[Audio 5-5-2019] Khởi tố, bắt tạm giam bác rể sát hại cháu ở Chương Mỹ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tranh giành khách, hai xe buýt tông nhau tại TP.HCM; Khởi tố, bắt tạm giam bác rể sát hại cháu ở Chương Mỹ; Cán bộ trung tâm quỹ đất bị đồng nghiệp đâm chết tại quán karaoke; Dẫn 2 bé gái 14 tuổi đi nhậu rồi đưa vào nhà nghỉ giao cấu; Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium bất chấp sức ép của Mỹ; Nổ bom ở gần trường đại học ở Iraq, chưa rõ số thương vong.

* Tranh giành khách, hai xe buýt đâm nhau tại TP.HCM

Vụ va chạm giữa 2 xe buýt khiến nhiều hành khách hoảng loạn và bị thương

Vụ va chạm giữa 2 xe buýt khiến nhiều hành khách hoảng loạn và bị thương

Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào lúc 19h40' ngày 4-5, xe buýt mang biển số 50LD-006.15 do lái xe Lê Ngọc Hưng điều khiển lưu thông theo hướng Bến Thành - An Sương, khi đến đoạn đường Hoàng Văn Thụ - Lăng Cha Cả thì xe này đột ngột chạy vượt lên đầu và phanh gấp trước mặt xe buýt mang biển số 50D-006.13 do lái xe Nguyễn Minh Hải điều khiển cùng chiều phía trước. Điều đáng nói là cả hai chiếc xe buýt trên đều thuộc sở hữu của công ty TNHH Vận tải Ngôi Sao Sài Gòn chạy tuyến số 4 với lộ trình Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ va chạm trên là do mâu thuẫn cá nhân từ việc tranh giành khách của hai lái xe. Hậu quả là cả hai xe đều bị hư hỏng, nhiều hành khách trên hai xe hoảng loạn và bị thương. Vụ việc gây ùn ứ, tắc đường hàng giờ đồng hồ ở khu vực này.

* Khởi tố, bắt tạm giam bác rể sát hại cháu ở Chương Mỹ

Không khí tang thương tại gia đình cháu Nguyễn Hữu Trọng ở Chương Mỹ

Không khí tang thương tại gia đình cháu Nguyễn Hữu Trọng ở Chương Mỹ

Chiều 4-5, Cơ quan CSĐT huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Huy Toản (41 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, vào chiều 24-4, gia đình cháu Nguyễn Hữu Trọng (SN 2001, cháu gọi Toản là bác rể) không thấy con về nhà sau giờ học như thường lệ nên tổ chức tìm kiếm.

Đến tối cùng ngày vẫn không thấy con trai về nhà nên gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng. Công an xã Thủy Xuân Tiên cùng gia đình, hàng xóm tổ chức kiếm tìm nhưng không có kết quả.

Đến sáng 25-4, người dân tham gia tìm kiếm phát hiện thi thể cháu bé trong vườn nhà Vũ Huy Toản. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng này để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Toản khai nhận vì mâu thuẫn với bố mẹ cháu nên đã ra tay sát hại cháu bé để trả thù.

* Cán bộ trung tâm quỹ đất bị đồng nghiệp đâm chết tại quán karaoke

Nguyễn Minh Hải tại cơ quan công an

Nguyễn Minh Hải tại cơ quan công an

Sáng 5-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ đánh nhau tại quán karaoke khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Lê Xuân Sơn, 39 tuổi, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Ana.

Tối 4-5-2019, Nguyễn Minh Hải (34 tuổi, cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND huyện Krông Ana), cùng Nguyễn Văn Nhật (33 tuổi, em rể Hải) và Nguyễn Quốc Hùng (ngụ thị trấn Buôn Trấp) đi uống rượu.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, 3 người đến quán karaoke Thái Gia Hưng (tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp) để hát.

Tại đây, Hải qua phòng karaoke của nhóm anh Sơn, Lê Văn Bình (33 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, cùng ngụ thị trấn Buôn Trấp) để chào hỏi. Trong phòng còn có 2 cô gái (chưa xác định lai lịch).

Đến khuya, 2 nhóm cùng ra về thì Sơn cho rằng Hải đuổi 2 cô gái trong phòng của mình nên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, nạn nhân và Hải lao vào đánh nhau thì được mọi người can ngăn nên 2 bên dừng lại.

Sau đó, Hải vào nhà người quen lấy 2 con dao, quay lại quán karaoke tìm anh Sơn để trả thù. Thấy anh Sơn đi ra, anh ta dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhận tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hải đến Công an huyện Krông Ana đầu thú.

* Dẫn 2 bé gái 14 tuổi đi nhậu rồi đưa vào nhà nghỉ giao cấu

Yêu râu xanh dẫn 2 bé gái đi nhậu rồi đưa vào nhà nghỉ giở trò đồi bại
Yêu râu xanh dẫn 2 bé gái đi nhậu rồi đưa vào nhà nghỉ giở trò đồi bại         

Ngày 4-5, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang làm việc với Ngô Thanh Tùng (24 tuổi) và Võ Đình Hướng (26 tuổi, cùng trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định) để điều tra, làm rõ hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Làm việc với cơ quan công an, Tùng và Hướng khai nhận, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên chiều 2-5, các đối tượng dẫn 2 bạn gái ở địa phương (cùng sinh năm 2005) đến uống rượu tại hồ Hóc Sấu, thuộc thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Tùng và Hướng đã đưa 2 cô gái đến một nhà nghỉ tại thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) để thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi trở về nhà, gia đình 2 bé gái này nghi ngờ, gặng hỏi rồi sau đó làm đơn tố cáo đến Công an huyện Hoài Nhơn.

* Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium bất chấp sức ép của Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani phát biểu trước truyền thông

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani phát biểu trước truyền thông 

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani hôm qua 4-5 tuyên bố, Iran sẽ tiếp tục các hoạt động làm giàu uranium theo thỏa thuận hạt nhân đã ký.

Tuyên bố của Iran đưa ra sau khi Mỹ có bước đi buộc Iran phải dừng hoạt động sản xuất urani cấp thấp và mở rộng nhà máy điện hạt nhân Bushehr duy nhất của nước này vào ngày 3-5-2019.

Việc siết chặt trừng phạt nhằm vào các hoạt động làm giàu uranium của Iran là biện pháp trừng phạt thứ ba mà Mỹ áp đặt đối với Iran trong nhiều tuần qua. Giới phân tích cho rằng, động thái nàylà một phần trong các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ nhằm "cô lập" kinh tế và chính trị Iran kể từ sau khi Mỹ đơn phương "xé bỏ" thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi tháng 5-2018.

* Nổ bom ở gần trường đại học ở Iraq, chưa rõ số thương vong

Tình hình khủng bố vẫn diễn biến căng thẳng ở Iraq
   Tình hình khủng bố vẫn diễn biến căng thẳng ở Iraq

Theo Sputniknews, truyền thông sở tại dẫn lời một nhân chứng cho biết một thiết bị nổ tự chế (IED) đã nổ gần trường Đại học Mosul ở miền Bắc Iraq vào ngày 4-5, gây thương vong.

Tuy nhiên, mạng tin Rudaw không nêu rõ số người thiệt mạng hay bị thương. IED được cho là gắn trên một chiếc xe máy.

Mosul bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát vào năm 2014 và sau ba năm, được quân đội Iraq do liên quân Mỹ hậu thuẫn giải phóng.

Tuy nhiên, tình hình tại thành phố này và trên khắp Iraq vẫn bất ổn khi mà các phần tử khủng bố tiếp tục tiến hành tấn công nhằm vào binh sỹ và người dân nước này.