[AUDIO 5-3-2019] Người phụ nữ cầm kiếm chém 'kẻ thù' trên đường ở TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về đến Bình Nhưỡng, không dừng lại ở Bắc Kinh; Người phụ nữ cầm kiếm chém 'kẻ thù' trên đường ở TPHCM; Lừa bán cổ vật có tính năng huỷ kính; Lô thuốc lắc gần 9 tỷ đồng bị chặn ở biên giới; Tổng thống Mỹ chọn quan chức Cộng hòa làm giám đốc nhân sự liên bang; Liên quân quốc tế không kích tiêu diệt 8 phần tử IS tại Iraq.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về đến Bình Nhưỡng, không dừng lại ở Bắc Kinh

Theo hãng tin Yonhap, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã vượt qua thành phố Đan Đông (Trung Quốc) ở biên giới Trung-Triều, đi vào địa phận của Triều Tiên ở Sinuiju khoảng 9h30 tối 4-3, sau 56 giờ đồng hồ đi thẳng từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam) trở về.

Đến khoảng 3h sáng 5-3, đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã về đến ga Bình Nhưỡng, kết thúc thành công chuyến thăm hữu nghị Việt Nam và hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lên tàu rời Việt Nam về Bình Nhưỡng trưa ngày 2-3

Trước đó, đoàn tàu của ông Kim Jong-un chính thức lăn bánh khỏi ga Đồng Đăng (Việt Nam) trưa 2-3 sau chuyến công du 5 ngày. Trong hành trình trở về này, đoàn tàu mất khoảng 62 giờ đồng hồ để di chuyển từ Đồng Đăng đến Bình Nhưỡng.

* Người phụ nữ cầm kiếm chém 'kẻ thù' trên đường ở TP.HCM

Ngày 5-3, Công an quận 1 tạm giữ hình sự Tôn Thanh Thảo (33 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ông Tuấn (45 tuổi) chở vợ bằng xe máy đến tiệm vàng của gia đình trên đường Cống Quỳnh, quận 1. Vừa dừng trước cửa tiệm, ông bất ngờ bị Thảo chạy xe tay ga áp sát, chém vào tay. Dù bị thương nhưng nạn nhân cố truy đuổi, được người dân hỗ trợ bắt được Thảo.

[AUDIO 5-3-2019]  Người phụ nữ cầm kiếm chém 'kẻ thù' trên đường ở TP.HCM ảnh 2

Hung khí gây án của Thảo

Thảo khai, do có "mâu thuẫn tình cảm" với ông Tuấn nên mua thanh kiếm Nhật làm vũ khí trả thù. Cô ta chờ trước tiệm vàng khá lâu mới có cơ hội ra tay. Ông Tuấn bị chém đứt cơ, thương tích 3%, yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hình sự Thảo.

Hồi năm ngoái, Thảo từng mang súng bắn bi nhựa đến tiệm vàng đòi "xử" ông Tuấn.

* Lừa bán cổ vật có tính năng huỷ kính

Ngày 4-3, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Đào Tuấn Nghĩa (44 tuổi, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

[AUDIO 5-3-2019]  Người phụ nữ cầm kiếm chém 'kẻ thù' trên đường ở TP.HCM ảnh 3

Bị cáo Đào Tuấn Nghĩa tại phiên xét xử

Năm 2016, ông Hoàng Sỹ Đức (55 tuổi, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) được một người quen giới thiệu Đào Tuấn Nghĩa đang sở hữa một pho tượng bằng kim loại quý hiếm nặng gần 3 kg có tính năng huỷ kính.

Ông Đức gặp Nghĩa và đồng ý mua với giá 350 triệu USD/kg nếu đúng như quảng cáo. Đầu năm 2017, Nghĩa yêu cầu ông Đức đặt cọc trước một tỷ đồng. Hai bên hẹn trong vòng một tháng sẽ giao hàng và nhận tiền đầy đủ. Tuy nhiên, hết thời hạn Nghĩa biệt tăm, cắt mọi liên lạc.

Tháng 10-2018, Nghĩa bị bắt sau trình báo của nạn nhân.

* Lô thuốc lắc gần 9 tỷ đồng bị chặn ở biên giới

Khoảng 9h ngày 4-3, tại khu vực biên giới huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng liên ngành mật phục bắt quả tang Thạo Kdênh Vàng (25 tuổi, quốc tịch Lào) đang băng rừng vận chuyển ma túy.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu 60.000 viên hồng phiến trị giá gần 9 tỷ đồng, một con dao cùng nhiều tang vật.

Nghi can khai mua và vận chuyển ma túy từ Lào, đem về Việt Nam giao cho đối tác bán kiếm lời.

* Tổng thống Mỹ chọn quan chức Cộng hòa làm giám đốc nhân sự liên bang

Ngày 4-3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử bà Dale Cabaniiss, một quan chức đảng Cộng hòa lâu năm ở Washington, làm giám đốc nhân sự liên bang.

Theo thông báo, bà Cabaniss sẽ thay thế cho ông Jeff Pon, người bị Tổng thống Trump sa thải vào tháng 10 năm ngoái sau bảy tháng đảm nhận cương vị trên do những bất đồng về quyền hạn của Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM).

Bà Cabaniss từng là chủ tịch của Cơ quan Quan hệ Lao động Liên bang dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và đã làm việc về các vấn đề công vụ trong 20 năm tại Ủy ban phân bổ ngân sách thượng viện và Ủy ban về các vấn đề chính phủ và an ninh nội địa.

* Liên quân quốc tế không kích tiêu diệt 8 phần tử IS tại Iraq                              

Ngày 4-3, Bộ Quốc phòng Iraq thông báo 8 thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt cùng ngày trong một cuộc không kích của liên quân quốc tế nhằm vào nơi ẩn náu của chúng ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

[AUDIO 5-3-2019]  Người phụ nữ cầm kiếm chém 'kẻ thù' trên đường ở TP.HCM ảnh 4

Cuộc không kích nhằm vào IS

Theo thông báo, các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu phối hợp với lực lượng Iraq đã ném bom vào một nơi ẩn náu của IS ở sa mạc Kubeisa, cách thủ đô Baghdad 180 km về phía Tây. Tổng cộng 8 phần tử IS bị tiêu diệt và nơi ẩn náu cùng các quả bom tự chế của IS đã bị phá hủy trong cuộc không kích này.