Audio 5-4-2018: Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn 2 cha con

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đêm nay Hà Nội mưa, trời chuyển rét; Hai cha con bị bắn trước cửa nhà ở Đà Lạt; Xác minh việc 1 sản phụ chết do chữa bệnh bằng mê tín dị đoan; Ông Kim Jong-un sẽ đi qua giới tuyến để gặp Tổng thống Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 5-4-2018.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngày mai sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ gần sáng mai, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C.

*Tối ngày 4-4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng được xác định là có liên quan đến vụ nổ súng khiến ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là Trương Văn An (19 tuổi,) trú tại đường Hàn Thuyên (TP Đà Lạt), bị thương vào 14h cùng ngày, ngay trước cửa nhà, để phục vụ công tác điều tra.

Bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ bắn hai cha con bị thương ở Đà Lạt.

Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Khám xét khẩn cấp căn nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, cạnh căn nhà B14 của gia đình ông Trương Công Bình, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng một số hung khí khác. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

*Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 1-4, bệnh nhân Nguyễn Thị T.T, Sn 1988, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội đã tử vong trước khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chữa trị. Thông tin phản ánh, bệnh nhân này trước đó đã đi chữa bệnh bằng hình thức mê tín dị đoan tại nhà thầy bói tên Linh, ở xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Ngày 5-4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây sản xuất ma túy từ thuốc thú y.

Theo điều tra, Lưu Trường San (Sn 1991, trú phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) cầm đầu nhóm đối tượng gồm 4 người trú ở tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội chuyên mua bán, thu gom thuốc thú y loại Ket-A-100 được nhập khẩu từ Úc, rồi dùng các phương thức tách chiết loại thuốc này để điều chế trái phép chất ma túy ketamine. Tính từ tháng 4-2017 đến nay, San đã bán cho các đối tượng trên 915 lọ Ket-A-100 với giá thấp nhất là 1,3 triệu VNĐ/lọ, cao nhất là 4,5 triệu VNĐ/lọ; thu về khoản nhuận khổng lồ lên đến hàng tỷ đồng.

Triệt phá thành công đường dây sản xuất ma túy từ thuốc thú y.

*Bộ Kinh tế Mexico vừa chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép cácbon nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Ukraine.

Quyết định này của cơ quan chức năng Mexico được đưa ra dựa trên kết quả điều tra từ tháng 4/2013-3/2016, qua đó xác định các hành vi thương mại không công bằng về phân biệt giá thép đối với ống thép cácbon xuất xứ từ những nước trên. Mexico là một trong những quốc gia áp dụng nhiều nhất các biện pháp chống bán phá giá

*Theo Kyodo, ngày 5-4, phái đoàn hai miền Triều Tiên đã bắt đầu cuộc thảo luận cấp làm việc để bàn bạc về nghi thức ngoại giao, an ninh và công tác đưa tin sự kiện, cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua, dự kiến diễn ra vào ngày 27-4 tới. Ông Kim sẽ là nhà lãnh đạo tối cao đầu tiên của Triều Tiên thăm nước láng giềng Hàn Quốc.

 Ông Kim Jong-un sẽ đi qua giới tuyến để gặp Tổng thống Hàn Quốc.