Audio 5-5-2018: Nam thanh niên trộm xe Range Rover trị giá 8 tỷ đồng đỗ ven đường

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên trộm xe Range Rover trị giá 8 tỷ đồng đỗ ven đường; Hai xe container đâm nhau bốc cháy ở đèo Mang Yang, 2 người tử vong; Nghi can bắt cóc trẻ em bị điều tra hành vi dâm ô và trộm cắp; Nga cáo buộc Mỹ gây áp lực và mưu toan cô lập Venezuela...

Bản tin phát thanh ngày 5-5-2018.

*Ngày 4-5, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Linh (34 tuổi, quê Yên Bái) về tội Trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công tố, tối muộn ngày 28/4/2017, Linh đi bộ ngang qua một tòa nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) và thấy chiếc Range Rover trị giá 8 tỷ đồng đỗ ven đường.

Không lâu sau đó, trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa), tình cờ thấy chiếc xe này dừng ven đường, chủ xe vào một cửa hàng mua thuốc, Linh ngó nghiêng vào xe. Không thấy người bên trong, vẫn nổ máy, anh ta liền lên xe lái phóng đi.

Nghe tiếng tri hô của chủ xe, công an và một số người dân đã truy đuổi. Linh chạy vòng vèo trên phố, vừa đi, anh ta vừa vứt một số tài sản trên ôtô, trong đó có chiếc iPhone 7 nhằm thu hút mọi người để cản đường. Trong 10 km bỏ chạy, Linh đã gây tai nạn liên hoàn cho đến khi xe bị chết máy.

Đối tượng Nguyễn Duy Linh.

*Sáng 5-5, ông Châu Đạt Toàn (40 tuổi) chạy xe container gỗ trên quốc lộ 19, hướng Gia Lai đi Bình Định. Khi đến đèo Mang Yang (huyện Đăk Pơ, Gia Lai), xe bất ngờ bị chiếc container chở xoài chạy phía sau húc mạnh vào đuôi. Cú đâm khiến hai xe bị lật, bốc cháy dữ dội. Lái xe chở gỗ kịp thoát ra ngoài, còn hai người trong xe chở xoài bị kẹt lại. Trong tích tắc, đám cháy đã bao trùm hai xe.

Cảnh sát PCCC và Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy sau đó, song hai chiếc xe bị thiêu rụi. Hai nạn nhân chết cháy trong cabin.

*Ngày 4-5, Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã tạm giữ Trần Văn Phương (38 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em và Trộm cắp tài sản. Phương là lái xe ôtô bị người dân xã Phụng Công, huyện Văn Giang (Hưng Yên), đánh đập vì nghi bắt cóc trẻ em. Cùng với việc thông tin kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cũng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng Phương bắt cóc trẻ em.

Cơ quan công an xác định khoảng 16h ngày 2-5, Trần Văn Phương điều khiển ôtô 4 chỗ đến xã Phụng Công, huyện Văn Giang với mục đích trộm cắp tài sản. Thấy một gia đình cửa không đóng, Phương lẻn vào trong. Nhìn thấy bé gái 9 tuổi, Phương đã có hành vi sàm sỡ, đúng lúc này, chủ nhà nhìn thấy nghi ngờ Phương bắt cóc trẻ em nên đã hô hoán người dân.

Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em bị điều tra về tội Dâm ô trẻ em và Trộm cắp tài sản.

*Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ngày 4-5 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Cường, Hoàng Thị Thanh Hải (cùng 29 tuổi) và ba đồng phạm về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tối 22/3, nhóm Hải đến căn nhà ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành gặp cô gái 28 tuổi để đòi 20 triệu đồng. Cô gái nói không có tiền trả thì Hải xông vào đánh. Cả nhóm sau đó khống chế cô gái và bạn trai lên xe chở vào lô cao su ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương rồi dùng súng điện chích vào người và cắt tai trái cô gái.

*Nga cáo buộc Mỹ đang tiếp tục gây áp lực với Venezuela và mưu toan cô lập nước này trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 20-5 tới.  Phát biểu ngày 4-5 tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ Mỹ đang mưu toan cô lập Venezuela, mục tiêu cuối cùng là siết chặt các biện pháp trừng phạt, trong đó có lĩnh vực dầu khí, và hậu quả là làm trầm trọng hơn tình hình kinh tế - xã hội ở quốc gia Nam Mỹ này.

Quan chức ngoại giao Nga khẳng định cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là cơ hội rất tốt cho việc hòa giải dân tộc tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Trong một phát biểu mới nhất ngày 4-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vấn đề rút binh sỹ Mỹ khỏi Hàn Quốc sẽ không có trong nội dung cuộc gặp thượng định sắp tới giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuyên bố trên được cho là ám chỉ tới những thông tin trên tờ New York Times số ra ngày 3-5 nói rằng Nhà Trắng đang cân nhắc các phương án giảm lực lượng đồn trú của Mỹ tại Hàn Quốc.