉnh Đồng Tháp) điều khiển vận chuyển 400 bao đường cát không có hóa đơn chứng từ. Mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho hàng của bà Nguyễn Thị Tiếng (SN 1959, trú tại TP Long Xuyên) phát hiện trong kho có chứa 845 bao (trên 42 tấn) đường cát của nhiều nhãn mác khác nhau, nhưng bà Tiếng không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc xuất xứ, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số đường nói trên.

* Ngày 4-6, Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản đối với "nữ quái" Nguyễn Thị Hồng - 25 tuổi, trú tại huyện Ngọc Hồi. Theo cơ quan điều tra, sáng 1-6, khi phát hiện cháu L.B.T, 6 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Hà đang cầm trên tay chiếc điện thoại di động, Hồng đã giật chiếc điện thoại này. Sau đó Hồng chạy thẳng tới gặp Phạm Văn Ánh, 32 tuổi, trú tại huyện Đăk Hà, dùng chiếc điện thoại vừa cướp được đổi lấy 1 tép ma túy và 100.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi Hồng vừa hoàn thành phi vụ trao đổi thì đã bị công an tóm gọn.

* Ngày 4-6, báo chí Brazil đưa tin cựu Chủ tịch công ty Transpetro, ông Machado đang bị bắt giữ để phục vụ điều tra vụ bê bối tham nhũng khổng lồ ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, tiết lộ đã hối lộ 3 thủ lĩnh đảng Phong trào Dân chủ cầm quyền của Tổng thống lâm thời Michel Temer số tiền lên tới 20 triệu USD. Đó là, Chủ tịch Thượng viện Renán Calheiros, cựu Tổng thống José Sarney và nghị sỹ Romero Juca. 

Chủ tịch Thượng viện Renán Calheiros

* Bộ Nội vụ Maroc cho biết Cơ quan điều tra Tư pháp nước này ngày 4-6 đã bắt giữ một thủ lĩnh nguy hiểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động tại thành phố Meknes. Theo Bộ trên, kẻ khủng bố này đã lên kế hoạch tấn công đẫm máu và quy mô lớn tại Maroc và các nước châu Âu, gây hỗn loạn và bất ổn an ninh tại những nơi đó nhằm trả thù cho các thành viên IS bị thiệt mạng tại Syria, Iraq và Libya.

Lực lượng đặc nhiệm Maroc

* Hãng tin AP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Niger ngày 4-6 cho biết những phần tử cực đoan thuộc nhóm khủng bố Boko Haram đã tấn công một bốt quân sự tại khu vực biên giới của nước này với Nigeria, làm ít nhất 32 binh sỹ thiệt mạng và 67 binh sỹ khác bị thương trong vụ tấn công này.