[Audio 5-4-2019] Đột kích quán bar lúc rạng sáng, phát hiện gần 150 người đang "bay, lắc"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đột kích quán bar lúc rạng sáng, phát hiện gần 150 người đang "bay, lắc"; Tạo hiện trường giả tai nạn giao thông sau khi đánh vợ tử vong; Giun lửa ăn ngao lan rộng ở Thanh Hoá; Công Phượng lập cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc; Quốc hội Mỹ nhất trí chấm dứt can dự vào cuộc chiến tại Yemen; Tổng Thư ký Liên hợp quốc hối thúc các bên tham chiến ở Libya giảm căng thẳng...

* Đột kích quán bar lúc rạng sáng, phát hiện gần 150 người đang "bay, lắc"

Rạng sáng nay (5-4), đoàn 1, liên ngành Văn hoá Xã hội TP HCM, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự và công an quận 5 bất ngờ kiểm tra quán bar 86 Hùng Vương, quận 5, phát hiện gần 150 khách đang nhảy trong tiếng nhạc mạnh. Thấy cảnh sát, nhiều nhóm thanh niên rời bàn, ném ma tuý xuống sàn...

Phát hiện thấy cảnh sát, nhiều người đã ném ma túy xuống đất phi tang

Cảnh sát lục soát các ngóc ngách, phát hiện nhiều gói nhỏ chứa thuốc lắc, hàng đá... Lực lượng chức năng đưa toàn bộ người nghi vấn sử dụng ma tuý về trụ sở để kiểm tra.

Đoàn liên ngành cũng lập biên bản hàng loạt lỗi với quán bar như hoạt động quá giờ, quản lý thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma tuý, thiếu phương án phòng cháy, để xe chiếm dụng lòng lề đường...

* Tạo hiện trường giả tai nạn giao thông sau khi đánh vợ tử vong

Ngày 5-4, Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ Mã Minh Thu (54 tuổi, ở huyện Cư M’gar) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, ngày 31-3, Thu chở vợ là Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi) đến rẫy ở xã Cư M'gar làm việc. Đến chiều, hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Trong lúc bực tức, Thu lấy gậy sắt ở chòi đánh liên tiếp vào đầu khiến bà Xuân bất tỉnh. Trên đường chở đi cấp cứu bằng xe máy, thấy vợ đã tử vong nên ông ta đặt thi thể xuống đường rồi tạo hiện trường tai nạn giao thông.

Gã sau đó chạy bộ về rẫy lau chùi vết máu, chôn cây gậy sắt sau vườn rồi đi ngủ.

* Giun lửa ăn ngao lan rộng ở Thanh Hoá

Ngày 5-4, theo tin từ UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hoá), tại bãi nuôi ngao khu vực đảo Nẹ đang xuất hiện đàn giun lửa ăn ngao, nhất là ngao giống với tốc độ lây lan nhanh. Hiện đã có nhiều ha ngao trên địa bàn bị ảnh hưởng, trong đó hộ gia đình ông Vũ Văn Kim thiệt hại nặng nhất với diện tích khoảng 2 ha, tỷ lệ ngao mất khoảng 70%.

Giun lửa ăn ngao khiến người dân khốn đốn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với Phòng nuôi trồng thủy sản kiểm tra thực địa, nghiên cứu biện pháp phòng tránh loài thuỷ sinh gây hại này. Chính quyền địa phương khuyến cáo, các chủ đầm nên hạn chế thả con giống mới trong thời gian này để giảm thiểu thiệt hại.

* Công Phượng lập cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc

Cách đây 2 ngày, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có trận đấu đầu tiên được đá chính trong màu áo Incheon United. Điều thú vị là dù đã dùng hết cả 3 sự thay đổi người nhưng HLV Incheon không hề rút Công Phượng ra giữa chừng. Thống kê của InStat cho thấy tiền đạo của Việt Nam đã thi đấu trọn vẹn 99 phút (tính cả bù giờ 2 hiệp) và tạo ra 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng cho đồng đội.

Như vậy, Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử thi đấu trọn vẹn một trận đấu thuộc hạng cao nhất của Hàn Quốc là K-League Classic. Trước đó, đồng đội của anh là tiền vệ Lương Xuân Trường từng có thời gian 2 mùa giải chơi bóng tại giải đấu này trong màu áo Incheon United và Gangwon FC. Tuy nhiên Xuân Trường chưa bao giờ được HLV sử dụng trọn vẹn một trận đấu.

* Quốc hội Mỹ nhất trí chấm dứt can dự vào cuộc chiến tại Yemen

Ngày 4-4, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết chấm dứt sự hỗ trợ quân sự của Washington cho cuộc chiến do liên quân Arab, dẫn đầu là Saudi Arabia, tiến hành tại Yemen.

Nghị quyết của hạ viện, với tỷ lệ 247 phiếu thuận và 175 phiếu chống, yêu cầu Tổng thống "rút các lực lượng vũ trang Mỹ khỏi chiến sự tại Cộng hòa Yemen hoặc tác động tới Yemen, trong vòng 30 ngày."

Lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen giao tranh với phiến quân Houthi tại khu vực ngoại ô Hodeidah. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nghị quyết trên, được Thượng viện thông qua hồi tháng trước, hiện đã được trình lên Tổng thống Donald Trump, người được cho sẽ phủ quyết văn bản.

Nhà Trắng cho rằng biện pháp trên "là sai lầm" và cảnh báo việc này sẽ gây tổn hại tới các mối quan hệ song phương tại khu vực, trong đó có quan hệ với Saudi Arabia.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc hối thúc các bên tham chiến ở Libya giảm căng thẳng

Ngày 4-4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc các bên tham chiến ở Libya không để căng thẳng leo thang.

Phát biểu với báo giới tại Tripoli (Libya), ông Guterres cho rằng không nên có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Libya và các bên cần giảm căng thẳng.

Liên hợp quốc vừa mới chính thức thông báo về một hội nghị với sự tham gia của tất cả các bên liên quan ở Libya, vốn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14-16/4 ở miền Tây Libya, nhằm vạch ra lộ trình hướng tới các cuộc bầu cử qua đó giúp quốc gia Bắc Phi này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài suốt nhiều năm qua kể từ cuộc nổi dậy hồi năm 2011.

Hội nghị quốc gia Libya cũng nhằm ấn định thời gian tiến hành các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở Libya. Tình hình thực tế cho thấy hội nghị khó có thể diễn ra theo kế hoạch nêu trên.